Lộ đề, thi thật chuyển thành “thi thử”

(Dân trí) - 3.000 học sinh khối lớp 9 tại 18 trường THCS của thành phố Nam Định đang phải thi lại 4 môn hết học kỳ vì việc lộ đề. Các trường đồng loạt báo cáo lộ đề; đơn vị ra đề, tổ chức kỳ thi lại lệnh trả bài, không chấm vì chỉ là… thi thử.

Lộ… toàn diện

Một tuần qua, báo Dân trí liên tiếp nhận được những cuộc gọi của phụ huynh, học sinh “tố” việc lộ đề thi hết lớp 9, kỳ thi tập trung do Phòng GD-ĐT thành phố Nam Định tổ chức cho 18 trường THCS trên địa bàn. 4 môn thi Văn, Toán, Lịch sử và Ngoại ngữ đồng loạt lộ đề.

Một giáo viên cấp 2 tại thành phố Nam Định cho biết, từ ngày 4-6/5, học sinh khối lớp 9 thành phố thi kiểm tra chất lượng học kỳ II, có tổ chức coi, chấm thi chéo giữa các trường. Nhưng ở tất cả các buổi thi, học sinh đã có bản photocopy đề và bài giải từ trước hoặc “mặt hàng” được rao bán sôi nổi phía bên ngoài ngay sau khi bắt đầu thời gian làm bài.

Tại một số trường THCS hiện nay như trường Hàn Thuyên, Quang Trung, Trần Đăng Ninh, Phùng Chí Kiên... nhiều phụ huynh và học sinh đang bàn tán xôn xao về việc lộ đề rộng rãi. Em Trần Thị L, chị của một thí sinh trường Quang Trung khẳng định, để có được phần lời giải, cô em gái đã phải xin mẹ mấy chục ngàn để “mua” đề. Bộ đề và lời giải được bán công khai tại cổng trường với giá 15.000-20.000đ và hạ giá dần theo thời gian làm bài.

Không xác định được việc lộ đề xuất phát từ hội đồng thi nào bởi ở hầu khắp các trường đều có hiện tượng trên. Hiệu trưởng các trường chỉ khẳng định, việc này không xuất phát từ trường mình.

Cô Phạm Thị Hiền - Hiệu trưởng trường THCS Hàn Thuyên phân trần: “Dư luận rất khó xác định. Lúc tôi nghe được thông tin cho rằng việc lộ đề xuất phát từ trường Phùng Chí Kiên, hướng khác lại cho rằng từ trường mình…”. Cô Hiền chỉ khẳng định, tại hội đồng thi Hàn Thuyên, việc bảo quản đề thi tại trường được làm rất chặt chẽ, đúng quy định bảo mật đề thi. Việc coi thi tổ chức chéo, kiểm tra chặt chẽ cũng khó có chuyện giáo viên trường khác “nhân nhượng” cho trường mình. “Nếu xảy ra việc lộ đề thì có thể lộ từ trước khi tổ chức cuộc thi chứ không phải lộ từ trường” - cô Hiền đưa ra hướng phán đoán.

Cô Hoàng Kim Hiền - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Đăng Ninh cho biết, có nắm được thông tin việc lộ đề thi và đã đích thân báo cáo sự việc với lãnh đạo phòng GD-ĐT thành phố Nam Định. Nhiều giáo viên cũng xác nhận, sau việc này, bài thi của các trường đã được trả lại, không tổ chức chấm.

Trách nhiệm chưa xác định, học sinh lĩnh hậu quả

Xung quanh vụ lộ đề thi cuối năm học, ông Lê Xuân Tiến, Trưởng phòng GD-ĐT thành phố Nam Định cho rằng, đây không phải là thi học kỳ chính thức mà chỉ là kỳ thi mang tính sát hạch, kiểm tra chất lượng của các em học sinh. Mục đích nhằm chuẩn bị tâm lý cho các em, giúp các em “tập dượt” cho kỳ thi vào cấp III. Còn thi chính thức thì các trường tự tổ chức, lấy điểm cho các em theo quy định.

Trưởng phòng Lê Xuân Tiến khẳng định chính ông cũng không biết về việc lộ đề. Sau khi có dư luận ông đã thành lập tổ công tác điều tra nguyên nhân, bản chất sự việc. Sau khi kiểm tra, tất cả các hội đồng coi thi đều báo cáo cuộc thi nghiêm túc, không có chuyện gì xảy ra. “Theo đúng báo cáo của các hội đồng, thông tin “chính thống” thì tôi khẳng định không có chuyện lộ đề. Còn thực hư thế nào, còn phải điều tra tiếp” - ông Tiến nói.

Tuy nhiên, ông Tiến không có kiến giải gì với những bộ đề thi và đáp án cả 4 môn Văn, Toán, Lịch sử và Ngoại ngữ “mua” được trên thị trường đều ghi rõ “Đề thi kiểm tra chất lượng học kỳ II, năm học 2008-2009”, không có thông tin nào cho thấy đây là đề thi thử.

Theo một giáo viên trường THCS của thành phố, từ đầu, chính cô cũng không được biết đó là thi thử. Chỉ đến khi việc “lộ đề” thì mới được thông tin đó là… thử. Mặt khác, nếu kỳ kiểm tra mang tính “thử” để đánh giá chất lượng học sinh thì phải thông báo cho các em. Như thế, chắc chắn sẽ không có chuyện lộ đề thi hay việc các em phải đi mua đề thi gây dư luận xấu như vừa rồi.

Lãnh đạo một số trường THCS trên địa bàn thành phố còn khẳng định, trường được biết, chủ trương ban đầu của Phòng GD-ĐT TP là các trường có thể sử dụng kết quả cuộc thi thử này như một kỳ thi học kỳ chính thức. Do sự cố lộ đề mới có việc “chữa cháy” bằng cách tổ chức thi lại cho các em.

Hiệu trưởng trường THCS Trần Đăng Ninh cho biết: “Nếu như không có sự cố lộ đề thì trường Trần Đăng Ninh sẽ giữ kết quả kỳ thi để xét chất lượng của học sinh. Tuy nhiên, do xảy ra việc lộ đề nên trường phải tổ chức thi lại trong tuần này”. Cô giáo hiệu trưởng trường THCS Hàn Thuyên cũng xác nhận: “Việc thi lại là cần thiết để đảm bảo công bằng cho các em học sinh. Trong tuần này, trường chúng tôi sẽ tổ chức thi lại cho các em”.

Dư luận từ phía phụ huynh, học sinh thì việc lộ đề thi khiến các trường phải tổ chức thi lại gây tốn kém, lãng phí cả thời gian và tiền bạc và ảnh hưởng tới tâm lý của học sinh năm cuối cấp lẫn giáo viên các trường. Không thể lý giải việc lộ đề cả 4 môn và khi có hiện tượng ấy, đơn vị tổ chức vẫn “làm ngơ”, không có động thái chấn chỉnh qua hết các buổi thi.

Về sự cố xảy ra ở Phòng GD-ĐT thành phố, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Nam Định xác nhận đã có hiện tượng lộ đề thi, hiện chưa rõ việc lộ đề do rò rỉ ở khâu nào. Ông Tuấn cũng cho hay, giám đốc sở đang yêu cầu Phòng GD-ĐT TP Nam Định báo cáo sự việc, đồng thời lực lượng an ninh văn hoá (PA 25) - Công an tỉnh Nam Định cũng đã vào cuộc để điều tra sự vụ trên.

P.Thảo