Tư vấn tuyển sinh:

Sai sót hồ sơ thì chỉnh sửa thế nào?

(Dân trí) - Trường dân lập có chuyển thành trường công lập? Không có bằng tốt nghiệp có được dự thi? Đang học phổ thông nộp hồ sơ tại trường ĐH, CĐ? Học phân ban làm phần không phân ban được không?... Đây là những thắc mắc các bạn thí sinh gửi về <i>Dân trí</i>.

Hỏi: Em được biết trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội tiền thân là trường ĐHDL và đã chuyển lên thành ĐH công được mấy năm nay rồi. Cả trường ĐHDL THăng Long hình như cũng sắp được chuyển. Em có phần không đươc tin lắm bởi hệ thống tư nhân và nhà nước là khác nhau hoàn toàn, sao có thể nói chuyển là chuyển. Nhưng trong cuốn "Những điều cần biết" có ghi 1 số trường vốn là ĐHDL nhưng không thấy chữ Dân Lập đâu hết, chỉ còn Đại Học không. Như vậy có phải trường đó đã được chuyển thành trường công? Xin cho biết cụ thể hơn sự khác nhau giữa công lập và dân lập? (nguyenhoangduyen@gmail.com)

Trả lời:

Mọi thắc mắc về Tuyển sinh năm 2008 các bạn thí sinh có thể gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để sớm nhận được câu trả lời.

Theo dự thảo mới về điều lệ trường ĐH thì chỉ còn hai loại hình trường ĐH đó là trường ĐH Công lập và Tư thục. Các trường ĐH Dân lập trước đây sẽ dần chuyển đổi sang Tư thục.

Về nguyên tắc cơ bản thì hình thức Dân lập và Tư thục không khác nhau nhiều.

Ở đây cả trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và ĐH Thăng Long đều chuyển sang trường tư thục chứ không phải trường công lập.

Hình thức hoạt động các trường tư thục không khác đối với hoạt động dân lập trước đó.

Theo điều lệ trường ĐH thì các trường tư thục không phải đề tên tư thục gắn với tên trường. Trong năm 2007 thì hàng loạt trường tư thục được ra đời như ĐH Quốc tế Bắc Hà; ĐH Đại Nam…

Theo Luật Giáo dục sửa đổi thì, cơ sở giáo dục dân lập do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Cộng đồng dân cư cấp cơ sở gồm tổ chức và cá nhân tại thôn, bản, ấp, xã, phường, thị trấn.

Cơ sở giáo dục dân lập hoạt động trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, nhân lực và đượcchính quyềnđịa phương hỗ trợ. Không thành lập cơ sở giáo dục dân lập ở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

Cơ sở giáo dục tư thục do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động của cơ sở giáo dục tư thục là nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Còn cơ sở giáo dục công lập là do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập và nhà nước trực tiếp quản lý. Nguồn đầu tư cơ sở vật chất và kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyền, chủ yếu do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Em hiện đang là sinh viên năm cuối của 1 trường cao đẳng, tháng 6 này em đã ra trường. Năm nay em có nộp hồ sơ dự thi tuyển sinh ĐH-CĐ, nhưng do trường em đang học hiện vẫn cầm bằng gốc, mà em đã bị mất bản sao. Vậy em có thể tham gia kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ được không? Hiện em đang rất lo lắng vì không biết mình có thể đi thi được không? Mong ban tư vấn có thể giúp em có lời khuyên lúc này( thuyan087@yahoo.com.vn)

Theo Ban tư vấn thì em không có gì phải lo lắng. Như em nói ở trên tháng 6 em ra trường trong khi đó kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ tổ chức vào tháng 7.

Khi sinh viên ra trường thì sẽ được nhận lại hồ sơ gốc của mình trong đó bao gồm học bạ; bằng tốt nghiệp THPT… nếu có đơn xin nhận lại.

Như vậy thì chẳng có gì để cản trở việc em thi ĐH, CĐ cả.

Trong trường hợp trục trặc thì em có thể xin xác nhận của trường mình đang học nêu rõ lý do vì sao chưa trả bằng tốt nghiệp thì chắc chắn các Hội đồng tuyển sinh sẽ đồng ý cho em dự thi.

Chúc em thành công.

Em hiện đang học lớp 12, chưa tốt nghiệp. Đã làm hồ sơ thi ĐH nhưng nay muốn nộp thêm song đã hết hạn nộp tại trường phổ thông. Như vậy em phải nộp trực tiếp cho trường mình ĐKDT. Cho em hỏi mục 13 là "nơi nộp hồ sơ ĐKDT và mã ĐKDT" em sẽ phải ghi? Có phải là tên trường và mã trường mà mình sẽ thi hay không? Nếu vậy nhưng em không thấy ghi mã ĐKDT trong cuốn Những điều cần biết. Em phải tìm ở đâu?

Theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ thì đối với thí sinh tự do hay thí sinh đang học THPT nộp hồ sơ tại trường ĐKDT thì quy định mã đơn vị đăng ký dự thi là 99.

Do đó khi em nộp hồ sơ tại trường thì ghi mục 13 ghi như sai:

Nơi nộp hồ sơ ĐKDT: Phòng đào tạo trường ĐH… Mã đơn vị ĐKDT: 99

Chúc em thành công.

Bây giờ em đang em học theo chương trình không phân ban. Nếu như trong khi thi ĐH-CĐ em làm nhầm sang phần thí sinh tự chọn có phân ban, thì phần làm bài của em có được tính điểm không?

Đối với kì thi ĐH, CĐ thì em được phép chọn phần tự chọn. Em có thể chọn phần phân ban hoặc không phân ban để làm nhưng tuyệt đối phải nhớ là đã chọn phần nào thì phải làm phần đó nếu làm hai phần tự chọn sẽ chỉ được chấm điểm phần chung mà không được chấm điểm phần tự chọn.

Em quên chưa ghi mã số đơn vị đăng ký dự thi vào 2 ảnh đựng trong phong bì.Có bị làm sao không? Có cách nào bổ sung không?

Em yên tâm, việc ghi ngày tháng năm sinh, mã đơn vị ĐKDT phía sau ảnh là nhằm mục đích tránh nhầm lần khi làm giấy báo dự thi. Nếu thiếu những thông tin này thì cũng không sao cả, các cán bộ tuyển sinh có thể sẽ điền bổ sung cho em.

Tuy nhiên em cần lưu ý: Nếu trong ngày đến làm thủ tục ĐKDT em nhận phiếu dự thi có dán ảnh không phải là của mình thì cần phải liên lạc với cán bộ tại hội đồng thi đó để làm thủ tục chỉnh sửa.
 

Do năm 2007 ngành kinh tế đầu tư của trường ĐH Kinh tế Quốc Dân thuộc khoa Kinh tế nhưng năm 2008 có sự điều chỉnh nên ngành Kinh tế đầu tư đã chuyển về khoa Ngân Hàng-Tài Chính.

Do có sự chuyển đổi như trên nên trong quá trình lọc thông tin trả lời bài “Nộp hồ sơ trước, sơ tuyển sau có được không?” Ban tư vấn đã có sự nhầm lẫn. Nay xin đính chính lại là: Năm 2008, trường ĐH Kinh tế Quốc dân vẫn tuyển sinh ngành Đầu tư (tức ngành Kinh tế đầu tư) nhưng thuộc khoa Ngân hàng-Tài chính.

Ban tư vấn tuyển sinh