Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

“Không để học sinh dân tộc thiểu số vì khó khăn mà bỏ học”

(Dân trí) - Trong lễ tuyên dương 111 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số học giỏi năm 2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Ủy ban Dân tộc và Bộ GD-ĐT khẩn trương rà soát các chính sách, không để học sinh dân tộc thiểu số vì khó khăn mà bỏ học.

111 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số được vinh danh

Sáng nay 1/11, lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và đỗ thủ khoa, điểm cao kỳ thi đại học, cao đẳng 2014 đã diễn ra tại Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Chương trình do Ủy ban Dân tộc và Thông tấn xã Việt Nam tổ chức, với sự phối hợp của Đài truyền hình Việt Nam, Bộ GD-ĐT và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn 
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn phát biểu khai mạc Chương trình.

Phát biểu khai mạc Chương trình, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn khẳng định: “Ngành giáo dục và đào tạo ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” luôn được quan tâm. Các em học sinh là người dân tộc thiểu số đã phấn đấu vươn lên giành được nhiều giải cao trong các kỳ thi quốc gia và đỗ thủ khoa, điểm cao trong các kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Đặc biệt, trong năm 2014 đã có 111 em đạt giải. Trong đó có 85 em học sinh dân tộc thiểu số đạt giải: 1 em đạt giải Nhất, 11 em đạt giải Nhì, 32 em đạt giải Ba và 41 em đạt giải Khuyến khích; 1 em đỗ thủ khoa và 25 em đạt điểm cao từ 25 điểm trở lên. Có nhiều em là dân tộc ít người như em Vừ Mí Kỵ (dân tộc Mông), em Tao Văn Xeng (dân tộc Lự), em Lò Thị Chiêm, Hoàng Thị Khương (dân tộc Giáy)... đã đạt học sinh giỏi quốc gia và một số em là các dân tộc thiểu số khác”.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn trao Bằng khen đến
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn trao Bằng khen đến các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số học giỏi.

Báo Dân trí được trao chứng nhận Vì sự nghiệp phát triển giáo dục dân tộc thiểu số

111 em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đã được trao thưởng với các mức như sau: Giải Nhất quốc gia và thủ khoa đại học: 12.150.000 đ, giải Nhì quốc gia: 9.650.000đ, Giải Ba quốc gia: 8.150.000đ, giải Khyến khích và điểm cao đại học: 3.000.000đ.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Xuân Lương 
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Xuân Lương trao Bằng khen đến các em học sinh.

Nhân dịp này, báo Dân trí cũng gửi tặng 4 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.000.000đ tới các em: Từ Triệu Khang, Huỳnh Bội Dinh, Hà Thanh Nhiên, Giang Lệ Dung lần lượt đạt giải Nhất và 3 giải Nhì quốc gia môn tiếng Trung đang theo học tại trường THPT Lê Hồng Phong, TP Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, báo Dân trí tham gia đồng hành cùng lễ tuyên dương.

Nhà báo Nguyễn Lương Phán
Nhà báo Nguyễn Lương Phán (thứ 3 từ phải sang) - Phó Tổng biên tập báo Dân trí - đại diện báo Dân trí nhận giấy chứng nhận Vì sự nghiệp phát triển giáo dục dân tộc thiểu số.

Là một trong 24 cơ quan báo chí tham gia thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015, báo Dân trí đã được trao tặng giấy chứng nhận Vì sự nghiệp phát triển giáo dục dân tộc thiểu số.

“Học sinh giỏi là tinh hoa trong hàng vạn học sinh dân tộc thiểu số”

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, chúc mừng các em đạt được thành tích xuất sắc và đánh giá cao sự tận tâm của các thầy cô giáo ngày đêm dạy dỗ các em những tri thức mới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tinh thần học tập 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tinh thần học tập của các em học sinh.

“Các em học sinh giỏi, xuất sắc, học sinh thủ khoa, đạt điểm cao trong kì thi đại học, cao đẳng là tinh hoa trong số hàng vạn học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Dân tộc chúng ta luôn coi trọng sự học. Muốn có nguồn nhân lực tốt, muốn xóa đói giảm nghèo tốt, muốn phát triển bền vững, muốn xã hội tiến lên sánh vai cùng các nước trong khu vực và thế giới, việc học tập không ngừng của lớp trẻ vô cùng quan trọng, đặc biệt là việc học ở vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Cũng trong lễ tuyên dương, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: “Ủy ban Dân tộc và Bộ Giáo dục & Đào tạo cần khẩn trương rà soát lại các chính sách về giáo dục đào tạo của vùng dân tộc thiểu số để phát huy những mặt mạnh, những mô hình hay như trường bán trú dân nuôi, tìm cách hỗ trợ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, điều kiện sống xa xôi. Không để học sinh dân tộc thiểu số vì khó khăn mà bỏ học.

Ngoài ra Bộ Giáo dục & đào tạo cần tiếp tục quan tâm đến đội ngũ giáo viên vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đây là nhân tố quyết định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”.

Một số hình ảnh khác trong lễ tuyên dương:

Em Vừ Mí Kỵ - giải Nhì Quốc gia môn Lịch sử với Chuyên đề 
Em Vừ Mí Kỵ - giải Nhì Quốc gia môn Lịch sử với Chuyên đề dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của báo Dân trí.

Em Lò Thị Chiêm - giải Ba Quốc gia môn Ngữ Văn.
Em Lò Thị Chiêm - giải Ba Quốc gia môn Ngữ Văn.

Niềm vui rạng ngời khi được nhận Bằng khen của các em 
Niềm vui rạng ngời khi được nhận Bằng khen của các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.

Các tiết mục văn nghệ.
Các tiết mục văn nghệ.
Các tiết mục văn nghệ.

Phương Nhung