Tư vấn tuyển sinh:

Sau khi cộng điểm ưu tiên có được làm tròn tiếp?

(Dân trí) - Nộp giấy chứng nhận ưu tiên khi đã có kết quả thi? Cách trình bày có ảnh hưởng đến điểm môn thi? Dự đoán điểm chuẩn ĐH Mỏ; GTVT TPHCM? Trường có cộng điểm ưu tiên? ...

Hỏi: Em thuộc đối tượng ưu tiên số 04, nhưng lúc nộp hồ sơ thì giấy ưu tiên chưa làm được, bây giờ em làm xong rồi thì liệu có được điểm ưu tiên nữa không ? Và em phải làm như thế nào?( anhchangdeptrai_ditimtinhbannavn@yahoo.com)

*Trả lời:

Theo quy chế tuyển sinh thì những giấy tờ liên quan đến việc hưởng ưu tiên đối tượng phải được nộp trước khi kì thi diễn ra. Mọi giấy tờ chứng nhận sau kì thi đều không được chấp nhận. Như vậy em sẽ không được hưởng quyền ưu tiên và cũng không có cách nào để thay đổi điều này.

Em thi khối D. So với đáp án của Bộ thì em thấy trùng với bài làm của em khoảng 4 điểm. vậy em có thể được 4 điểm không hay còn phụ thuộc vào cách trình bày của mình nữa?( cold_valentino@yahoo.com)

Theo Ban tư vấn thì ý em định hỏi về bài thi tự luận. Thông thường khi làm bài thi tự luận thì việc chấm điểm tuân thủ theo nguyên tắc: Chấm từng bước và ý nhỏ tới 0,25 điểm. Nói chung việc trình bày cũng có ảnh hưởng đôi chút đến kết quả môn thi tuy nhiên không nhiều.

Em trai tôi, hộ khẩu thường trú thuộc khu vực 2NT, kì thi ĐH 2008 vừa rồi em thi vào trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội, hệ ĐH và kết quả thi: Toán 8, Lí 7,5 và Hóa 8, tổng: 24 điểm làm tròn; đăng kí Khoa và Ngành như sau: Khoa Kinh Doanh Quốc Tế, ngành Quản trị kinh doanh. Tôi muốn hỏi cơ hội đậu ĐH Ngoại thương (cơ sở 1 Hà nội) năm 2008 là như thế nào? và có thể chuyển xuống ngành khác được không, nếu không đủ điểm đậu nghành đã lựa chọn?( nguyenxuantruong_iph@yahoo.com)

Trường ĐH Ngoại Thương lấy điểm chuẩn theo khối thi kết hợp với điểm chuẩn ngành. Những thí sinh đủ điểm chuẩn theo khối thì chắc chắn trúng tuyển vào trường. Nếu không trúng tuyển vào ngành ĐKDT ( không đủ điểm chuẩn ngành) thì thí sinh sẽ được chuyển sang ngành khác cùng khối thi và còn chỉ tiêu.

Theo dự kiến của trường ĐH Ngoại Thương thì điểm chuẩn khối A sẽ ở mức 25 điểm. Do đó nếu em bạn thuộc khu vực ưu tiên khu vực 2NT thì sẽ có cơ hội trúng tuyển. Bạn nên nhớ là điểm ưu tiên khu vực tính theo nơi trường THPT thí sinh theo học chứ không tính theo hộ khẩu thường trú.

Em thi vào đại học Mỏ Địa chất, ngành Mỏ, khối A. Theo đáp án của Bộ GD-ĐT thì em được khoảng 19-20 điểm (chưa tính điểm khu vực). Được biết năm ngoái điểm chuẩn vào ngành Mỏ của ĐH Mỏ Địa chất là 18.5 điểm. Vậy em xin được hỏi năm nay điểm chuẩn vào ngành Mỏ có nhiều biến động không? Và cơ hội đỗ của em có cao không?( nguyenducthanh197@yahoo.com)

Theo Ban tư vấn thì chất lượng thí sinh đăng ký dự thi vào trường ĐH Mỏ Địa chất không quá cao nên khả năng mặt bằng điểm chuẩn năm nay sẽ giảm xuống do đề thì ở mức độ khó hơn.

