Tiền Giang:

Sĩ tử “tí hon” ước mơ thi đỗ đại học

(Dân trí) - Tại phòng thi 22, điểm thi Trường ĐH Tiền Giang có một sĩ tử đặc biệt với chiều cao hơn 1m, cân nặng 40kg. Chàng thí sinh tí hon này khá tự tin khi nộp hồ sơ dự thi vào ngành Công nghệ thông tin trường ĐH Tiền Giang.

Thí sinh đặc biệt này là em Huỳnh Văn Phong (SN 1993) ở xã Hưng Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.Trong kỳ tuyển sinh CĐ, ĐH năm nay Phong đăng ký dự thi vào ngành Công nghệ Thông tin thuộc Khoa CNTT Trường ĐH Tiền Giang.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Huỳnh Văn Của - phụ huynh của em Phong cho biết: Gia đình mình có 4 thành viên, trong đó Phong là con trai út. Vừa sinh ra, Phong đã mắc chứng bệnh hiếm gặp tại tuyến yên đã khiến cơ thể cháu “đứng yên” từ khi cháu lên 10 tuổi. Mặc dù vậy, Phong không mặc cảm bệnh tật mà luôn cố gắng học tập và trong 12 năm học qua luôn là học sinh khá, giỏi. 

Ngoài ra, anh Của cho biết tuy khiếm khuyết thân thể nhưng những việc như nấu cơm, quét dọn nhà cửa chỉ là “chuyện nhỏ” với em Phong. Trong kỳ thi ĐH năm nay, Phong quyết tâm thi đỗ ngành CNTT. Thấy Phong ham học nên gia đình đã quyết phần công anh Của bỏ dở việc làm để chở con trai lên Mỹ Tho ứng thí, "mong con trai tí hon sẽ có cái chữ để nhẹ cái thân sau này".

Phong rất tự tin trong kỳ tuyển sinh ĐH năm nay
Phong rất tự tin trong kỳ tuyển sinh ĐH năm nay.

Phong tâm sự: “Ngoại hình bất thường vốn là thiệt thòi nhưng thiếu tri thức thì còn thiệt thòi hơn. Bởi vậy em cố gắng học thật tốt để tìm cho mình một việc làm ổn định và không phụ lòng của cha mẹ và thầy cô. ”

Nhìn Phong đứng lọt thỏm trong đám đông thí sinh thi tại phòng thi 22 (điểm thi Trường ĐH Tiền Giang), nhiều bạn thí sinh khác không khỏi cảm phục trước nghị lực phi thường của cậu thí sinh tí hon này.

Nguyễn Hành - Vĩnh Sơn