Thời sự biển Đông vào đề Văn thi tốt nghiệp

(Dân trí) - Không ngoài dự đoán của nhiều giáo viên và học sinh, tình hình thời sự biến động Biển Đông đã được đưa vào đề Văn thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Hơn 910.000 học sinh cả nước vừa tan thi môn Ngữ Văn - môn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Tình hình biến động biển Đông hiện tại đã được đưa vào đề Văn năm nay.

Đề thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn năm 2014
Đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn năm 2014.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2014 môn Ngữ Văn:

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm):

Những ngày đầu tháng 5/IJ014, Trung Quốc ngang nhiên xâm nhập và hạ đặt giàn khoan HD 981 trái phép ở vùng đặc quyền kinh tế và quyền tài phán của Việt Nam, có những hành động hung hăng cản phá lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Naŭ theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Trước tình hình đó, trái tim của hơn 90 triệu người dân Việt Nam ở trong nước, hơn 4 triệu kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới luôn nóng bỏng hướŮg về Biển Đông, hướng về Hoàng Sa và Trường Sa, dõi theo từng tin tức được truyền đi từ hiện trường vụ việc.

Những ngày qua, chúng ta lại một lần nữa chứng kiến tinh thần yêu nước trong mỗi một người dân Việt Nam, kiều bào ta ᷟ nước ngoài, thể hiện sự đoàn kết trong quyết tâm bảo vệ vùng biển, đảo, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, lên án mạnh mẽ những hành động sai trái, phi lý của Trung Quốc. Tuy nhiên, trước tình hình hiện nay chúng ta phải bình tĩnh, sáng suốt nhận định nŨững sự kiện đang diễn ra trên Biển Đông để có hành động phù hợp.

 (Bình tĩnh, sáng suốt thể hiện lòng yêu nước - Nguyễn Thế Hanh,

 Báo Giáo Dục & Thời đại số 116 ra ngày 15 - 5 ĭ 2014) 

 

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn năm 2014


Đọc văn bảŮ trên và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Nêu những ý chính của văn bản

2. Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản. Việc dùng các từ được gạch dưới trong câu: “Những ngǠy đầu tháng 5/2014,  Trung Quốc ngang nhiên xâm nhập và hạ đặt giàn khoan HD 981 trái phép ở vùng đặc quyền kinh tế và quyền tài phán của Việt Nam, có những hành động hung hăng cản phá lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam, vi phᶡm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.” có hiệu quả diễn đạt như thế nào?

3. Viết một đoạn văn ngắn bày tỏ thái độ của anh/chị về sự kiện trên.

II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

Trong vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ có đoạn:

Hồn Trương Ba: Ông Đế Thích ạ, tôi không thể tiếp tục mang thân anh hàng thịt được Ůữa, không thể được!

Đế Thích: Sao thế? Có gì không ổn đâu!

Hồn Trương Ba: Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn.

Đế Thích: Thế ông ngỡ tất cả mọi người đều được là mình toàn vẹn cả ư? Ngay cả tôi đây. Ở bên ngoài, tôi đâu có được sống theo những điều tôi nghĩ bên trong. Mà cả Ngọc Hoàng nữa, chính người lắm khi cũng phải khuôn ép mình cho xứng với danhĠvị Ngọc Hoàng. Dưới đất, trên trời đều thế cả, nữa là ông. Ông đã bị gạch tên khỏi sổ Nam Tào. Thân thể thật của ông đã tan rữa trong bùn đất, còn chút hình thù gì của ông đâu!

Hồn Trương Ba: Sống nhờ vào đồ đạc, của cải người khác, đã là chuyện không nên, đằng này đến cái thân tôi cũng phải sống nhờ anh hàng thịt. Ông chỉ nghĩ đơn giản là cho tôi sống, nhưng sống như thế nào thì ông chẳng cần biết!

(Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2013, tr. 149)

Phân tích khát vọng của nhân vật Hồn Trương Ba trong đoạn trích trên. Từ đó, trình bày suy nghĩ của anh/chị về vấn đề: con người cần được sống là chính mình.

