"Sót" gần 200 triệu đồng tiền lương của 4 viên chức, lao động Phòng GD&ĐT

Thanh Tùng

(Dân trí) - Thành ủy thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất bố trí nguồn kinh phí để chi trả tiền lương bị "sót" trong năm 2023 cho ba viên chức, một lao động của Phòng GD&ĐT địa phương này.

Thường trực Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã thống nhất bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục để chi trả gần 200 triệu đồng tiền lương cho viên chức, người lao động tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Thanh Hóa bị "sót" lại trong năm 2023.

Đây là biện pháp khắc phục những sai sót trong công tác quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động của các thời kỳ trước. Việc khắc phục này được thực hiện theo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp tục tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý công chức, viên chức, hợp động lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Sót gần 200 triệu đồng tiền lương của 4 viên chức, lao động Phòng GDĐT - 1

Bốn viên chức, lao động của Phòng GD&ĐT thành phố Thanh Hóa bị "sót" gần 200 triệu đồng tiền lương (Ảnh: Hoàng Dương).

Trước đó, khoảng tháng 7/2023, Phòng GD&ĐT thành phố Thanh Hóa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa về việc đề nghị cấp kinh phí chi trả lương cho 3 viên chức và 1 lao động hợp đồng năm 2023.

Theo báo cáo, từ tháng 1/2023 trở về trước, tại Phòng GD&ĐT có 8 viên chức và 1 hợp đồng lao động được hưởng lương từ ngân sách, do UBND thành phố Thanh Hóa chi trả qua tài khoản của Phòng GD&ĐT. Đơn vị này đã thực hiện đầy đủ, đảm bảo các chế độ về tiền lương cho các viên chức, người lao động theo hướng dẫn, quy định.

Tuy nhiên, ngày 1/4/2023, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông V.K.T. (công tác tại Phòng GD&ĐT thành phố Thanh Hóa). Mặc dù kết thúc hợp đồng vào tháng 4/2023 nhưng thời điểm từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2023 (3 tháng), UBND thành phố chưa cấp kinh phí trả lương cho ông T..

Tiếp đó, từ tháng 4/2023, thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa, trong số 8 viên chức của Phòng GD&ĐT thành phố Thanh Hóa, có 5 viên chức đã được chuyển về các nhà trường và hưởng lương từ các nhà trường. Còn lại 3 viên chức gồm ông bà N.T.T., L.T.C. và N.T.L. tiếp tục công tác tại Phòng GD&ĐT thành phố Thanh Hóa.

Đến tháng 10/2023, 3 viên chức nói trên được chuyển thành công chức của UBND thành phố Thanh Hóa. Tuy nhiên, trước khi được chuyển thành công chức, trong thời gian từ tháng 4 đến hết tháng 9/2023, UBND thành phố Thanh Hóa chưa cấp kinh phí để trả lương cho 3 viên chức trên.

Theo UBND thành phố Thanh Hóa, vấn đề chậm chi trả lương là do phải báo cáo và xin ý kiến các ngành cấp tỉnh nên thời gian xử lý kéo dài đến tháng 10/2023.

Bên cạnh đó, do thiếu sót nên UBND thành phố Thanh Hóa đã không tổng hợp kinh phí đối với 1 hợp đồng lao động, dẫn đến kinh phí tiền lương, tiền công và các khoản đóng góp của 3 viên chức và 1 hợp đồng lao động nói trên chưa kịp chi trả với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.