Ngành Mạng máy tính với sinh viên nữ

Bạn là phái nữ nhưng yêu thích công nghệ thông tin, mạng máy tính nhưng không dám đeo đuổi vì nghĩ rằng đây chỉ là nghề dành cho cánh “mày râu”? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của những người trong cuộc để hiểu rõ hơn về ngành học này.

Nữ quản trị mạng, tại sao không?

 

Nữ kỹ sư Nguyễn Thị Phương Ngọc
Nữ kỹ sư Nguyễn Thị Phương Ngọc.

 

Bạn Nguyễn Thị Phương Ngọc – Kỹ sư triển khai hạ tầng mạng của công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu chia sẻ: “Đúng là công nghệ thông tin nói chung và Mạng máy tính nói riêng là lĩnh vực thường gắn với nam giới nhưng không có nghĩa là nữ giới chúng ta không thể làm được. Với hơn một năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kỹ sư triển khai hạ tầng mạng, tôi có thể khẳng định rằng phái đẹp hoàn toàn có thể phù hợp và có khả năng làm việc tốt ở vị trí một kỹ sư mạng hoặc cao cấp hơn”.

 

Ngọc cho biết thêm, khi đi phỏng vấn, bạn sẽ phải đối mặt với những mẩu tin tuyển dụng chỉ yêu cầu nam giới. Nhưng bạn đừng vội lo lắng. Bạn hãy trang bị thật tốt kiến thức được thầy cô dạy trên lớp, đầu tư thời gian học ngoại ngữ, một số khóa học nâng cao và rèn luyện những kỹ năng mềm cơ bản. Chắc chắn sẽ không khó khăn để bạn vượt qua vòng phỏng vấn và lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển dụng. Khi đi làm, bạn hãy phát huy những ưu thế của phụ nữ như là sự chuyên tâm, chăm chỉ, cẩn thận và đó là những phẩm chất cần có của một người chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống IT cho mỗi doanh nghiệp hay tổ chức. Hơn nữa là một trong số rất ít nữ theo đuổi công việc này thì đôi khi bạn được ưu ái hơn, quý trọng và được nâng niu hơn. Là một quản trị viên mạng, bạn hãy nỗ lực và sự thành công của bạn càng đáng trân trọng và được tôn vinh hơn.

 

Cơ hội thăng tiến không thua kém gì nam giới

 

TS. Lưu Thanh Trà - Chủ nhiệm Bộ môn Truyền thông - Mạng máy tính Trường Đại học Hoa Sen chia sẻ, thông thường, các ngành được gọi là không phù hợp với phái nữ là những ngành đòi hỏi về thể lực, hay yêu cầu phải di chuyển nhiều để thực hiện công việc. Ngành mạng máy tính không đòi hỏi các em quá nhiều về thể lực cũng như phải di chuyển nhiều. Cũng như các công việc khác trong công ty, các bạn phụ trách hay vận hành hệ thống mạng chủ yếu là ngồi trong văn phòng để thực hiện quản lý. Các công việc quản lý thì hơn 95% là từ xa. Khi cần đến nơi để quản lý thì thường có các kỹ thuật viên hỗ trợ tại chỗ do đó cũng rất ít cần di chuyển.

 

Nữ sinh viên trong giờ thực hành trong phòng máy
Nữ sinh viên trong giờ thực hành trong phòng máy.
 

