Đắk Nông:

Sở Lao động TB&XH đề nghị kéo dài thời gian hỗ trợ HS,SV khó khăn

Dương Phong

(Dân trí) - Trong 5 năm Đắk Nông thực hiện Nghị quyết 31, hơn 230.000 lượt học sinh, sinh viên được hỗ trợ kinh phí học tập. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị tiếp tục kéo dài thực hiện Nghị quyết.

Ngày 9/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông tiến hành kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Công Tự, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Đắk Nông đã đọc tờ trình của UBND tỉnh Đắk Nông, xem xét đề nghị kéo dài thực hiện Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên (HS, SV) là người dân tộc thiểu số (DTTS) có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Nông, sau 5 năm triển khai Nghị quyết 31, UBND tỉnh Đắk Nông đã thực hiện hỗ trợ kinh phí học tập cho hơn 64.000 HS; hơn 174.000 HS được hỗ trợ sách vở, tài liệu học tập.

Sở Lao động TBXH đề nghị kéo dài thời gian hỗ trợ HS,SV khó khăn - 1
Học sinh tỉnh Đắk Nông được hỗ trợ sách vở theo Nghị quyết 31 HĐND

Theo đánh giá, Nghị quyết 31 đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ và có tính khả thi cao; quá trình thực hiện đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao của nhân dân. Qua đó, từng bước, đáp ứng và giải quyết được gánh nặng, khó khăn về chi phí học tập cho HS, SV DTTS có hoàn cảnh khó khăn.

Nghị quyết 31 đã góp phần quan trọng vào việc giảm tỷ lệ HS bỏ học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Nông, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Nông cho biết, Nghị quyết 31 đã hết hiệu lực thi hành, trong khi đó những hiệu quả mà Nghị quyết 31 mang lại rất đáng ghi nhận nên Sở LĐ-TB&XH đã đề nghị kéo dài thực hiện nghị quyết trên, nhằm phát triển giáo dục, tạo điều kiện cho HS người dân tộc thiểu số được đến trường, góp phần thực hiện các mục tiêu, chương trình trọng điểm của quốc gia và của tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, ông Hoàng Viết Chấn, Trưởng ban Dân tộc - HĐND tỉnh Đắk Nông đánh giá, kiến nghị kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh Đắk Nông là hợp lý, cần thiết.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Đắk Nông cần tăng cường kiểm tra, rà soát và đảm bảo việc cấp phát đầu sách giáo khoa đủ cho các đối tượng, tránh xảy ra tình trạng cấp thừa, gây lãng phí ngân sách.

Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND tỉnh Đắk Nông được ban hành 6/9/2016 về Chính sách hỗ trợ HS, SV DTTS dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh Đắk Nông từ năm 2016-2021.

Theo đó, đối với HS, SV người DTTS học cao đẳng, đại học, ngoài chế độ chung của Nhà nước thì ngân sách tỉnh Đắk Nông sẽ hỗ trợ 300 nghìn đồng/SV/tháng (cấp 10 tháng/năm học).

Đối với HS trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề hệ chính quy được hỗ trợ 200 nghìn đồng/người/tháng, cấp 10 tháng/năm học.

Riêng đối với HS cấp phổ thông thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ 50 nghìn đồng/người/tháng đối với HS là người DTTS khác; 80 nghìn đồng/người/tháng đối với HS là người DTTS tại chỗ, cấp 9 tháng/năm học.