“Nghe con báo giành huy chương Vàng, tôi mừng đến phát khóc”

(Dân trí) -“Tối qua nghe con điện thoại từ Singapore báo về giành được huy chương vàng trong cuộc thi Olympic Vật lý châu Á 2014 mà vợ chồng tôi mừng đến phát khóc…”, chị Lê Thị Anh -mẹ nam sinh Cao Ngọc Thái (học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) tâm sự.



Trong cái nắng như đổ lửa của mảnh đất xứ Nghệ, chúng tôi tìm về gia đình em Cao Ngọc Thái, người vừa xuất sắc giành tấm huy chương Vàng cho đoàn đội tuyển quốc gia Việt Nam trong cuộc thi Olympic Vật lý châu Á 2014.

“Nghe con báo giành huy chương Vàng, tôi mừng đến phát khóc”
Gia đình nam sinh Cao Ngọc Thái  vui mừng khi con giành được huy chương Vàng trong cuộc thi Olympic Vật lý châu Á 2014.

Căn nhà cấp 4 đơn sơ ở xóm 2A, xã Diễn Cát (huyện Diễn Châu, Nghệ An) không ngớt tiếng cười nói, lời chúc mừng của bà con, hàng xóm và bạn bè đến chia sẻ niềm vui với vợ chồng chị Lê Thị Anh và anh Cao Ngọc Hà - bố mẹ của Thái. “Từ lúc nhận tin con đạt HCV trong kỳ thi Olympic Vật lý châu Á 2014, vợ chồng chúng tôi rất vui và hạnh phúc vì con đã làm bài hết khả năng, mang vinh quang về cho đất nước, quê hương Nghệ An và nhà trường”, chị Lê Thị Anh chia sẻ.

Sinh ra trong một gia đình làm nông với vẻn vẹn 3 sào ruộng, từ nhỏ em Cao Ngọc Thái đã quen với cảnh thiếu thốn. Sau nhiều năm chăn nuôi, tích cóp, bố mẹ Thái vay mượn thêm anh em bạn bè sắm được chiếc xe tải nhỏ chở vật liệu xây dựng thuê. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình khó khăn, vất vả của bố mẹ nên Thái luôn quyết tâm phải học thật giỏi.

Sự chăm chỉ chịu khó đã giúp em luôn đạt kết quả cao trong học tập và là tấm gương tiêu biểu vượt khó học giỏi được thầy cô, bàn bè yêu mến, tin tưởng. Từ cấp 1 đến cấp 2, Thái liên tục là học sinh giỏi toàn diện, học sinh giỏi huyện các môn Toán, Tiếng Anh, Vật lý. Năm học lớp 9, Thái đỗ thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Vật lý.

“Nghe con báo giành huy chương Vàng, tôi mừng đến phát khóc”
Chị Lê Thị Anh - mẹ em Cao Ngọc Thái hạnh phúc khi nghe tin con giành huy chương Vàng trong cuộc thi Olympic Vật lý châu Á năm 2014.

Đó là bước đệm quan trọng và hành trang để Thái tự tin thi đỗ vào lớp chuyên Lý, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu - ngôi trường giàu truyền thống hiếu học của xứ Nghệ. “Thời gian đầu cho con vào học ở trường THPT chuyên Phan Bội Châu, vợ chồng chúng tôi nghĩ con sẽ vất vả vì phải sống xa nhà, lo lắng chi phí học hành. Nhưng dù có khó khăn, cực nhọc đến mấy chúng tôi cũng cố gắng cho con theo đuổi niềm đam mê với môn Vật lý từ nhỏ và để cuộc sống sau này của con không phải vất vả như bố mẹ”, anh Cao Ngọc Hà chia sẻ. Hạnh phúc giản dị của vợ chồng anh Hà chính là những tấm bằng khen, những giải thưởng mà Thái gặt hái được trong học tập nhờ sự chăm chỉ, kiên trì rèn luyện.

Được học ở trường chuyên cùng sự dìu dắt tận tình của thầy giáo chủ nhiệm Trần Văn Nga, em Thái luôn đặt mục tiêu chinh phục những đỉnh cao trong môn Vật lý để nối tiếp những tấm gương như Nguyễn Tất Nghĩa, Nguyễn Huy Hoàng...

Hoàn cảnh gia đình Cao Ngọc Thái khó khăn khi chỉ trông chờ vào 3 sào ruộng khoán và chăn nuôi.
Hoàn cảnh gia đình Cao Ngọc Thái khó khăn khi chỉ trông chờ vào 3 sào ruộng khoán và chăn nuôi.

