Nhiều trường sẽ có mức điểm chuẩn trên 20

(Dân trí) - Điểm chuẩn khối A của trường ĐH Ngoại thương được dự kiến không dưới 24. Trường ĐH Mỏ - Địa chất sẽ ở trong quãng từ 20,5 - 23 điểm. Còn mức điểm chuẩn của ĐH Thuỷ Lợi cũng <a href="http://www5.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2006/7/131228.vip">nằm trong mức 20 - 22 điểm.</a>

Dù kết quả thi của thí sinh năm nay đều xấp xỉ, thậm chí thấp hơn năm 2005, nhưng có vẻ hầu như các trường đều đã sẵn sàng với mức điểm chuẩn không thấp hơn năm trước với ngưỡng điểm chuẩn dao động trong mức trên 20.

 

Điểm 9, 10 chỉ lác đác

 

Đến thời điểm này, hầu hết các trường ĐH trong cả nước đã hoàn thành được một nửa chặng đường chấm thi và theo nhận xét của các cán bộ chấm thi thì điểm thi của thí sinh ở cả 4 khối A, B, C, D đều thấp hơn so với năm 2005.

 

Tuy nhiên, không phải vì thí sinh năm nay “đuối” hơn năm trước mà chỉ vì quy chế mới về quy tròn điểm thi và quy chế bỏ chế độ cộng điểm thưởng bắt đầu được áp dụng từ năm nay. Hiện, các trường ĐH đều đã có những dự dịnh trong việc xây dựng mức điểm chuẩn cho trường mình.

 

Quy chế tuyển sinh năm nay có một sửa đổi so với năm 2005 trong quy định về chấm thi: năm 2006, cán bộ chấm thi không được quy tròn điểm từng bài thi. Việc quy tròn điểm do máy tính tự động thực hiện theo nguyên tắc: Nếu tổng điểm 3 môn thi có điểm lẻ từ 0,25 đến dưới 0,5 thì quy tròn thành 0,5; có điểm lẻ từ 0,75 đến dưới 1,0 thì quy tròn thành 1,0.

 

Theo bà Nguyễn Thị Quy, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương thì chính vì quy định không quy tròn điểm này đã khiến tổng điểm bài thi của 3 môn của thí sinh năm nay thấp hơn mọi năm. Tuy nhiên, cũng theo bà Quy, điểm chuẩn của ĐH Ngoại thương cũng sẽ không thấp hơn so với năm 2005, thậm chí còn cao hơn năm 2005. Điểm chuẩn khối A của trường được dự kiến sẽ không dưới 24 điểm. Nếu tính thêm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng, điểm chuẩn có thể sẽ lên đến mức 26 điểm.

 

Còn tại ĐH Sư phạm 1 Hà Nội thì trong vòng 3 ngày tới, trường sẽ hoàn thành chấm xong khoảng 5 vạn bài thi của thí sinh ở cả 4 khối bao gồm các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, riêng môn trắc nghiệm Ngoại ngữ thì trường đang phải chờ Bộ.

 

Đối với các môn Văn, Sử, Địa điểm thi chỉ ở mức trung bình là phần nhiều, chưa có bài thi nào đạt điểm 10 ở những môn này, số bài đạt điểm 9 chỉ lác đác, thậm chí số bài đạt điểm 7, 8 cũng khá hiếm hoi. Đối với các môn Tự nhiên, tình hình có khá hơn, tuy nhiên, kết quả thi của thí sinh vẫn không thể hơn được năm 2005.

 

Đặc biệt, riêng đối với môn Hoá, theo một cán bộ chấm thi của trường ĐH Sư phạm 1 Hà Nội, kết quả thi môn Hoá của khoảng 20 trường ĐH đã thấy có trên 500 bài thi chỉ được... 0 điểm khi các em phải để giấy trắng hoặc chép đi chép lại nhiều lần đề thi để... giết thời gian!

 

NV2 sẽ “căng”?

 

Có một điểm rất nổi bật thông qua kết quả thi của thí sinh năm nay là đề thi đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ phân biệt được đẳng cấp của các trường.

 

Tại những trường thuộc hàng top như ĐH Ngoại thương, HV Bưu chính viễn thông, ĐH Bách khoa, kết quả thi của thí sinh rất nổi trội, như: ĐH Bách khoa đã thống kê được gần 20 bài thi đạt điểm 10.

 

Trong khi kết quả thi tại một số trường khác như ĐH Nông Nghiệp 1, ĐH Công nghiệp, vẫn có khá nhiều bài thi bị điểm 0 và kết quả thi của thí sinh tương đối lẹt đẹt.

 

Về cơ bản, các trường ĐH đều đã “nắm trong tay” phổ điểm của thí sinh dự thi vào trường mình. Theo phổ điểm này, các trường đã xây dựng phương án điểm chuẩn. Các trường hàng top đương nhiên không thế có sự giảm về mức điểm chuẩn so với năm 2005.

 

Ngay tại những trường thuộc top 2 hay top 3 họ cũng không muốn để mức điểm chuẩn thấp hơn so với năm trước và vì thế, đồng thời với việc định điểm chuẩn, các trường này đã sẵn sàng các phương án tuyển NV2 của thí sinh để chọn được một đầu vào khả quan nhất. Ông Bùi Thiện Dụ, Hiệu trưởng trường ĐH Phương Đông cho biết: “Năm nay, chúng tôi sẽ chỉ tuyển khoảng 60% NV1, số chỉ tiêu còn lại sẽ dành để tuyển cho NV2”.

 

Dự báo theo xu hướng này thì thí sinh năm nay sẽ có khá nhiều cơ hội đối với NV2, tuy nhiên, việc chen chân vào NV2 năm nay sẽ khốc liệt hơn nhiều khi trường nào cũng muốn chỉ muốn chọn đầu vào ưu việt nhất, trong khi rất nhiều thí sinh có tổng điểm 3 môn thi sàn sàn như nhau. 

Mai Minh - Hồng Hạnh

Dòng sự kiện: Chấm thi ĐH 2006