Hội thảo về đổi mới giáo dục đại học tại ĐH Vinh

(Dân trí) - Sáng nay 29/12, Bộ GD-ĐT và Trường ĐH Vinh (Nghệ An) tổ chức hội thảo “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế”.

Hội thảo về đổi mới giáo dục đại học tại ĐH Vinh - 1
PGS-TS Đinh Xuân Khoa (đứng) - hiệu trưởng Trường ĐH Vinh trình bày tham luận tại hội thảo.
 
Tham gia hội thảo có TS Hoàng Nam Nhất, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo và dạy nghề, Ban tuyên giáo TW Đảng; GS.TSKH Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đông đảo các nhà khoa học, giảng viên các trường ĐH, các cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

Tại hội thảo, các nhà khoa học ở các trường ĐH, các cơ sở giáo dục đã có nhiều tham luận, báo cáo khoa học nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục ĐH. Trong đó, tập trung vào các vấn đề: Thực trạng giáo dục ĐH hiện nay trước yêu cầu của xã hội; Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở khu vực Bắc Trung Bộ; Cơ chế quản lý giáo dục ĐH trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện; Các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục ĐH; Công tác điều tra, dự báo nhân lực của xã hội; đổi mới chương trình đào tạo ĐH sư phạm nhằm nâng cao chất lượng giáo viên....

Qua 30 báo cáo, tham luận khoa học trình bày tại hội thảo đã khẳng định được sự cần thiết phải đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục ĐH Việt Nam; mục tiêu đổi mới giáo dục ĐH giai đoạn 2010-2020; hệ thống những giải pháp cụ thể để thực hiện thành công đổi mới giáo dục ĐH nước nhà.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khẳng định: “Đổi mới giáo dục ĐH là yêu cầu tất yếu đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển kinh tế - xã hội nước nhà trong thời kỳ hội nhập. Mỗi trường ĐH cần phải chủ động, sáng tạo trong việc xác định những giải pháp “chìa khóa” phù hợp với điều kiện cụ thể của trường mình để có những bước đi thích hợp. Đổi mới giáo dục ĐH trước hết phải bắt đầu từ đổi mới mục tiêu đào tạo, đổi mới chương trình, đổi mới tư duy quản lý, đổi mới công tác cán bộ...”.

Tuệ Anh