Hà Nội: Hội đồng tuyển dụng viên chức vẫn làm khó thí sinh

(Dân trí) - Mặc dù Sở Nội vụ Hà Nội đã có văn bản trả lời cách tính điểm tốt nghiệp và điểm học tập cho ứng viên dự xét tuyển viên chức giáo dục năm 2014. Tuy nhiên, khi ứng viên thực hiện theo hướng dẫn thì Hội đồng tuyển dụng huyện Ứng Hòa lại tiếp tục làm khó.

Như Dân trí đã từng thông tin về việc thí sinh “tố” Hội đồng tuyển dụng tính điểm sai cho ứng viên. Nguyên nhân xuất phát từ việc trong xác nhận điểm thi tốt nghiệp của thí sinh lại có tên hai học phần: học phần khóa luận tốt nghiệp và học phần thi tốt nghiệp Khoa học Mác - Lênin. Mặc dù học phần thi tốt nghiệp Khoa học Mác - Lênin không có số đơn vị học trình (do là môn thi điều kiện) nhưng khi tính điểm thi tốt nghiệp cho ứng viên các Hội đồng vẫn lấy điểm trung bình của hai học phần này dẫn đến điểm tốt nghiệp bị tụt xuống so với thực tế.

Sau khi có nhiều ý kiến phản ánh từ phía các đơn vị tuyển dụng, Sở Nội vụ Hà Nội đã có văn bản chính thức trả lời cách tính điểm tốt nghiệp và điểm học tập cho ứng viên dự xét tuyển viên chức giáo dục năm 2014. Theo đó, đối với bảng điểm kết quả học tập của thí sinh không tính được điểm học tập và điểm tốt nghiệp theo Quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Sở Nội vụ đề nghị Hội đồng tuyển dụng các quận huyện: Tạo điều kiện cho thí sinh được về trường để xác nhận điểm học tập, điểm tốt nghiệp hoặc xác nhận điểm quy đổi các môn học từ thang điểm 4 hoặc chữ sang thang điểm 10 đối với hệ đào tạo theo hệ thống tín chỉ; Quy định cụ thể về thời hạn đối với các thí sinh đi xác nhận bảng điểm; Trường hợp thí sinh không xác nhận được hoặc có xác nhận nhưng vẫn không có cơ sở để tính điểm theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP thì thực hiện theo khoản 3 Điều I trong Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 3/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2014.
Mặc dù nhà trường đã xác nhận lại điểm tốt nghiệp nhưng Hội đồng

Mặc dù nhà trường đã xác nhận lại điểm tốt nghiệp nhưng Hội đồng tuyển dụng vẫn không chấp nhận cho ứng viên.

Tưởng chừng như sự hướng dẫn của Sở Nội Vụ Hà Nội sẽ giải quyết được bất cập nêu ra. Tuy nhiên, phản ánh về báo Dân trí, thí sinh N.T.T.T tham gia kì thi tuyển dụng Viên chức các cơ sở giáo dục công lập thuộc huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội năm 2014 cho biết: Mặc dù đã đến Phòng đào tạo Trường ĐH Sư phạm Hà Nội xin xác nhận lại điểm tốt nghiệp theo hướng dẫn của Sở Nội vụ Hà Nội nhưng lại không được Hội đồng tuyển dụng Viên chức giáo dục huyện Ứng Hòa chấp thuận. Trong bảng xác nhận này đã nói rõ là môn thi tốt nghiệp Triết học Mác - Lênin là môn điều kiện và nhà trường đã đồng ý việc chuyển từ điểm số sáng xác nhận là “Đạt”. Để làm rõ vấn đề này, phóng viên Dân trí đã đối chiếu với văn bản trả lời của Hội đồng tuyển dụng Viên chức giáo dục huyện Ứng Hòa đối với thí sinh N.T.T.T được đăng tải trên cổng thông tin của Huyện. Trong văn bản này, Hội đồng tuyển dụng đã trả lời một cách rất khó hiểu: Hội đồng tuyển dụng đã áp dụng cách tính điểm cho tất cả các thí sinh dự thi trên cơ sở quy định tại Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 03/06/2014 của UBND thành phố Hà Nội. Thí sinh N.T.T.T không thuộc trường hợp phải xác nhận lại điểm ở cơ sở đào tạo theo nội dung văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ Hà Nội. Vì vậy Hội đồng tuyển dụng không có cơ sở để xem xét lại việc tính điểm cho thí sinh theo đơn đề nghị.
Văn bản trả lời thí sinh N.T.T.T của Hội đồng tuyển dụng

Văn bản trả lời thí sinh N.T.T.T của Hội đồng tuyển dụng Viên chức giáo viên của huyện Ứng Hòa.

Trước sự vô lý này, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn Hồng Dân - Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng Viên chức giáo viên của huyện. Khi được đặt câu hỏi là tại sao thí sinh N.T.T.T không thuộc diện xem xét theo tinh thần hướng dẫn của Sở Nội vụ Hà Nội thì ông Dân giải đáp là do áp dụng theo Quyết định số 2995 thì trường hợp này tính điểm tốt nghiệp là điểm trung bình của hai học phần. Sở dĩ có văn bản hướng dẫn của Sở Nội là do bất cập trong việc thực hiện theo tinh thần thực hiện Quyết định số 2995 và Sở cũng đề nghị là tạo điều kiện cho ứng viên xác nhận lại vậy tại sao Hội đồng tuyển dụng lại không triển khai? Trả lời câu hỏi này, ông Dân giải thích: Do xác nhận không rõ ràng nên không có cơ sở để tính nên Hội đồng tuyển dụng đã thực hiện theo khoản 3 Điều I trong Quyết định số 2995/QĐ-UBND. Khi phóng viên tiếp tục chất vấn "Vậy bảng xác nhận điểm của thí sinh không rõ ràng ở điểm nào?" thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng Viên chức giáo dục Huyện Ứng Hòa lại không đưa ra được lời giải đáp. Chốt câu chuyện, ông Dân cho hay: “Chúng tôi sẽ trao đổi lại với bộ phận tính điểm và sau đó sẽ thông tin lại cho báo. Mặc dù đã có Quyết định công nhận điểm cho các ứng viên nhưng nếu có sai sót thì vẫn có thể điều chỉnh lại được”. Thông tin từ thí sinh N.T.T.T cho biết, chiều nay em đã được Hội đồng tuyển dụng mời lên trao đổi để giải quyết dứt điểm vụ việc. Nguyễn Hùng