Nếu điểm chuẩn của ngành Mỏ, ĐH Mỏ địa chất năm 2007 là 18,5 thì năm nay điểm chuẩn sẽ rơi vào mức 18 điểm. Với việc được 19-20 điểm thì cơ hội trúng tuyển của em là rất lớn.

Cho em hỏi là em thi tuyển vào trường GTVT TP Hồ Chí Minh (mã trường GTS) ngành thiết kế thân tàu biển được 20,5 điểm. Năm ngoái theo em được biết điểm chuẩn ngành này là 16 điểm?( thuypt@vjcc.org.vn)

Theo thống kế của Dân trí thì mặt bằng điểm thi năm nay của trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM không cao do đó điểm chuẩn sẽ bằng hoặc thấp hơn năm 2007.

Năm 2007, điểm chuẩn của ngành thiết kế thân tàu là 16 điểm thì năm nay có thế sẽ ở mức 15,5-16 điểm. Với việc được 20,5 điểm thì khả năng trúng tuyển của em là gần như tuyệt đối.

Những trường ĐH mới thành lập như: ĐH Hà Hoa Tiên, ĐH Đại Nam, ĐH Nguyễn Trãi, ĐH Thành Tây, ĐH Chu Văn An, ĐH Quốc Tế Bắc Hà là trường công lập hay dân lập?( trinhhuyen192@yahoo.com)

Tất cả những trường này là trường ĐH tư thục (Một mô hình hoạt động giống như trường ĐH dân lập).

Cho em hỏi năm nay Trường Đại học Y Hà Nội và trường Học viện Y dược học cổ truyền có tính điểm ưu tiên đối tượng và khu vực không?( khuchatthanhxuan_2008@yahoo.com)

Theo thông tin Ban tư vấn được biết thì cả hai trường này vẫn thực đúng theo quy chế của Bộ GD-ĐT. Nghĩa là vẫn cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng cho thí sinh.

Ban tư vấn cho em hỏi, tổng điểm của em được 20 điểm. Em thuộc khu vực 2, em được thêm 0.5 như vậy tổng điểm của em là 20.5. Vậy em có được làm tròn lên 21?(htquy@yahoo.com)

Không có chuyện làm tròn tiếp sau khi cộng điểm ưu tiên khu vực hay đối tượng. Điểm thi chỉ được làm tròn duy nhất một lần sau khi cộng tổng điểm của 3 môn theo nguyên tắc lẻ 0,25-0,5 làm tròn thành 0,5; lẻ 0,75 làm tròn thành 1.

Em muốn hỏi là, nếu như đăng kí NV2, em có thể photo tờ giấy bảo điểm, sau đó gửi nhiều trường 1 lúc có được không?( thit_bam411@yahoo.com)

Phiếu chứng nhận điểm thi số 2 (dùng để xét tuyển NV2) và số 3 (dùng để xét NV3) chỉ được cấp một lần và có dấu chứng nhận của trường.

Hồ sơ xét tuyển NV chỉ hợp lệ khi giấy chứng nhận có dấu đó của trường, không chấm nhận bản photo hay bản sao.

Như vậy em chỉ được phép đăng ký NV2 (NV3) vào duy nhất một trường ĐH, CĐ mà thôi.

Sau khi thi em phát hiện là trên thẻ dự thi và giấy báo dự thi viết nhầm tên trường cấp 3 em học nhưng 2 trường ở cùng khu vực 2NT. Vậy em có được cộng điểm khu vực không? Và có bị xem là gian lận hồ sơ không?( leminhtan_811@yahoo.com)

Đáng nhẽ những sai sót này phải được điều chỉnh ngay trong ngày đến làm thủ tục ĐKDT. Mặc dù hai trường cùng khu vực nhưng lại có sự khác nhau về mã trường và điều này sẽ gây phiền toái cho em khi nhập học.

Về nguyên tắc thì hồ sơ của em có thể coi là gian lận nhưng vì lỗi nhỏ nên có thể linh động bỏ qua và không truy cứu. Như vậy em vẫn được cộng điểm ưu tiên khu vực một cách bình thường.

Ban tư vấn tuyển sinh

Dòng sự kiện: Tư vấn tuyển sinh 2008