Hàng triệu học sinh tựu trường sớm

(Dân trí) - Hôm nay 25/8, hàng triệu học sinh trên cả nước bước vào ngày tựu trường sớm theo chủ trương của Bộ GD-ĐT. Đón chào năm học mới, nhiều tỉnh đã có kế hoạch triển khai rất sớm để bảo đảm một năm học tốt đẹp

Hôm nay, hàng nghìn học sinh của Hà Nội đến trường tập trung triển khai năm học mới. Sở GD-ĐT Hà Nội xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học mới là với mục tiêu Kỷ cương nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao.

Năm học này cũng là năm đầu tiên toàn ngành triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội được mở rộng. Hiện, Hà Nội có 2.301 trường (trong đó, công lập có 1.705 trường, ngoài công lập có 579 trường) với hơn 1,3 triệu học sinh và trên 72.000 giáo viên các cấp, ngành học.

Ngành GD-ĐT Hà Nội phấn đấu nỗ lực hết mình trong công tác quản lý và chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hàng triệu học sinh tựu trường sớm - 1
 

Đặc biệt, Sở GD-ĐT Lào Cai đã tựu trường sớm nhất nước, vào ngày 11/8/2008, đồng loạt tập trung và vào học chính thức sau đó vài ngày.

Trong những ngày trung tuần tháng 8, các trường học từ vùng thấp đến vùng cao Lào Cai đều bận rộn chuẩn bị cho năm học mới. Hầu hết các trường đã cơ bản chuẩn bị xong phòng học, bàn ghế học sinh, trang thiết bị giảng dạy...

Một số trường vùng cao ở các huyện: Bát Xát, Bảo Thắng, Bắc Hà, Bảo Yên, Văn Bàn đã bị ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa, lũ vừa qua đang được nhà trường phối hợp với các cấp, các ngành và chính quyền địa phương cùng chung sức khắc phục để các em học sinh được tựu trường đúng ngày. Công việc khá gấp bởi thời gian tựu trường năm nay sớm hơn so với năm học trước. Việc Lào Cai tổ chức cho học sinh học sớm 2 tuần vào đầu năm học sẽ tăng thời gian nghỉ trong dịp Tết.

Ông Trương Kim Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT Lào Cai cho biết: Để đạt được mục tiêu trên, ngành giáo dục - đào tạo Lào Cai đặc biệt chú trọng đẩy mạnh mô hình nội trú, bán trú dân nuôi với biện pháp mở rộng và từng bước hoàn thiện mô hình. Đây là điều kiện quan trọng giúp Lào Cai duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và thực hiện đúng tiến độ phổ cập giáo dục THCS.

Hàng triệu học sinh tựu trường sớm - 2
Tỉnh Nghệ An cũng đã tựu trường sớm, các trường Tiểu học và Trung học cơ sở: học sinh tựu trường từ ngày 11/8 và thực học từ ngày 15/ 8. Các trường Trung học phổ thông: học sinh tựu trường từ ngày 22/8 và thực học từ ngày 25/8.

Các trường mầm non, các trung tâm giáo dục thường xuyên (hệ bổ túc trung học phổ thông): học sinh tựu trường từ ngày 28/8 và thực học từ ngày 5/9 (vào học ngay sau lễ khai giảng).

Ngày 13/8, tại thành phố Vinh đã có cuộc vận động toàn dân đóng góp xây dựng cơ sở.

Đặc biệt, địa bàn Nghệ An có gần 100 bến đò ngang hàng ngày đưa đón khoảng 11.000 học sinh qua lại đi học. Thời gian qua, hãng Nokia đã hỗ trợ 10.990 áo phao, đủ cho mỗi học sinh hàng ngày đi học phải qua đò. Toàn bộ số áo phao này đã được Sở GD-ĐT Nghệ An chuyển hết về các địa phương ngay từ trước khi mùa mưa bão đến.

Quảng Ngãi: Năm học mới 2008-2009 sắp bắt đầu, tỉnh đã có một cuộc vận động góp sách cho học sinh nghèo được triển khai song hành với chủ trương hỗ trợ sách cho học sinh miền núi và con em gia đình chính sách.

