“Học tiếng Anh là để lấy điểm chứ không theo phong trào!”

“Học tiếng Anh là để lấy điểm chứ không theo phong trào!” - tuyên bố rất “rắn” của Nguyễn Hoài Thu, một bạn nữ xinh xắn và trông hết sức nhu mì, sau khi nhận chứng chỉ TOEIC 925 điểm.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với Thu, bạn chia sẻ:

 

“Trước đây, Thu cũng không xác định rõ ràng về việc học tiếng Anh, có chăng cũng chỉ là theo phong trào. Ban đầu là học tiếng Anh ở trường phổ thông, sau đó thì đi học cùng bạn bè vì các bạn cứ rủ đi học chỗ nọ chỗ kia hay lắm. Phải đến khi học hết cấp 3, Thu mới thực sự hiểu rằng tiếng Anh là một hành trang không thể thiếu cho con đường sắp tới của mình và mới lên kế hoạch phải đạt bằng được một chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

 

Ngoài việc học như thế nào, học ở đâu, Thu còn lên kế hoạch rất chi tiết cả về thời gian, để đến khi ra trường là vừa kịp lúc mình có trong tay “bằng chứng” cho trình độ tiếng Anh của mình và bổ sung vào hồ sơ xin việc.
 
“Học tiếng Anh là để lấy điểm chứ không theo phong trào!”

 

Cụ thể hơn, trong suốt mấy năm học đại học, Thu đã xác định được mục tiêu chính cho hiện tại là không nên chạy theo các khóa luyện thi ngay, mà nên phát triển vốn tiếng Anh nói chung, các kỹ năng tiếng Anh nói chung  để nâng cao trình độ thực sự. Sau đó Thu dành ra 6 tháng vừa tự ôn luyện vừa đến lớp học để có sự hướng dẫn chuyên môn từ các thầy cô giáo. Và 3 tháng nữa cho việc thi và… chờ lấy chứng chỉ.

 

Cá nhân Thu nhận thấy rằng rất nhiều bạn bè xung quanh vẫn có thói quen học theo phong trào chứ chưa có kế hoạch rõ ràng cho bản thân, chưa xác định được những gì thực sự hữu dụng cho bản thân. Từ việc chọn học theo phương pháp nào, sử dụng sách và tài liệu tham khảo nào cho đến học ở đâu, mình đều có sự tìm hiểu rất kỹ lưỡng.

 

Đối với mình, học tiếng Anh không phải để theo phong trào, mà học tiếng Anh là để nâng cao trình độ cho bản thân, để thực sự sử dụng được tiếng Anh phục vụ cho cuộc sống và rất quan trọng là để lấy điểm số cao khi thi chứng chỉ Quốc tế. Điểm số cao, đó là điều kiện cần. Sử dụng tốt tiếng Anh, đó là thực lực của mình, là điều kiện đủ.

 

“Học tiếng Anh là để lấy điểm chứ không theo phong trào!”
Nguyễn Hoài Thu - cựu học viên AAC - nơi cung cấp chương trình Cam Kết Đầu Ra cho các lớp Luyện thi TOEIC.

 

Thu có thể nói rõ hơn về kinh nghiệm lựa chọn phương pháp, tài liệu và nơi học được không?

 

Cam Kết Đầu Ra cho các lớp Luyện thi TOEIC

 

Sau khi hoàn thành khóa học và thi mà học viên không đạt điểm số cam kết của khóa học, học viên sẽ được học lại 1 khóa nữa hoàn toàn miễn phí và đặc biệt hơn, nếu vẫn chưa tiến bộ, học viên sẽ được kèm cặp trực tiếp miễn phí bởi giáo viên của AAC.

Trước đây, Thu cũng từng học tiếng Anh ở rất nhiều nơi, vì lúc này các bạn nói rằng ở đây tốt, lúc khác các bạn khác lại nói ở kia mới tốt. Thu thấy rằng, có thể có rất nhiều Trung tâm với những điểm mạnh và yếu khác nhau, vấn đề là cần xác định nơi nào là phù hợp nhất với nhu cầu cũng như khả năng kinh tế của mình. Thay vì các bạn nói ở đâu tốt mình đều tới học thử thì Thu tổng hợp ý kiến của các bạn, tham khảo thêm trên mạng và đặc biệt là lắng nghe ý kiến từ các anh chị đi trước đã có thành tích hay điểm số khá cao.

Còn về tài liệu và phương pháp học, Thu chủ yếu nghe lời khuyên từ các thầy cô giáo. Họ là những người có chuyên môn, kinh nghiệm đủ để đưa ra những lời khuyên khách quan và phù hợp với mình nhất.

 

Cảm ơn Thu về buổi trao đổi ngày hôm nay.

 

Bài viết được thực hiện với sự giúp đỡ từ bạn Nguyễn Hoài Thu - cựu học sinh của Tập đoàn Ngôn ngữ & Kỹ năng AAC, nơi cung cấp chương trình Cam Kết Đầu Ra cho các lớp Luyện thi TOEIC.

 

Từ 9g sáng thứ 6 (15/06/2012) sẽ diễn ra buổi giao lưu trực tuyến do AAC phối hợp cùng báo Dân Trí tổ chức với các khách mời là các thầy cô giáo đến từ AAC. Buổi giao lưu “Để nói tiếng Anh như người bản ngữ” chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho việc lên kế hoạch học cũng như việc “ôn luyện” tiếng Anh.

 

Ngay từ bây giờ, độc giả có thể đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến tại đây.