Gặp giáo viên nghề được tuyên dương "cán bộ, công chức trẻ tiêu biểu 2020"

Mai Châm

(Dân trí) - Nhiều học sinh có hoàn cảnh hết sức éo le nên trong quá trình giảng dạy người thầy cần phải quan tâm, động viên và giúp đỡ. Ngoài dạy nghề, thầy giáo dạy cả kiến thức cuộc sống, kỹ năng thực tế.

Sinh viên làm đúng nghề, có thu nhập cao là hạnh phúc của người thầy

Thầy giáo Bùi Trung Hiếu (sinh năm 1986) hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh & Giới thiệu Việc làm và là giảng viên trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ.

Trước đây, thầy Hiếu được đào tạo chuyên ngành học Sư phạm Kỹ thuật tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp năm 2008, anh bắt đầu công việc của một giáo viên.

Gặp giáo viên nghề được tuyên dương cán bộ, công chức trẻ tiêu biểu 2020 - 1

Thầy giáo Bùi Trung Hiếu: “Sinh viên ra trường làm đúng nghề được đào tạo và có thu nhập cao. Đó là những điều đem lại hạnh phúc cho những người thầy như chúng tôi”.

Tới nay đã có 12 năm trong nghề, thầy Hiếu nhận ra rằng đối với nghề giáo, sự tận tâm là nét tính cách không thể thiếu. Bên cạnh đó, nghề nghiệp cao quý này cũng đòi hỏi sự gương mẫu và cẩn thận.

Theo thầy Hiếu, giáo viên dạy nghề yêu cầu nhiều sự kiên nhẫn và thấu hiểu hơn cả giáo viên dạy văn hóa vì đa phần học viên học nghề yếu cả về trình độ lẫn ý thức.

Thêm vào đó, tâm lý chung của xã hội trước kia không coi trọng học nghề. Đối tượng học nghề của nhà trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ lại là các em ở khu vực trung du, miền núi phía Bắc kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Nhiều học sinh có hoàn cảnh hết sức éo le, lại đến từ nhiều địa phương khác nhau nên trong quá trình giảng dạy đòi hỏi người thầy cần phải quan tâm, động viên và giúp đỡ. Ngoài dạy nghề, thầy cô giáo cũng dạy cả kiến thức cuộc sống, kỹ năng gắn với thực tế.

Tính tới nay, thầy Bùi Trung Hiếu đã làm chủ nhiệm 3 lớp, dẫn sinh viên 8 lớp đi thực tập. Mỗi đợt thực tập tại nhà máy kéo dài từ 2-3 tháng để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ với người thầy 8x.

Thầy kể, cùng học sinh đi thực tập nghĩa là thầy giáo vừa đi theo hướng dẫn, vừa ăn ở sinh hoạt và lo cho các em. Khi ấy, thầy trò hiểu nhau hơn. Thầy thường chia sẻ với học trò như một người anh, một người bạn. Lắng nghe câu chuyện của từng học trò, thầy thương và giúp đỡ các em hết mình.

“Nhiều em trước kia lực học yếu, hay nghịch hiện nay ra trường rất thành đạt. Sinh viên ra trường làm đúng nghề được đào tạo và có thu nhập cao. Đó là những điều đem lại hạnh phúc cho những người thầy như chúng tôi”, thầy Hiếu chia sẻ.

1 trong 56 cán bộ, công chức trẻ tiêu biểu năm 2020

Nghề giáo rất nhiều áp lực khiến cho có thời điểm thầy Hiếu cảm thấy rất khó khăn để vượt qua. Đó chính là thời gian đầu thầy làm nghề giáo, tuổi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm lại thường gặp phải những câu hỏi hóc búa đến từ học trò khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Để vượt qua, thầy Hiếu đã dành rất nhiều thời gian đọc và tìm hiểu kiến thức, bù vào những chỗ thiếu hụt.

“Tự tìm hiểu và sắp xếp công việc một cách hợp lý giúp bản thân dần dần linh hoạt xử lý các tình huống trong giảng dạy và công tác. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động phòng trào, giúp mình năng động và tự tin hơn”, thầy Hiếu cho hay.

Gặp giáo viên nghề được tuyên dương cán bộ, công chức trẻ tiêu biểu 2020 - 2

Phó Thủ tướng trao giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” cho những cá nhân tiêu biểu.

Đầu tháng 11/2020, thầy giáo Bùi Trung Hiếu vinh dự nhận được Giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" lần thứ VII - năm 2020 do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bình xét.

Ngoài công việc giảng dạy, thầy Trung Hiếu kiêm nhiệm Bí thư Đoàn Thanh niên, Phụ trách Tuyên giáo của cơ ở Đảng, Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh. Thầy đã có các sáng kiến, cải tiến liên quan trực tiếp đến công tác chuyên môn tại đơn vị; tham gia nghiên cứu khoa học cấp cơ sở với các đề tài liên quan đến công tác chuyên môn và các hoạt động cải cách hành chính; các sáng kiến được Hội đồng Khoa học đánh giá cao khả năng ứng dụng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và các hoạt động chuyên môn của nhà trường.

Sáng kiến nổi bật nhất của anh Hiếu là xây dựng bàn thực hành trang bị điện đa năng (tham gia cùng 2 tác giả). Bên cạnh đó, thầy có là công trình nghiên cứu “Xây dựng bàn thực hành trang bị điện đa năng” đoạt Giải nhất cấp tỉnh và Giải nhì toàn quốc trong Hội thi Thiết bị dạy nghề tự làm năm 2013 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức.

Hầu hết các sáng kiến của anh Bùi Trung Hiếu đều xuất phát từ thực tiễn giảng dạy, đào tạo và quản lý của nhà trường. Sáng kiến xây dựng bàn thực hành trang bị điện đa năng xây dựng phục vụ cho công tác dạy học thực hành, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời khắc phục những hạn chế của thiết bị dạy nghề tại trường.

Sản phẩm này có ứng dụng hiệu quả, đảm bảo an toàn, dễ vận chuyển, dễ lắp đặt, bảo dưỡng sửa chữa, các thiết bị sử dụng cho bàn dễ mua phổ biến trên thị trường, khả năng mở rộng phát triển để khai thác rất phong phú.

Gặp giáo viên nghề được tuyên dương cán bộ, công chức trẻ tiêu biểu 2020 - 3

Thầy giáo Hiếu (bên phải ảnh) có nhiều thành tích trong nhiều vai trò: giảng dạy, nghiên cứu và quản lý.

Dựa trên kinh nghiệm thực tế công tác, thầy Hiếu thấy rằng hiện nay nhiều trường đào tạo nghề, đặc biệt là các trường miền núi tuyển sinh khó và mất cân đối, điều kiện ưu đãi, cơ sở vật chất, trình độ giáo viên là những khó khăn hầu hết các trường đang gặp phải.

Tuy vậy có một thực tế khá lạc quan là trong những năm gần đây, xã hội cũng như các ngành các cấp có thay đổi rõ rệt trong nhận thức về công tác giáo dục nghề nghiệp.

“Tôi đánh giá cao hiệu quả hoạt động truyền thông cũng như nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp mà Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã xây dựng và lựa chọn làm giải pháp trong thời gian qua”, thầy Hiếu chia sẻ.