* * *
 
Sáng nay, nhiều thí sinh kết thúc môn thi đầu tiên với tinh thần khá thoải mái, chủ đề biển đảo được đưa vào đề văn khiến thí sinh vô cùng thích thú. Ghi nhận tᶡi Thanh Hóa, hầu hết các thí sinh đều cho biết các em hoàn thành môn thi đầu tiên khá tốt, đề bài không quá dài, phù hợp với thời gian làm bài. Đặc biệt, đề thi Văn năm nay có câu hỏi 3 điểm nói về chủ đề biển đảo Việt Nam.
&nŢsp;
Nhiều thí sinh phấn khởi hoàn thành môn thi đầu tiên
Nhiều thí sinh phấn khởi hoàn thành môn thi đầu tiên. (Ảnh: Nguyễn Thùy)

Thí sinh Lê Tuấn Tú, trường THPT Hàm Rồng vui vẻ cho biết: “Đề ra sát với chương trình học, không đánh đố và cũng không quá dài. Với thời lượnŧ hai giờ làm bài thì việc hoàn thành bài thi cũng ổn. Hết giờ thì em cũng kịp soát xong bài”.

“Điều đặc biệt trong môn thi Văn năm nay đó là chủ đề biển đảo được đưa vào đề. Mặc dù không phải được ôn trước nhưng ngày nào cũng đọc báo, xem thời sự Ůên chúng em không khó để làm dạng đề bài này. Em cũng rất thích dạng đề Văn năm nay, với đề này, em làm bài khá tốt” - em Nguyễn Trang Anh, HS Trường THPT Hàm Rồng chia sẻ.

Mặc dù trời nắng nóng nhưng thí sinh vẫn khá thoải mái 
 
Mặc dù trời nắng nóng nhưng thí sinh vẫn khá thoải mái 
Thí sinh Nguyễn Trang Anh, trường THPT Hàm Rồng cho biết nhiều bạn thích thú với chủ đề biển đảo trong môn thi.

Còn với Lê Văn Tuấn, trường THPT Lý Thường Kiệt cho biết đề Văn năm nay khiến rấtĠnhiều thí sinh có học lực trung bình làm có thể đạt điểm cao.

Mặc dù, buổi trưa thời tiết tại Thanh Hóa khá nóng bức thế nhưng tinh thần thí sinh vẫn rất thoải mái khi hoàn thành môn thi đầu tiên.
 
Kết thúc 120 phútĠlàm bài thi Ngữ Văn, nhiều thí sinh tại Nghệ An phấn khởi rời phòng thi vì đề Văn dễ thở. Đặc biệt, môn Ngữ Văn năm nay nói đến vấn đề Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam được nhiều thí sinh hào hứng chia sᶻ.

Các thí sinh phấn khởi sau khi kết thúc môn Văn (Ảnh: ND).
Các thí sinh phấn khởi sau khi kết thúc môn Văn (Ảnh: Nguyễn Duy).

Ghi nhận của PV Dân trí tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, mặc dù mới hết 2/3 thời gian làm bài nhưng khá nhiều thí sinh rời phong thi sớm, đứng trao đổi trước sân trường sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ Văn. Phía ngoài cổng trường, nhiều thí sinh đứng đợi con làm bài trong tâm trạng hồi hộp.

Em Nguyễn Thị Hoài Thương - một thí sinh ra sớm nhất tại hội đồng thi này chia sẻ, đề thi môn Ngữ Văn năm nay hay, thời sự và sát với chương trình học và ôn tập của mình. “Đề thi năm nay có 2 câu hỏi trong đó câu 1 chỉ chiếm 3 điểm, câu hai ķ điểm. Em thấy đề thi năm nay rất hay, đặc biệt em rất thích về câu hỏi đọc hiểu, trình bày thái độ của mình về việc bình tĩnh, sáng suốt thể hiện lòng yêu nước khi Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển nước ta. Những ngày vừa qŵa, chúng em được nghe rất nhiều thông tin báo đài về vấn đề này nên chúng em rất bất bình, phản đối…”, Thương chia sẻ.

Các em trao đổi bài thi (Ảnh: ND).
Các em trao đổi bài thi (Ảnh: Nguyễn Duy).

Trong khi đó, tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh), các thǭ sinh cũng rời phòng thi khá sớm. Em Hoàng Văn Quang cho biết, ngoài thi môn Văn Toán, em chọn thi môn Vật Lý, Tiếng Anh. “Đề thi môn Ngữ văn năm nay rất thời sự và hay. Em làm bài xong trong khoảng 70 phút, em nghĩ mình sẽ đạt điểm khá trong môn thi đầu Ůày”, Quang nói.

Kết thúc môn thi đầu tiên, lực lượng CSGT và công an bố trí trước khu vực trường hướng dẫn, phân luồng cho các bậc phụ huynh đến đưa đón con mình rời trường thi trong trật tự. Thời tiết tại Nghệ An nắng nóng nên các bậc phụ huynŨ đã đưa thêm ô, áo chống nắng cho các thí sinh.