Theo đó, nhiều huyện đã mở thư viện suốt dịp nghỉ hè để đón nhận những cuốn sách của học sinh. Những cuốn sách cũ sau một năm học được các em đóng lại, kẹp gáy cẩn thận, giao cho thư viện nhà trường, sau đó sẽ được chuyển đến cho những em học sinh nghèo trong năm học sắp tới.

Ngoài hỗ trợ sách giáo khoa, hằng năm các em học sinh nghèo vùng khó khăn này còn được hỗ trợ vở.

Đắk Nông đã dành 90 tỷ đồng để xây dựng thêm 410 phòng học, chủ yếu là ở các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy vậy, mưa nhiều ảnh hưởng tới việc thi công, tới nay tỉnh mới hoàn thành 140 phòng học kịp cho ngày khai giảng. Các địa phương trong tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ, cố gắng hoàn thành xây dựngcác phòng học trong tháng 9 tới.

An Giang: Đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng trang bị sách giáo khoa dùng chung tại các điểm trường. Sở GD-ĐT cho biết, năm học 2008-2009, tỉnh sẽ xuất ngân sách hơn 1,3 tỷ đồng để mua sách giáo khoa trang bị cho tủ sách dùng chung tại tất cả các điểm trường trong tỉnh.

Nguồn sách giáo khoa này sẽ dành cho học sinh các cấp là con em các gia đình chính sách khó khăn, con em hộ nghèo mượn hoặc thuê. Bên cạnh đó, năm nay, trên cơ sở danh sách của các địa phương gửi lên, ngành còn tặng gần 500 bộ sách giáo khoa cho các em học sinh là con thương binh liệt sĩ, mồ côi khó khăn… Nguồn sách này do Nhà Xuất bản Giáo dục tài trợ.

Hàng triệu học sinh tựu trường sớm - 3
TPHCM: Hôm nay, học sinh hệ mầm non sẽ tựu trường. Bậc tiểu học, THCS, THPT, GDTX tựu trường sớm nhất, hôm 15/8 và muộn nhất là ngày 21/8. Toàn thành phố tiến hành khai giảng vào ngày 5/9/2008 và hoàn thành chương trình giảng dạy, học tập vào ngày 25/5/2009 (riêng lớp 12 là ngày 17/5/2009).

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP, năm học này ngân sách dành cho việc mua sắm sách giáo khoa, trang thiết bị đồ dùng dạy học phục vụ thay sách lớp 12 khoảng 20 tỉ đồng. Ở các quận, huyện ngoại thành và các địa phương khó khăn (quận mới) có tủ sách dùng chung với định mức trang bị từ 20% - 30%, nhằm giải quyết cho số học sinh diện khó khăn có sách giáo khoa để học.

Quảng Trị: Gần 150 nghìn học sinh tựu trường sớm để tránh mùa mưa bão

 

Ngày 22/8 được chọn là ngày tựu trường của học sinh trong toàn tỉnh Quảng Trị. Riêng ngành giáo dục huyện Hải Lăng do đặc điểm có nhiều xã vùng trũng, thấp lụt nên từ ngày 18/8 học sinh toàn huyện đã bước vào năm học mới.

 

Về nhiệm vụ năm học mới, cùng với việc thực hiện chủ đề trọng tâm năm học của Bộ là “Năm ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, ngành GD-ĐT Quảng Trị còn tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu là: Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đổi mới nội dung phương pháp giáo dục. Nâng cao chất lượng của hệ thống quản lý giáo dục; phát triển mạng lưới trường, lớp, tăng cường CSVC, thiết bị giáo dục; chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục...

 

Năm học vừa qua, mạng lưới trường lớp và quy mô học sinh toàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục ổn định và phát triển. Ngành học mầm non tăng 4 trường, tiểu học tăng 2 trường, THCS tăng 4 trường so với năm học trước. Tổng số học sinh ngành hoc phổ thông là 145.239 em. Số học sinh giảm trong năm 2.697 em (bao gồm học sinh chuyển trường, đi học nghề, bỏ học). Bảo Nguyên

Hồng Hạnh
(Tổng hợp)