Nghệ An:

Sĩ tử “quay lưng” với lò luyện thi cấp tốc

(Dân trí) - "Thờ ơ" với lò luyện thi cấp tốc, các sĩ tử xứ Nghệ chọn cho mình một cách học mới đó là lên mạng, hay học ở bạn bè..., giảm hẳn tình trạng chen chúc nhau trong lò luyện như trước đây.

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa sẽ diễn ra kỳ thi ĐH-CĐ trên cả nước, các thí sinh đang từng giờ miệt mài bên đèn sách dùi mài kinh sử. Những ngày cận kề kỳ thi, một số thí sinh lựa chọn đến các cơ sở, trung tâm đăng kí lớp học cấp tốc với mục đích củng cố kiến thức, giải đề… Theo ghi nhận của PV Dân trí tại Nghệ An phần lớn các thí sinh đều ở nhà ôn tập, học trên mạng Internet, học kiến thức của các thầy cô bộ môn.
 
Khác với năm trước sau kỳ thi tốt nghiệp THPT thì các lò luyện thi trên địa bàn TP Vinh mọc lên như “nấm” sau mưa. Nhưng năm nay, không khí khác hẳn, xung quanh khu vực trường ĐH Vinh - nơi mà trước đây có đến hàng chục lò luyện thi, thì giờ chỉ còn lác đác một số cơ sở mở dạy học.
 
Các băng rôn quảng cáo thưa dần vì thí sinh đã tự ôn tập tại nhà.
Các băng rôn quảng cáo thưa dần vì thí sinh đã tự ôn tập tại nhà.
 
Trong vai sĩ tử đi tìm lò luyện thi, chúng tôi đã tìm hiểu thực trạng một số lò luyện thi lâu năm tại thành phố Vinh. Có mặt tại lò luyện thi L.Q.H (đường Bạch Liêu) có ba cơ sở, nhiều giáo viên giỏi tham gia giảng dạy nên số lượng các học sinh đông nhất. Tuy nhiên, số lượng học sinh ôn thi giảm dần, không còn tình trạng đến lớp không có chỗ ngồi như những năm trước đây.
 
Một số học sinh từ nơi xa đến TP Vinh tìm lò luyện thi.
Một số học sinh từ nơi xa đến TP Vinh tìm lò luyện thi.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An), các lò luyện thi khai giảng từ tháng 4, còn lớp cấp tốc khai giảng từ ngày 5/6. Lò luyện thi ít hơn nên giá tăng, mỗi ca 2 tiếng với 30.000 nghìn đồng, lớp học hơn 100 học sinh. Lịch học chia đều cho tất cả các ngày trong tuần. Sáng hai ca, chiều hai ca và tối 1 ca.

Cách thành phố Vinh 60km, em Nguyễn Thị Hoa (đến từ huyện Yên Thành, Nghệ An) chia sẻ: “Sau khi thi tốt nghiệp xong, em tự ôn tập làm các dạng đề, chỗ nào không hiểu em nhờ bạn giải. Em quyết định vào Vinh ôn tập lại một lần nữa để củng cố và chắc chắn hơn. Nhờ anh chị đi trước bày cho, nên em tìm đến lò luyện thi có uy tín, chất lượng. Cũng có mấy đứa bạn em nó không đi học lò, tự ở nhà ôn tập”.

Một số học sinh từ nơi xa đến TP Vinh tìm lò luyện thi.
Các thí sinh tan học tại một lò luyện, không còn cảnh chen chúc nhau ra về. So với năm trước, lượng thí sinh giảm dần do lựa chọn phương pháp tự học ở nhà và lên mạng để làm quen với các dạng đề.

Học ở lò 5 buổi, Trần Thị Lí (Anh Sơn) cho hay: “Thấy bạn bè rủ nhau xuống Vinh ôn tập em cũng đi theo. Các thầy cô hướng dẫn ôn tập như trong sách giáo khoa, giải đề nên em thấy không thích lắm. Cuối tuần em về nhà tự ôn tập, rồi lên mạng học hỏi cũng đủ cung cấp kiến thức cho mình. Cuối tuần này mấy đứa về nhà tự ôn tập luôn”.

Theo tìm hiểu từ các sĩ tử, việc học sinh đến lò ôn luyện ít hơn mọi năm là do các bạn học hỏi kinh nghiệm của anh chị đi trước, học thêm ở trường, rồi về lên mạng tự học, tự ôn tập và hỏi thầy cô bộ môn của mình. Bộ GD-ĐT cho biết đề thi ĐH-CĐ chủ yếu bám sát vào chương trình học cơ bản, nên chỉ cần các thí sinh nắm chắc được kiến thức đã học thì hoàn toàn có thể hoàn thành tốt bài thi của mình.

Tâm Nhi - Lany Nguyễn