Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan:

Tăng quyền tự chủ cho các trường để phát triển giáo dục ĐH

(Dân trí) - Với kinh nghiệm từng làm hiệu trưởng trường đại học, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng nếu được giao quyền tự chủ thì các trường sẽ có trách nhiệm hơn và cũng giúp hệ thống giáo dục ĐH phát triển.

Hôm qua 12/10, Phó Chủ tịch nước GS.TS Nguyễn Thị Doan và đoàn đại biểu cấp cao đã đến thăm và làm việc với Trường ĐH Quốc gia TPHCM. Đây cũng là một phần trong hoạt động mà Phó chủ tịch nước lắng nghe các ý kiến về chiến lược đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.

Tăng quyền tự chủ cho các trường để phát triển giáo dục ĐH - 1
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm phòng thực hành y khoa của ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM.

Theo GS.TS Nguyễn Thị Doan, ngành giáo dục nước ta có nhiều thành tựu nhưng cũng không ít những khiếm khuyết. Hệ thống ĐH của chúng ta hiện nay đang theo xu hướng phát triển theo chiều sâu như mô hình phát triển kinh tế của đất nước. Tức là phát triển quy mô là chính còn chất lượng hiện nay đang bị xã hội lên tiếng. Phó Chủ tịch nước cho biết rất đau lòng với chất lượng đội ngũ nhân lực hiện nay khi “theo đánh giá chung của tổ chức quốc tế thì chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam chỉ đạt 3,79 điểm/10 điểm mặc dù cả nước có rất nhiều trường ĐH, trường đào tạo nghề, trường trung cấp...”.

Tăng quyền tự chủ cho các trường để phát triển giáo dục ĐH - 2
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trò chuyện với tân sinh viên ĐH Quốc gia TPHCM.

Phó chủ tịch xác định rằng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong 3 khâu để đưa đất nước đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp mang tính hiện đại. Đó là hướng để nền kinh tế phát triển theo chiều sâu, tăng hàm lượng chất xám và tăng năng suất. Đặc biệt, sau khi được tham quan các phòng thí nghiệm Công nghệ Nano, Khu Công nghệ phần mềm, Thư viện trung tâm, khu KTX... và lắng nghe báo cáo phát triển của ĐH Quốc gia TPHCM, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao mô hình của ĐH Quốc gia. GS.TS Nguyễn Thị Doan cho rằng “Rất vui mừng khi thấy rằng mô hình ĐH Quốc gia tại TPHCM đã phát huy được hiệu quả”.

“Đây là mô hình cần được phát huy và nhân rộng nhưng khó khăn lớn nhất hiện nay là vướng về cơ chế. Với mô hình của ĐH quốc gia thì được giao quyền tự chủ cho hội đồng nhiều hơn nữa và được luật hóa trong luật thì có lẽ phát huy được sức mạnh và trí tuệ của toàn bộ đội ngũ cán bộ của nhà trường”, phó chủ tịch nói.

GS.TS Doan chia sẻ rằng với kinh nghiệm từng là hiệu trưởng ĐH Thương mại trong gần 8 năm nên bà cũng thấy được rằng khi giao quyền trong tay thì trách nhiệm của người đứng đầu cũng như của nhà trường cũng sẽ nâng cao lên và họ sẽ phát huy được trí tuệ, sức sáng tạo trong công việc. “Trước kia khi đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lên làm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT có hỏi tôi rằng muốn cho hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam được phát triển thì làm thế nào thì tôi chỉ nói rằng hãy trao quyền tự chủ nhiều vào, phân cấp nhiều vào khắc sẽ phát triển. Và giờ đến làm việc với ĐH Quốc gia TPHCM thì tôi thấy rằng chủ trương đó, tư duy đó là hoàn toàn đúng đắn. Bộ GD-ĐT nên bàn bạc lại nên làm thế nào để tăng quyền tự chủ và cần phải được luật hóa”, Phó Chủ tịch phát biểu.

Tăng quyền tự chủ cho các trường để phát triển giáo dục ĐH - 3
Phó chủ tịch nước trao học bổng cho sinh viên ĐH Nguyễn Tất Thành.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn ĐH Quốc gia TPHCM với vai trò đầu đàn cố gắng từ nay đến năm 2020 là một trường đầu tàu của Việt Nam. Dịp này, bà Doan đề nghị lãnh đạo UBND TPHCM giúp đỡ làm thế nào để ĐH Quốc gia TPHCM giải phóng mặt bằng thật nhanh.

Bên cạnh chương trình làm việc, hôm qua Phó Chủ tịch nước cũng trao 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, cho các sinh thuộc diện chính sách, vượt khó học tốt của ĐH Quốc gia TPHCM và ĐH Nguyễn Tất Thành.

Lê Phương