Gần 8.000 thí sinh Nghệ An không có cơ hội vào lớp 10 công lập

Hoàng Lam

(Dân trí) - Năm học 2022-2023, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 31.000 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường THPT công lập. Như vậy, sẽ có khoảng 8.000 thí sinh trượt kỳ thi quan trọng này.

Sáng 8/6, 39.171 thí sinh tại Nghệ An bước vào môn thi cuối cùng kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023, môn Toán. Đề thi được đánh giá có tính phân loại khá cao, đặc biệt là ở phần hình học. Bởi vậy, nhiều thí sinh đã không hoàn thành hết bài thi và kết thúc kỳ thi trong sự lo lắng.

Gần 8.000 thí sinh Nghệ An không có cơ hội vào lớp 10 công lập - 1

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Nghệ An có gần 40.000 thí sinh tham gia nhưng chỉ có hơn 31.000 thí sinh có cơ hội đậu vào các trường công lập (Ảnh: H.L).

Tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật, thành phố Vinh, thí sinh Văn Ngọc Anh Thư cho biết, em chỉ làm được phần kiến thức cơ bản ở 3 câu đầu tiên và câu 4a. "Phần kiến thức cơ bản em không mất nhiều thời gian nhưng từ câu 4b, 4c và câu 5 em không tự tin lắm. Em tự chấm được khoảng 7 điểm", Anh Thư cho biết em khá lo lắng bởi điểm Toán không như kỳ vọng khiến mục tiêu đạt một suất vào lớp 10 công lập sẽ khó khăn hơn.

Sự lo lắng của các thí sinh là điều dễ hiểu bởi chỉ tiêu vào lớp 10 của các trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An là hơn 31.000 chỉ tiêu, trong khi có tới gần 40.000 hồ sơ đăng ký tuyển sinh. Như vậy, sẽ có khoảng hơn 8.000 thí sinh sẽ không có cơ hội học các trường công lập, tập trung ở các địa bàn có đông thí sinh như thành phố Vinh, huyện Nam Đàn, Diễn Châu, Hưng Nguyên...

Tại thành phố Vinh, sức cạnh tranh một suất vào lớp 10 rất gay gắt khi thí sinh đông nhưng chỉ có 3 trường công lập. Tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có 1.122 hồ sơ đăng ký dự thi nhưng chỉ có 588 thí sinh có cơ hội vào học tại ngôi trường có lịch sử hình thành lâu nhất tại Nghệ An. Hai trường công lập còn lại ở thành phố Vinh, gồm: Trường THPT Hà Huy Tập và Trường THPT Lê Viết Thuật cũng có tỷ lệ trúng tuyển chỉ từ 68-70%.

Gần 8.000 thí sinh Nghệ An không có cơ hội vào lớp 10 công lập - 2

Các thí sinh nhận được sự hỗ trợ tối đa từ lực lượng tình nguyện viên (Ảnh: H.L).

Trường THPT Phạm Hồng Thái (huyện Hưng Nguyên) có 252 chỉ tiêu vào lớp 10 nhưng có gần 400 thí sinh đăng ký dự thi, tỉ lệ trúng tuyển là 63%. Đây là tỉ lệ "chọi" khá cao đối với một trường ở khu vực nông thôn và là trường có tỉ lệ chọi cao thứ 4, sau 3 trường THPT của thành phố Vinh. Tương tự, tỉ lệ trúng tuyển vào các trường công lập trên địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An) cũng chỉ ở mức 67-71%, mặc dù địa phương này có tới 5 trường THPT.

Kỳ thi năm nay có nhiều nét mới khi lần đầu tiên Nghệ An áp dụng một hệ số cho ba môn thi là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp). Kết quả của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cũng sẽ là một cơ sở để xét tuyển vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, kết thúc kỳ thi có 139 thí sinh vắng mặt, 5 thí sinh vi phạm quy chế thi, không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Kỳ thi diễn ra an toàn đúng quy chế.