Vĩnh Long:

Nuôi heo đất, nhặt lúa rơi, góp gạo hũ cho bạn nghèo

(Dân trí) - Một số phong trào ở các trường học trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long được Hội Khuyến học và Phòng Giáo dục huyện phát động đã giúp cho nhiều em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn an tâm học hành.

Anh Nguyễn Văn Minh - Chuyên viên Phòng Giáo dục huyện Long Hồ cho biết, trong các phong trào phát động thì phong trào “Nuôi heo đất” là phát triển mạnh nhất. Có  khoảng 54 trường học các cấp trên địa bàn huyện đều tham gia; mỗi lớp có 1 con heo đất, khi tham gia thì tùy vào lòng hảo tâm của các em học sinh đóng góp.

 

Hết mỗi học kỳ, các trường, lớp sẽ tổ chức “mổ heo” lấy tiền thu được mua quà tặng cho chính những em học sinh nghèo trong lớp đó. Được biết, hiện nay tổng số heo đất mà các trường “nuôi” được khoảng 800 con. Năm học 2008-2009, tổng số tiền thu được từ phong trào “nuôi heo đất” gần 100 triệu đồng.

 

Hội Khuyến học và Phòng Giáo dục huyện Long Hồ còn phát động phong trào “Hũ gạo tình thương giúp bạn nghèo”. Mỗi lớp sẽ có 1 hũ gạo, sau một khoảng thời gian sẽ gom lại cho trường mang cân ký rồi bán hoặc phát cho các em có gia đình khó khăn. Năm học qua, “Hũ gạo tình thương” thu khoảng 3.072kg gạo, ước tính hơn 24 triệu đồng. 

 

Phong trào “Nhặt lúa rơi” của Trường Tiểu học Phước Hậu C cũng rất được chú ý. Học sinh trường này ở gần ruộng đồng nên thường sau mỗi mùa lúa sẽ phát động cho các em đi nhặt lúa rơi gom lại bán lấy tiền giúp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm học vừa qua, Trường Tiểu học Phước Hậu C “nhặt” được hơn 117kg lúa, ước tính khoảng 409.000 đồng.

 

Ngoài ra, còn có phong trào “Kế hoạch nhỏ”. Phong trào này kêu gọi các em tận dụng những vật dụng, đồ dùng, đồ phế liệu của gia đình như lon bia, giấy vụn... gom lại mang đến trường để bán phế liệu thu tiền mua quà tặng cho các em học sinh nghèo. Năm học qua, phong trào này thu được hơn 10.000kg phế liệu, ước tính khoảng 52 triệu đồng.

 

Anh Minh cho biết, các phong trào đã giúp cho hơn 1.688 em học sinh nghèo quần áo và những đồ dùng khác. Nhiều phụ huynh đánh giá cao việc làm này của Hội Khuyến học, Phòng Giáo dục khi quan tâm đến các em học sinh có gia đình khó khăn ở các trường

 

Huỳnh Hải