Vụ việc trường bán công mầm non thị trấn Chũ:

Sẽ xử lý nghiêm những cán bộ có thái độ bao che

(Dân trí) - Trao đổi với <i>Dân trí</i> chiều ngày 6/6, ông Lê Đức Hường, Phó chủ tịch UBND Huyện Lục Ngạn cho biết “Những cán bộ mà có hành vi bao che vụ việc trường bán công mầm non thị trấn Chũ sẽ bị xử lý nghiêm”.

Cũng trong cuộc trao đổi này, ông Hường nhấn mạnh: “Những nội dung mà Dân trí đăng tải, về cơ bản là hoàn toàn có thật. Tuy nhiên về từng chi tiết vụ việc thì tôi chưa dám khẳng định vì UBND huyện chưa làm việc cụ thể với tổ công tác điều tra”.

Ông Hường cũng cho biết: “Sự việc diễn ra ngày 23/4, tuy nhiên đến ngày 26/5 Phòng GD-ĐT mới được báo cáo sự việc. Ngày 28/5, Phòng GD-ĐT có vào làm việc với gia đình cùng với gia đình chị Điệp Anh.

Đối với Phòng nội vụ của UBND huyện quản lý về nhân sự thì được Hiệu trưởng trường bán công mầm non thị trấn Chũ, cô giáo Đặng Thị Thảo báo cáo bằng miệng và Trưởng phòng nội vụ đã yêu cầu phải thực hiện theo đúng quy định của pháp lệnh công chức.

Còn đối với UBND huyện thì cả hai phòng tham mưu đều không báo cáo, bên cạnh đó Hiệu trưởng Đặng Thị Thảo và UBND Thị trấn Chũ cũng không báo cáo theo ngành dọc lên. Chính vì vậy mà đến ngày 02/06, Dân trí đăng tải thông tin vụ việc thì mới nắm bắt được tình hình.

Ngay sau khi nắm tình hình, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định thành lập tổ công tác giúp thường trực UBND Huyện xem xét sự việc này một cách đúng mức”

Giải thích vì sao sự việc xảy ra tương đối lâu nhưng UBND Huyện lại không biết, ông Hường nói: “Nếu nói về quy trình phân cấp thì trường nào ở xã nào ở đơn vị hành chính nào thì đơn vị đó quản lý trực tiếp. Ở đây trường bán công mầm non Thị trấn Chũ chịu sự quản lý trực tiếp của UBND Thị trấn Chũ.

Nhẽ ra vụ việc trên thì UBND Thị trấn Chũ hoặc Phòng GD-ĐT phải báo cáo với UBND Huyện nhưng có thể do sự hiểu biết của hai cấp này còn hạn chế nên họ đã tự ý cho rằng có thể tự giải quyết vụ việc trong nội bộ”.

Khi được chúng tôi đề cập đến việc Hiệu trưởng Đặng Thị Thảo khẳng định không có chuyện giáo viên đánh học sinh nhưng trên thực tế cô giáo Lê Thị Toán lại thừa nhận hành vi của mình, ngoài ra Phòng GD-ĐT Huyện thì cố ý lảng tránh gặp phóng viên, ông Hường giải thích:

“Khi tường trình với chúng tôi, bản thân giáo viên Toán cũng đã thừa nhận hành vi của mình. Còn việc Hiệu trưởng phủ nhận việc cô Toán có hành vi không đúng với học sinh hay Phòng GD-ĐT huyện cố tình lảng tránh vụ việc thì chúng tôi sẽ điều tra cụ thể. Nếu có dấu hiệu bao che thì chắc chắn sẽ xử lý nghiêm các cán bộ này”.

Ông Hường cũng cho biết, chậm nhất đến chiều 12/6, tổ công tác điều tra sẽ có đầy đủ kết luận và sẽ đề xuất các biện pháp xử lý đối với từng cá nhân vi phạm. Sau đó đến khoảng ngày 20/6, UBND Huyện sẽ ra quyết định kỷ luật cụ thể bằng văn bản.

Trao đổi với Dân trí chiều ngày 6/6, cô giáo Lê Thị Toán thừa nhận là đã có hành vi cầm tai cháu Phương Uyên khi cháu khóc quá nhiều. Mục đích của việc cầm tai này là để tránh cho cháu vùng bỏ chạy theo người thân về nhà. Tuy nhiên do cháu vùng vẫy nhiều quá nên có thể đã làm tai cháu bị tỏ đấy.

 

Giáo viên Toán cũng nhìn nhận, hành vi trên là hoàn toàn sai trái đối với một giáo viên, song đây chỉ là sự vô tình chứ không phải là cố ý.

Nguyễn Hùng