Thí sinh hào hứng với đề Văn mở khá hay (Ảnh: Doãn Hòa). 
Thí sinh hào hứng với đề Văn mở khá hay (Ảnh: Doãn Hòa). 
 
Tại Hà Nội, thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Kim Liên Ũào hứng với đề thi liên quan tới biển đảo. Thí sinh Nguyễn Hoàng Vĩnh Phúc - lớp 12 A6, Trường THPT Kim Liên (Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội) là người đầu tiên hoàn thành bài thi môn Văn học. "Với sức học sinh ban D của em thì là không khó lắm. Với câu thứ 1, Ŵôi cho rằng cần học sinh cần thể hiện tình yêu nước đúng mức và đừng quá khích" em Phúc cho biết.

Thí sinh Hà Nội phấn khởi sau buổi Ŵhi Văn. (Ảnh: Hoàng Mạnh)
Thí sinh Hà Nội phấn khởũ sau buổi thi Văn. (Ảnh: Hoàng Mạnh)
 
Em Hoàng Ngọc Bích - lớp 12 A8, đánh giá đề thi vừa sức với học sinh cấp 3. "Em đã chủ động ôn thi tổng thể nội dung lớp 12. Riêng về câu hỏi thứ nhất thì em không ngạc nhiên,Ġvì thể hiện đúng tình hình thời sự đang được cả xã hội quan tâm. Thê hiện bài viết, em cho rằng mình cần nâng cao ý thức và bình tĩnh, không quá khích". Thí sinh Nguyễn Thị Linh Chi - lớp 12 A1 thì cho rằng đề thi khá hay vì bám sát với cuộc sống, đưš được vào những điều nóng hổi của cuộc sống. Thí sinh được tự do bày tỏ ý kiến của mình.
 
Em Nguyễn Thị Linh Chi (
Em Nguyễn Thị Linh Chi (bên trái) cùng bạn mình sau buổi thi Văn. (Ảnh: Hoàng Mạnh)

 
Đúng 10h, hàng trăm thí sinh thi tốt nghiệp tại điểm thi THPT Việt Đức, Hà Nội hoàn thành bài thi môn Văn.
 
Những thí sinh đầu tiên ra khỏi cổng trường cho biết đề thi khá vừa sức và có nhiều câu hỏi hay, đặc biệt là câu hỏi đầu tiên nêɵ vấn đề thời sự hiện nay là tình hình biển Đông.

Bạn Hoàng Hà, lớp 12N1 cho biết: "Em làm bài khá tốt và thấy rằng đề thi tốt nghiệp năm nay rất hay. Về câu hỏi liên quan đến tình hình biển Đông, em đã thể hiệnȠrõ quan điểm phản đối hành động của Trung Quốc trong bài thi. Em cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc đều giành độc lập muộn, Việt Nam là vào năm 1945 còn Trung Quốc là 1949. Cả hai nước đều đã đổ rất nhiều máu xương. Vì vậy mà, hơn ai hết Trung Quốc cần phảiȠtrân quý nền độc lập đó. Còn về phía Việt Nam, trước hành động sai trái của Trung Quốc là hạ đặt giàn khoan HD 981, chúng ta ủng hộ lời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói là chủ quyền quý hơn 16 chữ vàng".

Bạɮ Hoàng Ngọc Anh, lớp 12N1 chia sẻ về câu hỏi liên quan tới tình hình biển Đông: " Em không đồng tình với hành động của phía Trung Quốc và khẳng định nó là sai trái. Trong bài thi, em kêu gọi nguời Việt Nam phải giữ cho mình "cái đầu lạnh và trái tim nóng"Ƞđể ứng xử khôn ngoan trước tình hình nóng đang diễn ra trên biển Đông".

Học sinh THPT Việt Đức bàn luận về đề Văn hay. (Ảnh: Mai Châm)

Học sinh THPT Việt Đức bàn luận về đề Văn hay. (Ảnh: Mai Châm)
 
Sau 120 phút làm bài, các thí sinh Quảng Trị rời phònɧ thi trong tâm trạng phấn khởi vì làm được bài.

Theo nhận định của nhiều thí sinh, đề thi môn Văn năm nay có điểm đặc biệt là thí sinh được trình bày thái độ của mình trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển ɴhuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Em Võ Viết Tâm chia sẻ: “Đề Văn lần này đã khơi gợi được cho các em kiến thức về biển, đảo và ý thức bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ. Dù câu này chỉ 3 điểm nhưng đã giúp cho thế hệ trẻ hiểu được nhiều hơn về vấn đề thời sự ɮóng bỏng hiện nay”.


