Kết thúc “có hậu” về chuyện con gái thầy Đỗ Việt Khoa

(Dân trí) - “Phổ cập THCS đang là mục tiêu của Đảng và Nhà nước, nếu trường THCS Vân Tảo lại tiếp tục từ chối con thầy Khoa thì mới là ‘có chuyện’”. Trao đổi với Dân trí, Vụ trưởng Vụ Trung học Lê Quán Tần đã cho biết như vậy.

Được biết, ngay sau khi thầy giáo chống tiêu cực Đỗ Việt Khoa gửi lời kêu cứu về chuyện con gái mình bị từ chối nhập học tại trường THCS Thị trấn Thường Tín lên mạng Bộ GD-ĐT, ông Tần cũng đã yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Tây phải làm rõ về vụ việc này.

 

Thưa ông, việc từ chối và trả lại hồ sơ của học sinh vào thời điểm quá muộn (nhận hồ sơ 2/8 và trả hồ sơ 15/8) như vậy có phải là một điều hoàn toàn bình thường không?

 

Việc học sinh lớp 5 học lên học lớp 6 là chuyện đương nhiên. Không học ở trường này thì sẽ học ở trường khác. Theo quy định thì những trường học ở trên địa bàn đều phải nhận tất cả con em thuộc địa bàn mình. Thầy Khoa thuộc xã Vân Tảo thì đương nhiên trường THCS Vân Tảo phải nhận con thầy Khoa, dù thầy Khoa nộp hồ sơ sớm hay nộp hồ sơ muộn.

 

Hiệu phó tuyển sinh của trường THCS Thị trấn Thường Tín là cô giáo dạy thêm của cháu Đỗ Hương Thảo, đồng thời là bạn học của thầy giáo Đỗ Việt Khoa nên việc nhà trường không thông báo được về việc từ chối con gái thầy giáo Đỗ Việt Khoa là chuyện không thể “vô tình”. (PV)

Có thể việc trả hồ sơ muộn do trường THCS Thị trấn Thường Tín không liên hệ được với gia đình vì gia đình không để lại số điện thoại và cũng không đến trường nên mới không biết được thông báo của trường. Tuy nhiên, về chuyện này cụ thể thế nào thì tôi cũng không được biết.

 

Ông nghĩ sao nếu cách xử sự của trường THCS Thị trấn Thường Tín xuất phát từ lý do là sự kỳ thị đối với người chống tiêu cực?

 

Nếu những ai nói năng hay xử sự như thế là người đó nhận thức rất kém. Nhất là trong thời điểm ngành giáo dục quyết liệt với việc chống tiêu cực như hiện nay thì tôi nghĩ những người nếu có tư tưởng và quan điểm như vậy thì nên ra khỏi ngành!

 

Ông có nghĩ rằng chuyện của thầy Khoa chỉ là chuyện “nhỏ” vì dù thế nào thì cuối cùng con thầy Khoa cũng đã được đi học?

 

Thực ra về lý thì chuyện này chắc không còn gì băn khoăn. Còn về tình thì thực sự tôi cũng không hiểu được tường tận mọi chuyện thế nào nên cũng không thể đưa ra nhận xét gì, nếu nhận xét không đúng thì cũng oan cho các thầy cô.

 

Theo quan điểm của tôi thì dù chống tiêu cực hay không chống tiêu cực thì thầy Khoa cũng là một công dân và có quyền bình đẳng như mọi công dân khác, tất nhiên ngành giáo dục Hà Tây không thể có những sự phân biệt đối xử gì với thầy Khoa.

Xin cảm ơn ông!

Ông Đàm Văn Tiến, Hiệu trưởng trường THCS Thị trấn Thường Tín: "Hoàn toàn không có chuyện chúng tôi không nhận cháu Thảo vì sợ bố cháu chống tiêu cực. Chúng tôi làm công tác giáo dục. Tuổi của các em được ăn, được học. Trường làm đúng thì không có gì phải sợ!"

 

Chị Nguyễn Thị Ngà, mẹ cháu Đỗ Hương Thảo: "Tôi rất thông cảm với cô hiệu phó bởi cô ấy từng nói: Nếu cố cho cháu vào học thì tôi cũng có thể làm được nhưng thầy cô đã có mặc cảm thì sau này sẽ khổ cho cháu".

Mai Minh thực hiện