Với niềm đam mê của bản thân, Thái đã tự rèn luyện cho mình một thói quen là bất cứ bài tập nào, sau khi đã tìm ra cách giải này, lại suy nghĩ tìm ra cách khác, ưu việt hơn, đơn giản hơn. Bằng phương pháp và kỹ năng làm bài đó của mình, Thái luôn đạt điểm tối đa trong các bài thi. Thành công nối tiếp thành công khi Thái giành giải Nhất môn Vật lý trong kỳ thi HSG quốc gia và được tặng bằng khen trong cuộc thi Olympic Vật lý châu Á năm 2013 khi đang học lớp 11.

Sau một năm nỗ lực rèn luyện, Cao Ngọc Thái và Nguyễn Ngọc Khánh - hai học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã xuất sắc đạt giải Nhì (không có giải Nhất) tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và vượt qua vòng đấu loại cùng với 28 thí sinh khác để trở thành 8 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho cả nước đi dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Á 2014. “Trước lúc lên đường sang Singapore dự thi, con tôi đã hứa sẽ cố gắng làm bài hết sức mình để đạt được kết quả cao nhất và bây giờ điều đó đã thành hiện thực”, chị Lê Thị Anh chia sẻ.

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật lý Châu Á 2014 tại Singapore.
Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật lý Châu Á 2014 tại Singapore.

Kết thúc cuộc thi Olympic Vật lý châu Á năm 2014, ngoài Cao Ngọc Thái xuất sắc giành HCV còn có em Nguyễn Ngọc Khánh, học sinh lớp 11 giành huy chương Đồng. Thành tích của hai em đạt được đã ghi thêm vào bảng vàng truyền thống các thế hệ học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu trong các kỳ thi Olympic Vật lý châu Á và Olympic Vật lý Quốc tế hơn 10 năm qua. Chỉ tính hơn 10 năm trở lại đây, các thế hệ học sinh Trường Phan Bội Châu chuyên Lý đã giành được: 3 HCV quốc tế, 1 HCB quốc tế, 1 HCV Châu Á, 2 HCĐ quốc tế, 3 HCĐ châu Á và 2 bằng khen châu Á.

Thầy Đậu Văn Mùi - hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu chia sẻ: “Đây là kết quả rất đáng tự hào, là một tin vui trong ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5. Kết quả các em đạt được chính là minh chứng cho quãng thời gian các em cùng thầy cô miệt mài học tập rèn luyện và tự tin trong đấu trường châu lục. Chiến thắng của các em không chỉ mang vinh quang về cho Tổ quốc, mảnh đất xứ Nghệ mà là niềm vinh dự tự hào của gia đình, bạn bè, thầy cô và nhà trường”.

Thầy Trần Văn Nga (
Thầy Trần Văn Nga (ngoài cùng bên phả) cùng cô giáo cô Lê Thị Thơ An (ngoài cùng bên trái) là hai giáo viên hướng dẫn hai em Cao Ngọc Thái và Nguyễn Ngọc Khánh cuộc thi Olympic Vật lý Châu Á 2014. 

Thầy Trần Văn Nga là
Em Cao Ngọc Thái và thầy Trần Văn Nga - giáo viên hướng dẫn, người sát cánh với em trong suốt thời gian qua. 

Dự kiến lễ đón đoàn dự thi Olympic Vật lý châu Á năm 2014 và trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đến các thí sinh đoạt giải được tổ chức tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) chiều nay 19/5.

Ngày 17/5, Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục nhận được thông tin chính thức từ Singapore về kết quả dự thi Olympic Vật lý châu Á 2014 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo đó, đoàn Việt Nam giành 1 huy chương Vàng (HCV), 4 huy chương Bạc (HCB), 2 huy chương Đồng (HCĐ) Olympic Vật lý châu Á. Cụ thể như sau:

1. Cao Ngọc Thái, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, giành HCV.

2. Đào Phương Khôi, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, giành HCB.

3. Vũ Thanh Trung Namhọc sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội, HCB.

4. Phạm Nguyễn Tuấn Anhhọc sinh lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TPHCM, giành HCB.

5. Đỗ Thị Bích Huệhọc sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, giành HCB.

6. Cao Văn Namhọc sinh lớp 11, Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP.HCM, giành HCĐ.

7. NguyễnNgọc Khánh, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, giành HCĐ

8. Hoàng Phương Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình được bằng khen.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy