Hà Nội: Mọi biện pháp đưa học sinh trở lại trường

(Dân trí) - Chiều 23/12, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản về việc hơn 2.000 học sinh xã Ninh Hiệp (Gia Lâm) nghỉ học để phản đối xây dựng Trung tâm thương mại.

 

Hà Nội: Mọi biện pháp đưa học sinh trở lại trường - 1

 

Luôn mở cổng trường để đón học sinh

Chia sẻ với PV Dân trí vào chiều 23/12, ông Hoàng Việt Cường, Trưởng Phòng Giáo dục huyện Gia Lâm cho biết, số học sinh đi học sáng nay đã đông hơn hôm qua. Cụ thể, học sinh THCS đã có 302 trên tổng số 940 học sinh có đi học. Học sinh tiểu học có 867 em trên tổng số 1.646 học sinh đến trường. Riêng học sinh mầm non đến trường bình thường. Mặc dù số lượng học sinh bỏ học đã đỡ hơn nhưng vẫn còn tình trạng nhiều người, tụ tập trước cổng trường để cản trợ phụ huynh và học sinh đến lớp.

Phòng GD&ĐT đã báo cáo lên Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Hiệp và trưởng Công an huyện nhằm tăng cường lực lượng để xử lý sự việc. Cũng theo ông Cường, cổng trường luôn mở để đón học sinh trở lại lớp bất cứ lúc nào.

“Cấp THCS ở đây vừa thi học kì xong nhưng cấp tiểu học thì khoảng giữ tuần sau các em mới bước vào thi cuối học kì. Vì vậy, việc các em bỏ học dài ngày sẽ rất ảnh hưởng đến kết quả học tập và thi cử. Chúng tôi đang nỗ lực bằng mọi cách vận động các em học sinh đi học trở lại”, ông Cường nói.

Đảm bảo mọi quyền lợi cho học sinh

Chiều 23/12, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo xử lý liên quan đến việc học sinh đồng loạt nghỉ học ở hai trường tiểu học và THCS Ninh Hiệp (Gia Lâm) trong mấy ngày qua để cùng tiểu thương phản đối việc xây dựng trung tâm thương mại tại địa phương.

Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, lãnh đạo Phòng GD&ĐT, các nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp và toàn thể cán bộ giáo viên cần nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cha mẹ học sinh, tìm mọi biện pháp vận động, thuyết phục cha mẹ học sinh cho các em đi học. Kịp thời báo cáo ngay với chính quyền huyện và xã để phát hiện và ngăn ngừa những cá nhân cố tình cản trở, ngăn cấm không cho học sinh đến trường..

Trưởng phòng Công tác Học sinh Sinh viên và Trưởng phòng Giáo dục Trung học của Sở GD&ĐT Hà Nội cũng được cử xuống cơ sở để nắm bắt tình hình và chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Hiệp Thống- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, các đơn vị trực thuộc sẽ phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể địa phương đến từng nhà học sinh để vận động, nêu rõ sự thiệt thòi trước mắt nếu không đi học vào thời điểm kết thúc học kỳ I. Quan điểm của ngành giáo dục là tuyệt đối không được ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của con em.

Quốc Huy