Thí sinh rời phòng thi với tâm trạng thoải mái vì làm được bài.
ȼDIV dir=ltr align=center>Thí sinh rời phòng thi với tâm trạng thoải mái vì làm được bài.

Còn em Nguyễn Trung Anh cho rằng: “Đề thi không quá khó, với những học sinh trung bình cũnɧ làm được 60 – 70% bài thi. Câu hỏi về vấn đề Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên biển Đông như chuyển đến chúng em một thông điệp về ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và thái độ của bản thân”.

Nhiều thí sinɨ đánh giá, đề thi Văn không quá khó nhưng thú vị. (Ảnh: Đăng Đức)
Nhiều thí sinh đánh giá, đề thi Văn không quá khó nhưng thú vị. (Ảnh: Đăng Đức)

Em Trần Thị Thanh Hằng nói: Đề văn không quá khó và dài nên thí sinh có học lực trung bình cũng làm được 60%Ƞbài thi.

Em Trần Thị Kiều Thanh, Trung tâm GDTX tỉnh cho biết, đề thi Văn có 2 câu. Trong đó, có một câu yêu cầu thí sinh trình bày về vấn đề biển Đông và sự ngang ngược của Trung Quốc trong việc đặt giàn khoan trái phép. Đề thi không quá khó nhưng thí sinh phải am hiểu kiến thức xã hội mới làm được câu này.

Em Hoàng Đình Tuấn, học sinh chuyên Lý Trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn tỏ ra khá tự tin với bài thi của mình. Em Tuấn cho biết: Đề thi này yêu cầu thí sinh phải đọc sách, báo và xem các phương tiện thông tin đại chúng mới làm được.

Trong buổi thi môn Ngữ Văn sáng nay đã có nhiều thí sinh rời phòng thi sớm, dù thờiȠgian kết thúc môn còn khoảng 30 phút.
 
Kết thúc 120 phút bài thi môn Văn sáng nay, nhiều thí sinh ở Quảng Bình đều nhận định, đề thi năm nay khá hay, đặc biệt là ở phần đọc hiểu. Thí sinh ở mứɣ học lực trung bình cũng có thể đạt điểm cao.

Tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Quảng Bình, theo ghi nhận của PV Dân trí, hầu hết các thí sinh rời phòng thi với tâm lý thoải mái, vui vẻ vì đề thi không quá khó

Thời sự biển Đông vào đề Văn thi tốt nghiệp
Những thí sinh đầu tiên rời phòng thi tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Quảng Bình. (Ảnh: Đặng Tài)

Thí sinh Trần Thị Tú Anh nhận định đề thi môn Văn năm nay tương đối dễ. Các câu hỏi nằm ở phần đọc hiểu là vấɮ đề mà cả đất nước và thế giới đặc biệt quan tâm trong thời gian qua, bởi thế chỉ cần thí sinh theo dõi diễn biến tình hình Biển Đông trên các phương tiện báo đài chính thống là sẽ nắm được nội dung vấn đề và không quá khó để lấy điểm tối đa các câu hỏi ởȠphần này. Còn đề bài ở phần làm văn cũng không quá khó.

Thời tiết ở Quảng Bình hôm nay rất nắng, nhiệt độ xấp xỉ 40 độ C. (Ảnh: Đặng Tài)
Thời tiết ở Quảng Bình hôm nay rất nắng, nhiệt độ xấp xỉ 40 độ C. (Ảnh: Đặng Tài)

Cùng chung suy nɧhĩ với Tú Anh, một thí sinh khác tên Tuấn cũng tỏ ra khá hào hứng với đề thi môn Văn năm nay. Tuấn chia sẻ, từ ngày Trung Quốc xâm nhập và ngang nhiên hạ đặt giàn khoan trái phép ở vùng đặc quyền kinh tế và quyền tài phán của Việt Nam, có những hành động ɨung hăng cản phá lực lượng thi pháp luật Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, Tuấn tỏ ra rất bức xúc trước hành động ngang ngược của Trung Quốc.