Thực tế thì ngành Mạng máy tính rất phù hợp với rất phù hợp với nữ vì nó đòi hỏi tính logic chặt chẽ (thiết kế, vận hành), khả năng phân tích (lỗi, hiệu suất) và kiên nhẫn (thời

gian làm việc, áp lực khi có sự cố). Điều này càng phù hợp hơn khi trong ngành này hiện nay có rất ít bạn nữ tham gia nên các bạn có nhiều cơ hội được ưu ái của đồng nghiệp

 

Ngoài ra, tôi cũng rất muốn nhấn mạnh ngành Mạng máy tính cũng như các ngành khác trong việc thăng tiến. Sau khi có kinh nghiệm làm trực tiếp thực tế, các bạn có thể sẽ lên cấp cao hơn như quản lý nhóm, quản lý phòng, quản lý bộ phận, quản lý định hướng phát triển, quản lý chiến lược. Ở các cấp cao hơn, bạn sẽ ít tiếp xúc trực tiếp với thiết bị, sự cố nhưng lại đòi hỏi bạn có kinh nghiệm phân tính, đưa ra quyết định và lãnh đạo. Theo tôi, ở tất cả các cấp bậc đều phù hợp với các bạn nữ.

 

Hiện nay, Việt Nam có số lượng lớn các công ty là nhỏ. Trong các công ty thường chỉ tuyển một đến hai nhân viên phụ trách hệ thống mạng (truyền dẫn, ứng dụng và máy tính). Chính vì vậy, các công ty có xu hướng tuyển dụng nam để bảo đảm một người có thể làm mọi việc. Tuy nhiên, điều này không còn đúng cho trường hợp các công ty lớn. Tại đây, các bạn nữ thường là nhân tố quan trọng trong việc vận hành, quản trị do khả năng bẩm sinh về khả năng logic, phân tích hệ thống và kiên nhẫn.Tôi tin chắc là trong vài năm tới, khi nền kinh tế Việt Nam phát triển, nhu cầu quản trị hệ thống mạng tăng thì số lượng nữ sẽ chiếm tỉ trọng lớn trong giới mạng máy tính.

 

Hiện nay, trên thế giới đã có nhiều người phụ nữ thành công trong lĩnh vực CNTT. Điển hình như: CEO Yahoo - Marissa Mayer, một nữ kỹ sư nổi tiếng nhất trong làng công nghệ hiện nay. Mayer là nhân viên thứ 20 tại Google, và cô cũng là nữ kỹ sư đầu tiên của gã khổng lồ Internet Mỹ. Ruchi Sanghvi - Giám đốc điều hành của Dropbox - một nữ kỹ sư đầu tiên của Facebook. Còn ở Việt Nam, cái tên Trương Thanh Thủy đã làm cho giới công nghệ toàn cầu phải chú ý đến Việt Nam khi liên tiếp đoạt giải cao ở 2 cuộc thi công nghệ uy tín được tổ chức ở Mỹ và Nam Phi trong năm 2013. Hiện tại cô là Giám đốc điều hành và đồng sáng lập GreenGar, chuyên phát triển ứng dụng cho 2 hệ điều hành iOS của Apple và Android của Google.

 

Tại Trường Đại học Hoa Sen, theo thống kê của ngành Truyền thông và Mạng máy tính hằng năm có 3-5 bạn nữ theo học ngành này. Số lượng này thay đổi theo từng năm và hiện đang có xu hướng tăng (năm 2013 có đến 8 bạn nữ). Các cử nhân ngành Mạng máy tính của Đại học Hoa Sen khi tốt nghiệp có đầy đủ kiến thức về chuyên môn (hạ tầng truyền dẫn, hạ tầng thông tin, an ninh) và các kiến thức khác (ngoại ngữ, làm việc nhóm), vì vậy hơn 92% có việc làm ngay từ khi còn đi học hoặc vừa tốt nghiệp.

 

Vào 20, 21/8/2014, Trường Đại học Hoa Sen sẽ tổ chức “Ngày hội thông tin tuyển sinh 2014” để giúp quý phụ huynh và thí sinh có thêm nhiều cơ hội để tìm hiểu rõ hơn về các chương trình đào tạo. Ngoài ra, Trường Đại học Hoa Sen còn dành 20 suất học bổng dành cho các bạn thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành Khoa học - Công nghệ, trong đó có ngành Truyền thông và Mạng máy tính. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 1/8 đến 25/8.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

 

Tư vấn tuyển sinh - Trường Đại học Hoa Sen