Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Phát hiện 1 trường hợp thi hộ

(Dân trí) - Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 THPT ở Hà Nội ngày 18/6, cán bộ coi thi đã phát hiện một trường hợp thi hộ ở Hội đồng thi Chúc Động, huyện Chương Mỹ.

Tan thi vào lớp 10 tại Hà Nội.

Tan thi vào lớp 10 tại Hà Nội.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Hiệp Thống - phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: “Kỳ thi vào lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc. Tuy nhiên, cán bộ coi thi ở Hội đồng thi Trúc Động, huyện Chương Mỹ đã phát hiện, xử lý 1 trường hợp thi hộ. Ngoài ra, cán bộ coi thi đã lập biên bản xử lý 3 trường hợp mang điện thoại vào phòng thi và 10 trường hợp sử dụng tài liệu trong phòng thi”.

Theo ông Thống, kỳ thi vào 10 năm nay có 71.281 thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh đến dự thi là 70.713 thí sinh.

Được biết, cả hai môn thi này đều theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Kỳ thi này được cho là kỳ thi quan trọng đầu tiên đối với học sinh vừa tốt nghiệp THCS. Kỳ thi cũng được đánh giá là cạnh tranh gay gắt, có tính chất đấu chọi cao, ước tính sẽ có khoảng 20.000 thí sinh buộc phải lựa chọn nguyện vọng tiếp theo ở trường dân lập hoặc hệ GDTX vì các trường công lập chỉ có gần 49.500 chỉ tiêu.

Được biết, để phục vụ kỳ thi này, Hà Nội đã thành lập 149 hội đồng coi thi với 3.008 phòng thi. Sở GD-ĐT Hà Nội đã điều động hơn 7.500 giáo viên làm giám thị coi thi. Những cán bộ coi thi là những người có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức trách nhiệm cao và trình độ chuyên môn vững vàng, được lựa chọn từ các trường THCS, THPT của Hà Nội. Ngoài ra còn có hơn 500 người được giao nhiệm vụ lãnh đạo tại các hội đồng coi thi.

Hồng Hạnh