“Độc quyền” đưa thực phẩm vào trường học: Lộ diện nhiều nghi vấn!

(Dân trí) - UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) khẳng định, việc phê duyệt 3 công ty được phép đưa thực phẩm vào trường học là hoàn toàn minh bạch. Tuy nhiên, với những chứng cứ chúng tôi có được trong tay thì lời khẳng định này cần phải được xem xét lại.

Công ty đã “đi đêm” trước khi có quyết định?

Theo điều tra của phóng viên Dân trí, ngày 6/8/2014, UBND quận Hoàng Mai đã ký Quyết định số 5421 ban hành “Quy định về thẩm định năng lực của các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học trên địa bàn quận Hoàng Mai”. Sau đó, đến ngày 29/8 UBND quận Hoàng Mai đã có văn bản số 1273 gửi các phòng, ban, ngành thuộc quận; Các trường học trên địa bàn quận; Các cơ quan, đơn vị có bếp ăn tập thể về việc chấp nhận kết quả thẩm định đối với 3 công ty và yêu cầu: Đối với một số trường học chưa có nhà ăn, nhất trí để các đơn vị có điều kiện cung cấp thực phẩm được tổ chức sản xuất cơm hộp cung cấp cho các trường, thực phẩm đưa vào chế biến đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và chịu sự giám sát của cơ quan chuyên môn.

Các đơn vị đủ điều kiện cung cấp thực phẩm chủ động làm việc với các bếp ăn tập thể, các trường học có bếp ăn trên địa bàn quận để thương thảo và ký hợp đồng cung cấp thực phẩm ngay sau khi văn bản được ban hành.

Ngày 6/8/2014 quyết định số 5421 mới được ban hành.
Ngày 6/8/2014 quyết định số 5421 mới được ban hành.

Tuy nhiên trước đó ngày 14/5/2014 đã có văn bản chấp thuận cho một công ty.
Tuy nhiên trước đó ngày 14/5/2014 đã có văn bản chấp thuận cho một công ty.

Ông Lã Văn Hưởng, Trưởng Phòng Kinh tế (UBND quận Hoàng Mai), cũng khẳng định: Ngày 27/6/2014, UBND quận Hoàng Mai cũng đã có công văn số 819 đề nghị hai báo đăng tin mời tham gia cung cấp thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2014. Chính vì thể ở đây là hoàn toàn công khai có nhiều đơn vị tham gia (có 13 đơn vị - PV) nhưng chỉ mới đồng ý 3 công ty vì họ đáp ứng được điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

Nghe qua thì có vẻ hợp lý, song qua quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện nhiều tình tiết khá thú vị.

Vào ngày 24/4/2014, UBND quận Hoàng Mai đã có văn bản số 453/UBND-KT về việc cho ý kiến về đề nghị cung cấp thực phẩm của Công ty CP XNK nông lâm sản, thực phẩm Đông Nam Á khi đơn vị này có đề nghị tạo điều kiện đưa sản phẩm an toàn vào phục vụ các trường học và khu đô thị mới trên địa bàn.

Ngày 14/5, UBND quận Hoàng Mai đã có văn bản số 570/UBND-KT chấp thuận đề nghị của Công ty Cổ phần XNK nông lâm sản, thực phẩm Đông Nam Á cung cấp rau, sản phẩm có nguồn gốc động vật đảm bảo An toàn thực phẩm cho trường học và khu đô thị.

Như vậy UBND quận Hoàng Mai đã phê duyệt cho công ty Cổ phần XNK nông lâm sản, thực phẩm Đông Nam Á trước khi đăng công báo để tìm kiếm đơn vị đấu đầu cũng như ban hành Quyết định 5421. Đáng nói công ty này chính là một trong 3 công ty được cung cấp “độc quyền” thực phẩm vào trường học mà UBND Quận Hoàng Mai phê duyệt cho đến thời điểm hiện tại.

Nhiều tình tiết cần làm sáng tỏ!

Mặc dù UBND quận Hoàng Mai cho rằng, với việc quản lý chặt chẽ như vậy sẽ giám sát được vấn đề về giá cả và khẩu phần ăn của học sinh. Tuy nhiên, theo điều tra của phóng viên thì những điều kỳ vọng của UBND quận Hoàng Mai dường như chưa được thực hiện. Cụ thể, ngày 1/9, một trong 3 công ty được phê duyệt được một bảng giá chi tiết các mặt hàng cung cấp nhưng chỉ 10 ngày sau, công ty này đã điều chỉnh hơn 50 mặt hàng tăng giá.

Sau khi được cấp giấy phép, các công ty bắt đầu chiến dịch tăng giá.
Sau khi được cấp "giấy phép", các công ty bắt đầu chiến dịch tăng giá.

Theo khảo sát thì phần lớn các mặt hàng tăng giá là các thực phẩm mà các trường thường hay lấy chế để chế biến bữa ăn. Chưa dừng lại ở đó, theo Quy định của UBND quận Hoàng Mai thì vận chuyển thực phẩm có nguồn gốc động vật, thủy sản phải có xe ô tô chuyên dùng có thùng chở hàng được bảo ôn, có giá để thực phẩm và đảm bảo vệ sinh, xe máy phải có thùng bằng vậy liệu không gỉ, vệ sinh đảm bảo... Song thực tế một số trường học phản ánh các công ty đều phớt lờ quy định này.

Ngoài ra, có tình trạng công ty thuê địa điểm kinh doanh ở ngay chợ đầu mối phía Nam - Hoàng Mai (Hà Nội). Không biết nguồn gốc các loại thực phẩm ở chợ đầu mối này có đáp ứng được các tiêu chí về an toàn thực phẩm của UBND quận Hoàng Mai đưa ra hay không nhưng hàng ngày vẫn được chuyển xuống các trường để chế biến.

Mặc dù bữa ăn bán trú là thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh. Tuy nhiên, các thông tin về đơn vị cung cấp thực phẩm đến với các bậc phụ huynh là rất “mù mờ”.

“Với việc đấu thầu qua nhiều khâu thế này, chúng tôi rất lo lắng đến chất lượng bữa ăn của các con. Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm sáng tỏ để đảm bảo giá cả là hợp lý và khẩu phần ăn của các cháu không bị cắt bớt” - một phụ huynh chia sẻ.

Nguyễn Hùng