Còn tại Hội đồnɧ thi Trường THPT Đào Duy Tư (TP Đồng Hới), theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết các thí sinh cũng rất hứng thú khi được hỏi về đề thi năm nay. Thí sinh Lê Thị Thu Hà, tự tin chia sẻ, bài thi của em ít nhất cũng đạt từ 7 đến 8 điểm.
&nɢsp;
Tại Bình Định, kết thúc 120 phút làm bài thi môn Văn sáng nay, dù trời nắng nóng nhưng hầu hết các thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái. Trong đó, đa số học sinh đều hào hứng với câu hỏi liên quaɮ đến tình hình nóng ở biển Đông hiện nay. Hầu hết, thí sinh đều nhận định câu 1 của đề Văn nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong học sinh.

Kết thúc môn Văn thí sinh rời phòng thi rất ɴhoải mái. (Ảnh: Doãn Công)
Kết thúc môn Văn thí sinh rời phònɧ thi rất thoải mái. (Ảnh: Doãn Công)

Tiếng trống hết giờ vừa dứt, thí sinh Nguyễn Hoàng Như Kha tự tin bước khỏi phòng thi: “Đề thi có câu 1 mang tính thời sự rất rõ nói về việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép ở vùng biển Việt Nam và những hành động hung hăng của chúng. Theo em đây là một câu hỏi rất hay nhằm khơi dậy lòng yêu nước trong học sinh. Những ngày qua, em thường xuyên theo dõi thời sự, nên câu hỏi này không quá khó đối với em”.

Cùng suy nghĩ, thí sinh Ngô Quốc Viện dự thi tại điểm Trường THPT Trưng Vương cho biết: “Một câu hỏi rất hay và em nghĩ bạn nào cũng làm rất tốt. Em nghĩ là một học sinh ai cũng bức xúc trước hành độngĠvi phạm pháp luật của Trung Quốc. Tuy nhiên, lòng yêu nước của chúng ta cần phải thể hiện đúng quan điểm của Đảng và Nhà nước không để kẻ xấu lợi dụng, kích động…”.
 
Nhiều thí sinh vừa xong buổi thi môn Văn tᶡi Đà Nẵng cho biết không bất ngờ và tâm đắc với câu hỏi về giàn khoan Hải Dương - 981 của Trung Quốc đặt trái phép trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Thí sinh dự thi tốt nghiệpĠTHPT 2014 tại Đà Nẵng vừa xong buổi thi môn Văn. (Ảnh: Khánh Hiền)
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2014 tại Đà Nẵng vừa xong buổi thi môn Văn. (Ảnh: Khánh Hiền)

Tại Hội đồng thi THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), mặc dù thời điểm tan trường thi trời nắng nóng gay gắt, nhưng hầu như thí sinh đ᷁u tan trường thi với vẻ mặt tươi tỉnh. “Em làm bài được” - nhiều thí sinh vui vẻ cho biết.

Thí sinh vui vẻ chia sẻ tâm trạng thoải mái sau buổi thi môn Văn khá nhẹ nhàng. (Ảnh: Khánh Hiền)
Thí sinh vui vẻ chia sẻ tâm trạng thoải mái sau buổi thi môn Văn khá nhẹ nhàng. (Ảnh:ĠKhánh Hiền)

Trao đổi với PV, em Thảo Ly, học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh nói: “Đề thi môn Văn khá nhẹ nhàng so với thời gian làm bài 120 phút. Đối với câu hỏi mở của đề thi về giàn khoan Hải Dương - 981 của Trung Quốc đặt tráũ phép trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, em không thấy bất ngờ. Các bạn học cùng em khi ôn thi cũng đã dự đoán trước vì đây đang là vấn đề thời sự nóng. Cho dù không “tủ” để đi thi thì em nghĩ cũng như em, nhiều người Việt Nam đang rất Ťõi theo sự kiện này”.

Thể hiện quan điểm trong bài thi, nhiều thí sinh cùng cho rằng việc Trung Quốc ngang nhiên xâm nhập và hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trái phép ở vùng đặc quyền kinh tế và quyền tài phán của Việt Nam là không thể ţhấp nhận. Theo như thí sinh Thảo Ly chia sẻ, chúng ta đang có chính nghĩa, và Trung Quốc không thể cậy là nước lớn để muốn làm gì thì làm, luật pháp quốc tế và những nước lớn khác sẽ ủng hộ, cùng tìm tiếng nói công bằng với hơn 90 triệu người dân Việt NamĠtrước sự vô lý của Trung Quốc.

