Không công nhận ông Nguyễn Đăng Dờn là hiệu trưởng ĐH Hùng Vương TPHCM

(Dân trí) - Ngày 10/9, UBND TPHCM có văn bản khẳng định tính hợp pháp của Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng tạm quyền của trường ĐH Hùng Vương TPHCM. Theo đó, UBND TP lại công nhận ông Đặng Thành Tâm là chủ tịch HĐQT và không công nhận ông Nguyễn Đăng Dờn là hiệu trưởng.

Theo nội dung văn bản 4746/UBND-VX do Phó chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận ký ngày 10/9  thì UBND TPHCM có ý kiến chỉ đạo “về Hội đồng quản trị (HĐQT) hợp pháp hiện hành của trường ĐH Hùng Vương TPHCM nhiệm kỳ 2010 - 2015 là HĐQT gồm 10 thành viên theo quyết định số 2381/QĐ-BGDĐT ngày 14/6/2010 và quyết định số 4679/QĐ- BGDĐT ngày 15/10/2010 của Bộ GD-ĐT: Chủ tịch HĐQT trường là ông Đặng Thành Tâm theo Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 14/6/2011 của Chủ tịch UBND TP. Đây là HĐQT và Chủ tịch HĐQT hợp pháp duy nhất để điều hành các hoạt động của Trường. HĐQT này có quyền cử Hiệu trưởng tạm quyền theo quy định của pháp luật để điều hành hoạt động của trường”.

Văn bản này cũng bao gồm nội dung trả lời báo cáo mà ông Ngô Gia Lương ký tên đại diện HĐQT trường báo cáo kết quả Đại hội cổ đông bất thường trường ĐH Hùng Vương TPHCM cách đây hơn 2 tháng. UBND TPHCM cho rằng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường (ĐHCĐBT) ngày 26/6, số cổ đông tham dự ĐHCĐBT là 9/14 cổ đông, chiếm tổng cộng 86,17% tổng số cổ phần. Tuy nhiên tỷ lệ cổ phần này chưa được xác định rõ ràng vì theo Đơn xin cứu xét ngày 14/6 của một số công ty là cổ đông của trường gửi UBND TP và Bộ GD-ĐT đã khẳng định: Thông báo mời họp (do ông Ngô Gia Lương ký) đã cố ý ghi sai số cổ phần mà các công ty đã đóng góp vào trường. Vì chưa có sự xác định rõ ràng  số cổ phần của các cổ đông nên giá trị biểu quyết tại ĐHCĐ này chưa đủ tính pháp lý, như vậy ĐHCĐ không hợp lệ. Do ĐHCĐ tổ chức không đúng quy định nên Nghị quyết ĐHCĐ ngày không có giá trị pháp lý, không có hiệu lực thi hành. Do ĐHCĐ không hợp lệ nên Chủ tịch UBND TP không công nhận ông Nguyễn Đăng Dờn là Hiệu trưởng của nhà trường.

Ngoài ra, UBND TP cũng cho rằng “việc ông Ngô Gia Lương tự xưng là chủ tịch HĐQT và ra quyết định cử ông Nguyễn Đăng Dờn là hiệu trưởng tạm quyền, là bất hợp pháp. Do đó, các văn bản do ông Ngô Gia Lương và ông Nguyễn Đăng Dờn ký, đóng dấu của trường đại học Hùng Vương TP.HCM là không có giá trị pháp lí”.

Trong khi đó, phía HĐQT mới do ông Ngô Gia Lương là Chủ tịch HĐQT lại khẳng định rằng “Căn cứ Khoản 6, Điều 17 Luật Giáo dục Đại học năm 2013, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng quản trị; tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tịch, thư ký; việc công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, các thành viên hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường”.  Nếu UBND TPHCM can thiệp vào việc công nhận hoặc không công nhận HĐQT thì đã vi phạm vào Luật Giáo dục Đại học năm 2013. Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT sẽ tiến hành thủ tục khởi kiện hành chính Sở GD-ĐT TPHCM về việc đã ban hành công văn số 2120/GDĐT-TC ký ngày 4/7/2013, đã can thiệp trái thẩm quyền.

Trước đó,Tòa án nhân dân TPHCM đã có quyết định thụ lý vụ án hành chính sơ thẩm của ông Lê Văn Lý khiếu kiện quyết định số 3163/QĐ-UBND ngày 14/6 của UBND TPHCM (về việc không công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TPHCM đối với ông Lê Văn Lý).

Lê Phương