Nghi án “mua điểm tốt nghiệp” ở ĐH Quy Nhơn: Công an vào cuộc

(Dân trí) - Liên quan đến nghi án “mua điểm tốt nghiệp” sinh viên rớt thành đậu xảy ra tại Trường ĐH Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), một cán bộ Phòng Đào tạo của trường đã thừa nhận sửa điểm cho nhiều sinh viên khóa K33 tốt nghiệp tháng 6 vừa qua.

Nghi án mua điểm tốt nghiệp được phát hiện ở khóa K33 vừa tốt nghiệp hồi tháng 6 vừa qua.
Nghi án mua điểm tốt nghiệp được phát hiện ở khóa K33 vừa tốt nghiệp hồi tháng 6 vừa qua.

Ngày 19/8, tin từ Công an tỉnh Bình Định xác nhận, ông N.N.D, cán bộ Phòng Đào tạo - Trường ĐH Quy Nhơn thừa nhận đã tham gia vào việc sửa điểm thi để nâng điểm xét tốt nghiệp cho nhiều sinh viên khóa 33.

Sau khi vụ việc được phát hiên, nhà trường đã thành lập đoàn thanh tra kiểm tra. Sau đó, đã có hàng chục trường hợp cựu sinh viên khoa đào tạo 2010 - 2014 đã mang bảng điểm cũng như bằng tốt nghiệp cho Phòng Đào tạo.

Vụ việc không chỉ dừng lại ở việc nghi sửa điểm cho sinh viên rớt thành đậu, khá lên giỏi. Thậm chí, một số sinh viên cho biết đã phải bỏ ra chi phí từ 2-3 triệu đồng để mua điểm tốt nghiệp.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an tỉnh Bình Định cũng đã vào cuộc nắm tình hình. Trong khi đó, nhà trường vẫn tiếp tục thanh tra nhưng mọi thông tin đều bị bưng bít.

Ông Nguyễn Hồng Anh, Hiệu trưởng trường ĐH Quy Nhơn cho biết vụ việc vẫn đang được hội đồng thanh tra nhà trường xác minh khi nào có kết quả chính xác sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

Trước đó, ông Anh cũng xác nhận vụ việc và đã báo cáo lên Bộ GD-ĐT, đồng thời thành lập hội đồng thanh tra nhà trường làm rõ vụ việc. Trong đó, nghi vấn tập trung ở Phòng Đào tạo nhưng sẽ rà soát ở tất cả các khoa.

Như thông tin đã đưa, vụ bê bối này được phát hiện hồi cuối tháng 6, đây là thời điểm tốt nghiệp của hơn 3.700 sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy khoa 2010 - 2014. Trong đó tập trung vào 2 khoa nhức nhối nhất là Kinh tế - Kế toán và Tài chính - Ngân hàng - Quản trị kinh doanh.

Doãn Công