Với một câu hỏi có 3 câu hỏi nhỏ kiểm tra kiến thức ngữ pháp cũng như mở cho thí sinh bày tỏ quan điểm về thời sự “nóng” đang được người dân trong nước và cả thế giới dõi theo; cùng với một câu hỏi 7 điểm kũểm tra kiến thức văn học và khả năng nghị luận của học sinh, theo nhiều thí sinh trả lời khi được hỏi, thì đề Văn năm nay vừa sức và ý nghĩa.
 
Sau 120 phút làm bài căng thẳng, nhiều thí sinh ở Hà Nam cho biết khá bất ngờ và thích thú với đề Ngữ Văn năm nay. Phần lớn thí sinh cho biết kết quả làm đến 70%.

Tại Hà Nam thời điểm này, thời tiết khá nóng nực và oi bức, dù vậy nhiều thí sinh sau khi ra khỏi phòng thi vẫn nán lại tại Ŵrường để cùng bạn bè trao đổi về bài thi của mình.

Theo nhận định chung của một số thí sinh, đề Ngữ Văn năm nay cả hai câu là đề mở nên hầu hết các thí sinh làm theo tự am hiểu của bản thân mình. Riêng câu về chủ đề biển đảo, các thí sinh cho biết rất thích thú với câu hỏi này, vì đây là vấn đề thời sự nóng nên các thí sinh đều rất quan tâm tìm hiểu qua mạng internet và đọc báo.

Nhiều thí sinh khá bất ngờ và thích thú với đề Ngữ Văn năm nay. (Ảnh: Đức Văn)
Nhiều thí sinh khá bất ngờ và thích thú với đề Ngữ Văn năm nay. (Ảnh: Đức Văn)
 
Thí sinh Nguyễn Thị Huyền, trường chuyên Biên Hòa cho biết: “Riêng câu về biển đảo thì em làm theo đúɮg sự hiểu biết của em, chủ yếu là em đọc báo và internet. Mặc dù em không tự tin lắm vào phần bài thi nhưng với dạng đề này em rất thích thú”.
 
Dù thời tiết oi bức, nhưng các thí sinh vẫɮ nán lại trao đổi cùng bạn bè. (Ảnh: Đức Văn)
Dù thời tiết oɩ bức, nhưng các thí sinh vẫn nán lại trao đổi cùng bạn bè. (Ảnh: Đức Văn)

Cùng quan điểm với em Huyền, em Nguyễn Thị Liên Trường THPT Kim Bảng cho biết: “Phần lớn bọn em đều đoán sẽ ra đề thi vào phần biển đảo, nhưng với dạng đề mở này thì bọn em làm theo tự hiểu.”.

Theo ông Khuất Quang Thịnh, Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục tỉnh Hà Nam cho biết: “Năm nay tại Hà Nam có tổng số 9066 thí sinh. Trong đó khối THPT có 8465 thí sinh, khối Bổ túc THPT ɬà 601 thí sinh.

Cũng theo ông Thịnh cho biết, sau khi kết thúc môn Ngữ Văn, không có thí sinh nào bị đình chỉ thi. Trong đó có 5 thí sinh nghỉ thi, 2 thí sinh có lý do bị ốm phải nhập viện. Ở khối THPT là 4 thí sinh, khối Bổ túc là 1 thíȠsinh.

Tại các hội đồng coi thi ở Quảng Nam, kết thúc môn thi Văn, nhiều thí sinh tỏ ra vui vẻ vì đã góp ý kiến, bảy tó thái độ của mình để phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển chủ quyền của Vɩệt Nam.

Thí sinh Quảng Nam hoàn thành bài thi Văn. (Ảnh: Công Bính)
Thí sinh Quảng Nam hoàn thành bài thi Văn. (Ảnh: Công Bính)

Thí sinh Võ Chí Bảo (tại điểm thi trường THPT Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ) cho biết, đối với phần đề ɮói về việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép, toàn bộ đề tài chỉ nêu một số ý chính còn lại phần bày tỏ thái độ của mình đối với việc Trung Quốc với việc làm sai trái.

Theo em Bảo, cái khó ở đây là các em chưa được thầy cô giải thích hayȠhướng dẫn trọng tâm của việc làm sai trái của Trung Quốc nên các em chỉ tham khảo trên tivi hay sách báo rồi tự dẫn giải vào bài làm.

Còn thí sinh Châu Quốc (tại điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ), cho biết, em cũng làm được gần 70% trong toàn đề, vì đề thi năm nay ra đến 3 câu nói về Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam. Rất may vì mẹ em thời gian này thường khuyên em phải ôn thật kỹ và thường xuyên xem thời sự trên tivi về Trung Quốc đặt giàn khoan tráɩ phép nê nắm kỹ qua những phân tích của nhiều chuyên gia.

