Lãnh đạo CĐ Nghề Việt - Mỹ đồng loạt xin nghỉ việc

(Dân trí) - Hiệu trưởng và tất cả các trưởng khoa trường CĐ Nghề Việt - Mỹ (TPHCM) đã liên tiếp nộp đơn xin nghỉ việc.

Lý giải về việc này, ông Nguyễn Thế Bảo, Hiệu trưởng trường Việt - Mỹ cho hay: Đó là do các thành viên của trường bất tín nhiệm với cách hành xử của ông James Monroe Ellis - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại Liên Việt Mỹ, đơn vị chủ quản trường. Ông Bảo cũng đã làm đơn từ chức.

Theo ông Bảo, từ khi nhậm chức (6/2008), ông James Monroe Ellis đã sa thải 50 nhân viên của trường; ra nhiều quyết định cho thôi việc “lạ đời” như bằng tin nhắn, qua e-mail; sa thải mà không hề báo trước…

Bất bình trước hành động của ông James Monroe Ellis, đầu tháng 8 vừa qua, 21/22 người thuộc ban điều hành nhà trường đã đồng loạt ký thư bất tín nhiệm ông này ở chức vụ Phó Tổng giám đốc. Chiều 16/10, vị phó tổng này đã bị Công ty Liên Việt Mỹ bãi nhiệm.

Trong buổi làm việc với báo chí chiều qua (17/10), ông Hoàng Ngọc Phan, Tổng Giám đốc Công ty Liên Việt Mỹ, nhận lỗi khi để xảy ra vụ việc.

Nhiều câu hỏi về việc sa thải hàng loạt cán bộ cốt cán và nhân viên trong thời gian ngắn liệu có đúng luật, trong hợp đồng mua bán với Black Horse có điều khoản nào để bảo vệ quyền lợi cho người học và cán bộ, nhân viên nhà trường… đã được đặt ra. Nhưng đại diện Công ty Liên Việt Mỹ và Quỹ đầu tư Black Horse đều không trả lời thẳng vấn đề.

Tuy vậy, các bên đều hứa sẽ cải thiện đời sống của giáo viên và đảm bảm đầu tư chất lượng tốt cho người học. “Với những nhân viên đã bỏ đi, nếu có ý định quay trở lại, chúng tôi rất chào đón họ” - đại diện Black Horse nói.

Và theo ông Hoàng Ngọc Phan: “Hiện trường đã mời được hiệu trưởng mới là bà Nguyễn Thị Hồng Nguyệt - nguyên Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế đối ngoại TPHCM và nhiều giảng viên giỏi về đảm nhận công tác quản lý điều hành, giảng dạy tại trường. Việc thay đổi ban điều hành cao cấp của VATC không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh, sinh viên đang theo học tại trường”.

Trường CĐ Nghề Việt - Mỹ hiện có khoảng 1.600 sinh viên và khoảng 10.000 học viên đang theo học các chương trình tiếng Anh.

Đoàn Quý