Nhiều thí sinh “suy sụp” vì đề Toán

(Dân trí) - Đề Toán hơi khó cộng với tâm lý căng thẳng đã làm cho không ít thí sinh suy sụp khi tiếng trống hết giờ vang lên. Thậm chí có thí sinh sau khi rời khỏi phòng thi đã xé nát đề thi, tỏ vẻ vô cùng thất vọng.

Thí sinh Lê Thu đến từ Ninh Bình tâm sự: “Đề toán quá khó đối với em. Ngồi cắm bút cả tiếng đồng hồ, ra sớm thì ngại mà ngồi lại thì chẳng biết làm gì”.

Tại trường ĐH Thuỷ Lợi, một nam thí sinh vừa rời khỏi phòng thi gặp người thân đã phải bật khóc. Cho dù được mẹ vỗ về nhưng cũng không làm vơi bớt nỗi buồn của thí sinh này.

Trần Thanh, một thí sinh đến từ Hà Nội có vẻ khả quan hơn khi làm được khoảng gần 70%. Tuy nhiên theo đánh giá của Thanh thì đề thi khó hơn so với năm 2007 khá nhiều, dù làm được nhiều nhưng ít có thí sinh nào dám khẳng định là bài làm của mình đúng.

Thí sinh Thu Trang dự thi tại trường ĐH Công Đoàn cũng cho biết: “Sau khi nộp bài, nghe ngóng thì thấy có quá nhiều kết quả nên chẳng biết ai làm đúng ai làm sai. Dù làm được 80% nhưng em cũng không được tự tin cho lắm”.

 
Nhiều thí sinh “suy sụp” vì đề Toán - 1

Mặc dù được mẹ an ủi nhưng thí sinh này không giấu
 được nét mặt đầy thất vọng.

Một số thí sinh dự thi ở trường “top” trên cũng tỏ vẻ lo lắng với đề thi môn Toán. Xuân Thịnh đến từ Thanh Hoá dự thi ĐH Bách khoa Hà Nội tâm sự: “Đề có khó hơn năm trước nhưng nói chung vẫn là những kiến thức khá cơ bản. Đề không đánh đố, lách léo nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ”.

Nhận định về đề thi, thầy giáo Trần Nguyên, Giảng viên trường ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp cho rằng đề thi Toán năm nay khó hơn năm 2007 chút ít. Phổ điểm dễ kiếm nhất sẽ chỉ dao động trong khoảng 6-7.

Theo thầy Nguyên, về cấu trúc đề thi không có gì khác nhiều so với năm 2007. Câu khó vẫn là ý 2 câu 4, để làm được câu hỏi này thí sinh sẽ phải mất khá nhiều thời gian.

Đối với câu 1, thí sinh dễ dàng có thể làm được vì đây là câu hỏi truyền thống; ý 2 của câu 1 hơi phức tạp một chút khi liên quan đến hệ số góc, tuy nhiên nếu thí sinh hiểu bản chất một chút thì không khó để làm được câu này.

Câu 2 có mức độ khó trung bình. Ý 1 của câu hỏi không khó nhưng đòi hỏi phải tỉ mỉ, nếu thí sinh nhầm lẫn một chút về hàm sin, cos là có thể dẫn đến sai sót.

Về ý 2 thì đây là bài toán cơ bản, thí sinh chỉ cần biết phân tích đặt ẩn phụ là có thể giải quyết được ngay.

Câu 3 là câu hỏi cơ bản, nếu thí sinh học tốt sách bài tập Toán lớp 12 là có thể làm được.

Câu 4 ý 1 cũng là câu hỏi cơ bản, đây là dạng toán mà thí sinh thường gặp ở các sách hướng dẫn ôn thi.

Về phần tự chọn thì nói chung là có khó hơn chút ít so với năm 2007. Các câu hỏi đòi hỏi thí sinh phải nắm vững kiến thức và có tư duy nhanh nếu không sẽ mất rất nhiều thời gian để xử lý hết các câu hỏi này.

Chiều nay, các thí sinh sẽ tiếp tục làm bài ở môn thi Vật Lý theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài là 90 phút.

Nguyễn Hùng