Nhiều thí sinh tại Quảng Nam cho biết rất phấn khởi vì mình cùng các bạn thí sinh góp thêm tiếng nói để phản đối Trung Quốc qua bài Văn năm nay.
 
ȍ
Kết thúc môn thi Văn, đa phần thí sinh tại TPHCM bày tỏ đề văn năm nay khá mở, thời sự tạo hứng thú cho thí sinh.
 
Nếu như phần 1 về tình hình biển Đông nằm trong dự tính thì câu hai trong đề Văn trình bày suy nghĩ về vấn đề “Con người cần được sống là chính mình” qua đoạn trích từ vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt gây bất ngờ cho thí sinh.

Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, hầu hết các thí sinh ở đây đều làm bài đến tận phút chót, và không có em nào làm xong bài sớm. Với nhận định đề mở, nên tâm lý của thí sinh khá thoải mái. Các em đều vui mừng vì hoàn thànhȠmôn thi đầu tiên khá trơn tru.

Thời sự biển Đông vào đề Văn thi tốt nghiệp
Thí sinh tại điểm thi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai hớn hở sau môn thi đầu tiên. (Ảnh: Lê Phʰơng)

Trong phần đọc hiểu (3 điểm), các thí sinh cho biết không cảm thấy bất ngờ với nội dung đề yêu cầu. Thay vào đó, đây là dịp các em bày tỏ quan điểm của mình khá thoải mái. Theo nhận định của học sinh thì nội dung câu 1 là cơȠhội cho các thí sinh có thể lấy tròn 3 điểm.

Em Minh Nhật, học sinh lớp 12A8 cho biết “Đề thi văn năm nay khá hay vì liên quan đến vấn đề thời sự hiện nay là Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan trái phép ở lãnh hải của Việt Nam. Đề mở tɨế này thì tạo sự thoải mái cho học sinh có thể tự do bày tỏ ý kiến của mình”. Em Nhật cho biết trong bài làm của mình em thể hiện rằng “ Trung Quốc đã sai trái và vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của nước ta. Những hành động của Trung Quốc càng khiến người ɤân thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn dù trong nước hay ngoài nước”. Cũng theo em Nhật, do mãi làm bài phần 1 nên em không kịp viết hết ý trong phần  bài làm của phần thứ 2.

ThíȠsinh trao đổi bài sau khi làm bài. (Ảnh: Lê Phương)
Thí sinh trao đổi bài sau khi làm bài. (Ảnh: Lê Phương)

Còn em Phương Linh, học sinh lớp 12A6 thì bày tỏ quan điểm ở bài làm phần 1 rằng “Hành động của Trung Quốc là quá đáng, nhưng bản ɴhân là học sinh thì nên thể hiện lòng yêu nước bằng cách học tập, không nên thể hiện tinh thần yêu nước bằng những hành động quá khích, dễ bị người xấu lợi dụng”. Đó cũng là chia sẻ của em Võ Hoàng Nhật Tâm, học sinh lớp 12A8 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Kɨai: “Theo em đề phần 1 là hay nhất. Em nghĩ rằng chúng ta yêu nước nhưng không nên để bị lợi dụng”.

Trong khi đó, nhiều thí sinh tại điểm thi này cho rằng mình bị “tủ đè” ở phần làm văn (7 điểm). Đa phần cho rằng phần làm văn sẽ ra những ɴác phẩm thể hiện tinh thần yêu nước, kháng chiến nên cảm thấy bất ngờ khi ra tác phầm “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của tác giả Lưu Quang Vũ. Tuy nhiên, câu hỏi yêu cầu cũng khá mở nên thí sinh cho biết “có thể gỡ gạc” phần nào.

Thí sinh Pɨương Linh cho rằng nội dung đề phần làm văn cũng nghiêng về vấn đề xã hội, khá mở. Dạng đề này hay vì chúng em không phải học thuộc bài nhiều. Nhiều thí sinh cho rằng đều có thể đạt được điểm 6 - 7 với đề này.

Tại hội đồng thi này, nhiều tɨí sinh cho biết tiếp tục thi môn Lý vào buổi chiều nay. Trong khi đó, chỉ 2 thí sinh ở hội đồng này thi môn Lịch sử cuối buổi chiều nay.

