Lại có trường hợp suýt trượt đại học vì sai điểm ưu tiên khu vực

(Dân trí) - Trong tuần qua, tiếp tục có nhiều phụ huynh và thí sinh đến Cơ quan Bộ GD-ĐT tại TPHCM nhờ can thiệp để tính lại điểm ưu tiên khu vực. Nhiều trường đã nhầm lẫn trong cách tính ưu tiên khu vực khiến thí sinh từ rớt thành đậu ĐH.

Mới đây, ông Đinh Công Trinh phụ huynh của thí sinh Đinh Anh Kiệt cư trú tại ấp Ninh Phước, xã Ninh Thạnh, thị xã Tây Ninh (Tây Ninh) mang đơn xin cứu xét gửi đến Văn phòng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT tại TPHCM về trường hợp mất điểm ưu tiên khu vực. Trong kỳ thi ĐH, thí sinh Anh Kiệt thi khối A1 vào ngành Kỹ thuật Công nghiệp của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đạt tổng điểm 3 môn thi là 16 điểm.

Theo ông Trinh, Đinh Anh Kiệt học Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha (phường 1, Ninh Thạnh, TX Tây Ninh) suốt 3 năm liền. Trong danh sách các trường THPT đóng tại các huyện, thị xã có xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 447 của Ủy ban Dân tộc và Quyết định 539 của Thủ tướng Chính phủ thì trường Kiệt học thuộc khu vực 1 được hưởng 1,5 điểm. Tuy nhiên, phía trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM lại tính Kiệt thuộc khu vực 2 nông thôn, chỉ được hưởng 1 điểm. Trong khi ngành Kỹ thuật Công nghiệp lấy 17,5 điểm thành ra thí sinh Kiệt bị thiếu 0,5 điểm nên trượt ĐH.

Trước đó, cũng xảy ra sự việc tương tự đổi với thí sinh Trần Quang Hải (học Trường THPT Bình Sơn, thuộc xã Bình Sơn, huyện Long Thành, Đồng Nai) thi khối A1 vào ngành Kinh tế Xây dựng, ĐH Giao thông Vận tải TPHCM. Đúng quy định thì Hải được cộng 1,5 điểm ưu tiên khu vực nhưng trường nhầm lẫn và chỉ cộng 1 điểm cho thí sinh này.

Sau khi phụ huynh thí sinh Quang Hải đến Phòng Tuyển sinh của cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT “cầu cứu”. Nhờ được các chuyên viên tại đây hướng dẫn về địa phương xin giấy xác nhận mà sau đó phía trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM đã đồng ý cộng thêm 1,5 điểm cho em Hải. Đồng thời, thí sinh được cấp giấy báo trúng tuyển.

Theo ông Nguyễn Quốc Cường - chuyên viên Phòng Tuyển sinh Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM: Năm nay, do có sự điều chỉnh cách tính ưu tiên khu vực khiến nhiều trường ĐH-CĐ chưa kịp cập nhật dẫn đến nhiều trường hợp sai sót ưu tiên khu vực, dẫn đến sự việc khiến thí sinh từ đậu thành rớt và ngược lại.

Ông Cường tư vấn thêm rằng thí sinh khi phát hiện có sai sót về khu vực ưu tiên nên xin giấy xác nhận của Sở GD-ĐT địa phương, đồng thời trực tiếp lên cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT. Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT sẽ hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh được hưởng đúng ưu tiên theo đúng quy định.

Lê Phương