Nghệ An kỷ niệm ngày thành lập Hội Khuyến học

(Dân trí) - Ngày 1/10, tại TP Vinh, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, 15 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An (1998 - 2013).

Tới dự lễ kỷ niệm có bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; TS Trần Xuân Bí - nguyên Giám đốc Sở KHCN, Chủ tịch Hội Khuyến học Nghệ An, cùng đại biểu Hội Khuyến học các huyện trên toàn tỉnh.
Nghệ An kỷ niệm ngày thành lập Hội Khuyến học
Tọa đàm kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, kỷ niệm 15 năm thành lập Hội khuyến học tỉnh Nghệ An.

Trải qua 15 năm cố gắng, xây dựng và phát triển, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã phát triển mạnh cả quy mô và chất lượng. Hội Khuyến học tỉnh đã phấn đấu bền bỉ, quyết liệt và trở thành một tổ chức xã hội rộng lớn, phủ kín 100% xã, phường, thị trấn, xóm, làng, bản, khối phố, trường học, xí nghiệp, cơ quan đơn vị và toàn tỉnh phấn đấu đạt gần 50 vạn hội viên.

Đến nay trong tỉnh đã có 7.459 Chi hội; 5.669 Ban Khuyến học dòng họ, hàng trăm Ban Khuyến học đồng hương. Toàn tỉnh đã có 47 vạn Hội viên. Hoạt động của các cấp Hội, nhất là Chi hội và Hội cơ sở, Ban Khuyến học dòng họ ngày càng thiết thực.

Nhằm tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, có chiều sâu, bền vững trong cộng đồng dân cư, hàng năm Ban chấp hành Hội Khuyến học Nghệ An đã phát động và duy trì toàn diện, bền vững 5 phong trào: “Gia đình hiếu học”, “dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng khuyến học”, “Tết khuyến học Nghệ An”, “Tháng khuyến học Nghệ An”. Trong đó, phong trào cơ bản nhất vẫn là “Gia đình hiếu học” là điểm tựa và đòn bẩy thúc đẩy hoạt động khuyến học toàn diện.

Trong suốt 15 năm qua, các cấp Hội Khuyến học toàn tỉnh đã vận động được 260 tỷ đồng, để trao tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó được đến trường học tập, cổ vũ nhiều học sinh giỏi tài năng để phục vụ cho quê hương đất nước.
 
Để duy trì được những phong trào, thi đua bền vững, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An cũng đã tìm tòi, đổi mới chọn điểm nhấn có sức lan tỏa mạnh mẽ tác động toàn diện đến phong trào. Như với sáng kiến “Tháng Khuyến học Nghệ An”, đã được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ GD&ĐT ghi nhận đã nhân rộng phong trào này ra cả nước. Bên cạnh đó, Hội cũng đã phối hợp chặt chẽ với ngành GD&ĐT góp phần xây dựng và phát triển các Trung tâm học tập cộng đồng.
 
15 năm thành lập và phát triển, Hội Khuyến học tỉnh đã phát triển toàn diện, khá đồng đều ở tất cả các huyện, thành thị. Trong đó các huyện miền núi khó khăn như Đô Lương, Tương Dương, Nghĩa Đàn… tuy khó khăn nhưng luôn là những Khuyến hội đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên tất cả các mặt trận.

Như ở miền biên ải Tương Dương, cùng với nhiều hoạt động, phong trào thi đua như “Tết khuyến học”, “Tháng khuyến học” - với phương châm 6 đủ - Hội Khuyến học các cấp đã có nhiều cố gắng trong việc huy động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần động viên nhiều học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Các mô hình học tập, mô hình khuyến học bước đầu hình thành ở các xã, thị trấn, thôn, bản, khối xóm và đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài trong toàn huyện.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương, nhiều làng bản đã xuất hiện các mô hình huy động quỹ khuyến học, như “Vườn bí, chuồng gà khuyến học” ở Huồi Sơn, Phá Lõm (Tam Hợp), Huồi Cọ (Nhôn Mai), Phá Kháo (Mai Sơn), Lưu Thông (Lưu Kiền); Mô hình “Trồng rừng cho con” của Hội Khuyến học xã Tam Quang (mỗi năm, mỗi gia đình hội viên trồng 1000 cây khuyến học), hay mô hình “Vườn rau khuyến học” của Hội Khuyến học xã Thạch Giám (mỗi năm, mỗi gia đình hội viên góp 1 tạ rau, củ, quả), mô hình “Nuôi lợn khuyến học” của Hội Khuyến học Tam Thái (mỗi gia đình hội viên mỗi năm góp 1-2kg thịt). Mô hình “Trứng gà khuyến học” của Hội Khuyến học xã Yên Na (mỗi ngày, mỗi gia đình hội viên góp 2 quả trứng gà).
 
Nghệ An kỷ niệm ngày thành lập Hội Khuyến học
Bà Đinh Thị Lệ Thanh thay mặt Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng cờ thi đua cho Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An.

Được biết, hiện nay trên địa bàn huyện Tương Dương có 18/18 xã, thị trấn; 153/154 làng, bản; 21 cơ quan, đơn vị, 40 dòng họ có tổ chức Hội Khuyến học; số hội viên chiếm 29,7% dân số cả huyện.; 18/18 xã, thị trấn có Trung tâm học tập cộng đồng… Với những phong trào thi đua mang tính rất đặc thù và hiệu quả như phong trào “Tháng Khuyến học 6 đủ”, “Phong trào hũ gạo khuyến học”, hàng năm Hội Khuyến học huyện đã huy động được gần 1 tỷ đồng, trên 42 tấn gạo, hàng ngàn bộ quần áo, sách giáo khoa… để khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên giỏi; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.


Nghệ An kỷ niệm ngày thành lập Hội Khuyến học
Hội khuyến học tỉnh Nghệ An ủng hộ học bổng cho các chi Hội khuyến học huyện để hỗ trợ tới các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. 

Nguyễn Duy - Ngọc Tú