Giao lưu trực tuyến “Du học Anh quốc: chi phí đầu tư hiệu quả”

(Dân trí)-Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, rất nhiều câu hỏi đã được gửi tới 3 vị khách mời. “Tôi nhận thấy độc giả rất quan tâm đến việc du học Anh và mong những thông tin chúng tôi cung cấp hôm nay sẽ hữu ích cho những người đang quan tâm tìm hiểu”, ông Carl Owen nói.<br><a href='http://giaoluu.dantri.com.vn/Public/13/dang-ky-phong-van.html'><b>&nbsp;>>&nbsp; Nội dung GLTT “Du học Anh quốc: chi phí đầu tư hiệu quả”</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/event-1595/Video-cac-khach-moi-tra-loi-doc-gia-ve-Du-hoc-Anh.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Video các khách mời trả lời độc giả về Du học Anh</b></a>

Giao lưu trực tuyến “Du học Anh quốc: chi phí đầu tư hiệu quả” - 1
TBT Dân trí tặng hoa các khách mời tham gia buổi Giao lưu trực tuyến. (Ảnh: Chiến Thắng)

 
* Các độc giả theo dõi buổi giao lưu trực tuyến bằng Tiếng Việt  tại đây.
* Theo dõi buổi giao lưu trực tuyến bằng Tiếng Anh  tại đây.
 

Video TBT Dân trí Phạm Huy Hoàn tặng hoa khách mời tham gia GLTT
 

 
Bên lề cuộc giao lưu trực tuyến sáng nay với độc giả Dân trí, Carl Owen, Giám đốc phụ trách tuyển sinh khu vực của ISC-UKEAS cảm nhận đất nước và con người Việt Nam thật tuyệt vời, và xem Việt Nam như quê hương thứ hai trong 2 năm sống ở đây.
 
 
Trước đó, ngày 25/3, Dân trí và ISC-UKEAS đã tổ chức thành công cuộc giao lưu trực tuyến về du học tại Anh quốc, giải đáp những thắc mắc chung của bạn đọc về vấn đề này.

Sau cuộc giao lưu lần trước, có thể thấy mức độ quan tâm của độc giả đối với du học Anh quốc rất lớn. Rất nhiều bạn đọc tiếp tục gửi các câu hỏi tới Dân trí và ISC-UKEAS đề nghị giải đáp về những vấn đề cụ thể hơn, liên quan tới việc làm thế nào để chuẩn bị, lên kế hoạch và chuyển đổi hiệu quả nhất từ hệ thống giáo dục Việt Nam sang hệ thống giáo dục Anh quốc.

Để đáp ứng nhu cầu này, Dân trí và ISC-UKEAS quyết định tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến lần 2 trong năm 2010 với chuyên đề “Du học Anh quốc: chi phí đầu tư hiệu quả”, nhằm cung cấp những thông tin thiết thực và bổ ích nhất cho độc giả quan tâm. Cuộc giao lưu sẽ diễn ra trước khi ISC-UKEAS tổ chức triển lãm giáo dục Anh quốc lần 2 năm 2010 tại Hà Nội sáng ngày 16/10 và tại TPHCM sáng ngày 17/10.

Dưới đây là thông tin về các khách mời sẽ tham gia buổi giao lưu trực tuyến.

Ông Carl Owen, Giám đốc phụ trách tuyển sinh khu vực của ISC-UKEAS

Chuyên môn của ông chủ yếu là về giảng dạy Tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh học thuật chuẩn bị cho việc học tập tại trường đại học cũng như luyện thi IELTS và các kỹ năng học tập. Ông sống tại khu vực châu Á từ năm 1991, từng làm việc tại Nhật Bản, Úc và Đài Loan. Ông làm việc cho Tập đoàn UKEAS tại Đài Loan từ năm 2005-2008 và sau đó là ISC-UKEAS tại Việt Nam với vị trí giám đốc tuyển sinh khu vực. Ông có thể nói thành thạo tiếng Trung Quốc phổ thông và đang nỗ lực học tiếng Việt. Bên cạnh đó, ông cũng rất thích nghe nhạc, chơi guitar bas, guitar gỗ và đàn mandolin. Ông đã từng biểu diễn trong một vài ban nhạc trên khắp Đài Loan, chơi nhạc jazz, blues, nhạc dân gian, rock, celtic, “Americana” và đã thu âm CD với một vài ban nhạc.
 
Giao lưu trực tuyến “Du học Anh quốc: chi phí đầu tư hiệu quả” - 2
Ông Carl Owen, Giám đốc phụ trách tuyển sinh khu vực của ISC-UKEAS.

Cô Tina Yeung, đại diện Trường đại học Sheffield

Cô Tina Yeung phụ trách việc tuyển sinh khu vực Đông Nam Á của Đại học Sheffield, Anh quốc, bao gồm Malaysia, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Brunei và Việt Nam. Cô là thành viên của Tổ chức Rotary Club (một tổ chức nghề nghiệp để phục vụ cộng đồng và bảo vệ hòa bình thế giới) ở Kelana Jaya và hiện mới đắc cử chức chủ tịch của tổ chức này năm tới.

Cô Tina là người Anh và đã sinh sống ở Malaysia hơn 10 năm. Do đó cô đã quen với nền văn hóa và môi trường làm việc của Malaysia cũng như khu vực Đông Nam Á.
 
Giao lưu trực tuyến “Du học Anh quốc: chi phí đầu tư hiệu quả” - 3
Cô Tina Yeung, đại diện Trường đại học Sheffield.

Lê Hoài Châu, cựu du học sinh Anh

Là thủ khoa tốt nghiệp Học viện Tài chính 2008, Hoài Châu vừa hoàn tất chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế tài chính (Financial Economics) tại trường ĐH Leicester, vương quốc Anh.
 
Giao lưu trực tuyến “Du học Anh quốc: chi phí đầu tư hiệu quả” - 4
Lê Hoài Châu, cựu du học sinh Anh.

Du học Anh quốc: chi phí đầu tư hiệu quả

Anh quốc có lẽ là một trong những điểm đến đáng mơ ước nhất của nhiều bạn trẻ nhưng mọi người thường nghĩ du học Anh đắt đỏ. Trên thực tế, tổng chi phí cho một khóa học đại học hoặc cao học ở Anh có thể tiết kiệm hơn bạn tưởng rất nhiều.

Thứ nhất, học cao học ở Anh chỉ trong 1 năm trong khi ở nhiều nước khác là 2 năm. Hiển nhiên điều này đồng nghĩa với tiết kiệm 1 năm chi phí ăn ở. Hơn nữa, người học sẽ quay trở lại thị trường lao động nhanh hơn.

Bên cạnh đó, chương trình cử nhân ở Anh là 3 năm, ngắn hơn so với nhiều nước khác 1 năm. Một số trường đại học của Anh nhận sinh viên học chuyển tiếp từ các trường đại học của Việt Nam. Ví dụ bạn học hết năm thứ 2 đại học ở Việt Nam, bạn có thể nộp hồ sơ xin học tiếp từ năm thứ 2 tại 1 số trường đại học của Anh. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào điểm trung bình và các môn mà bạn học ở Việt Nam có phù hợp với yêu cầu của trường ở Anh hay không nữa.