Phân phối lại thời gian học của học sinh tiểu học

(Dân trí) - Theo tin từ Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD-ĐT), dự kiến trong năm học 2007-2008, tổng số thời gian học của bậc học này sẽ hoàn toàn thay đổi theo hướng: Tăng thời gian học trong các kỳ nghỉ hè, nhưng giảm thời gian học trong dịp nghỉ Tết.

Theo đó, thời gian nghỉ hè tối đa là khoảng 6 tuần chứ không kéo dài thành 12 tuần như trước đây. 6 tuần được nghỉ hè theo “tiêu chuẩn” của học sinh tiểu học sẽ được phân bố rải rác trong cả năm học như giữa mỗi học kỳ hoặc giữa hai học kỳ sẽ được nghỉ 1-2 tuần, thời gian nghỉ Tết kéo dài thành từ 2-3 tuần.

 

Lý giải vì sao cần phân phối lại thời gian của học sinh tiểu học như vậy, lãnh đạo Vụ Tiểu học cho biết: Từ trước đến nay, học sinh tiểu học phải học liên tục một mạch 9 tháng rồi lại nghỉ một mạch 3 tháng hè. Thực hiện rút ngắn thời gian nghỉ hè để phân bố thời gian nghỉ đều hơn trong năm học sẽ phù hợp với tâm sinh lý của trẻ trong độ tuổi bậc tiểu học. Một số nước đã áp dụng có hai kỳ nghỉ hè và nghỉ đông trong một năm học, hoặc nếu không kỳ nghỉ năm mới cũng khá dài, thường kéo dài từ trước Noel.

 

Cùng với việc phân phối lại thời gian học của bậc tiểu học, thời gian nghỉ học của học sinh bậc học này cũng sẽ điều chỉnh theo lịch nghỉ tránh bão, tránh lũ... theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng địa bàn, vùng miền.

 

Tương ứng với sự thay đối về thời gian học này thì ngày kết thúc năm học có thể vào giữa tháng bảy, muộn hơn 2 tháng so với hiện nay. Tuy nhiên, ngày khai giảng vào 5/9 thì sẽ vẫn giữ nguyên.

 

P.V