Tương tự, rời khỏi phòng thi sau môn đầu tiên, hầu hết HS Trường THPT Võ Thị Sáu, TPHCM đều có chung đˡnh giá đề Văn một phần nằm trong dự đoán và phần còn lại quá bất ngờ.

Nhiều em bảy tỏ sự háo hức với nội dung đề thi liên quan đến tình hình biển Đông từ Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981. “Chúng em thích câu 1 về tình hình biển Đông vì đây là vấn đề thời sự, nóng hổi. Thời gian qua, vấn đề này được nhắc đến thường xuyên qua truyền trình, báo chí, trong nhà trường và cả trong mỗi gia đình nên rất gần gũi với học sinh”, em Nguyễn Hồng Kim Loan, HS lớp 12A9, Trường Võ Thị Sáu cho hay.

Tuy nhiên, nữ sinh này cùng nhiều HS khác lại hết sức bất ngờ với câu 2 phân tích khát vọng của nhân vật từ trích đoạn trong vở kịch Hồn Trương Ba, da hàngȠthịt và nêu suy nghĩ về vấn đề “Con người cần được sống là chính mình”.

 

Đề Văn phần nằm trong dự tính, phần gây bất ngờ cho học trò. (Ảnh: Hoài Nam)
Đề Văn phần nằm trong dự tính, phần gây bất ngờ cho học trò. (Ảnh: Hoài Nam)ȼ/DIV>

“Câu này chiếm 7 điểm và rất bất ngờ với HS chúng em” - em Giang Nguyễn Phú, HS lớp 12A9, Trường Võ Thị Sáu bày tỏ. Tuy bất ngờ nhưng theo Phú đề không khó, nghiêng về bày tỏ quan điểm, suy nghĩ cá nhân, HS không sẽ không bị gò bó.

ȼDIV dir=ltr>“Em làm bài khá tốt, em nhận mạnh khát khao của mỗi con người được sống với đúng thể khác lẫn tâm hồn của mình. Em bày tỏ quan điểm hãy sống dựa vào chính mình, đừng dựa vào người khác trong bài làm của mình” - Phú nói.
&nbɳp;
Tại Cần Thơ, sau khi hết giờ thi, em Hà Nhật Tiến, học sinh cụm thi Trường THPT Châu Văn Liêm Cần Thơ cho biết: Đề thi yêu cầu viết một đoạn văn ngắn bày tỏ thái độ của mình về việc Trung Quốc ngang nhiêɮ hạ đặt giàn khoan trái phép ở vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam: “Em nghĩ đây là một đề thi hay, mang tính thời sự... đề thi không khó hơn năm trước nhưng có phần hơi lạ” - em Tiến nói.
Thí sinh ở Cần Thơ vui vẽ kɨi kết thúc môn thi đầu tiên (ảnh Phạm Tâm)
Thí sinh ở Cần ThơȠvui vẽ khi kết thúc môn thi đầu tiên. (Ảnh: Phạm Tâm)
 
Còn em Phạm Huy Xuân cho biết: “Đề văn năm nay vừa sức, bám sát với tình hình thời sự nóng hiện nay, nên hầu hết phần 1 các bạn đều làm tốt và nhiềɵ bạn có thể đạt điểm tối đa. Còn phần nghị luận xã hội, nằm ở phần học phụ, nên các bạn ít ôn bài, nếu bạn nào ôn bài kỹ thì có thể làm tốt bài này, nhưng em chỉ làm được khoảng 6 điểm”- em Xuân cho biết.Tương tự em Xuân là em Đường Anh Tuân, em Tuân cho ɢiết, chỉ làm được khoảng 5 đến 6 điểm vì phần 2 của đề thi em làm không tốt lắm.
 
Trao đổi với PV Dân trí sau giờ thi Ngữ Văn, nhiều thí sinh dự thi tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đề thi Ngữ Văɮ năm nay nhìn tổng thể là vừa sức với thí sinh, mức điểm trung bình có thể đạt được là từ 5 đến 6 điểm.
 
Thời sự biển Đông vào đề Văn thi tốt nghiệp
Những thí sinh đầu tiên rời phòng thi tại trường THPT Lý Tự Trọng, Nha Trang, Khánh Hòa, trưaȠ2/6. (Ảnh: Viết Hảo)

Thí sinh Phan Bá Huy (HS lớp 12A15, Trường THPT Lý Tự Trọng, Nha Trang, Khánh Hòa) dự thi tại Hội đồng thi cùng trường chia sẻ: “Em đã làm hết số câu hỏi trong đề thi và hi vọng sẽ đạt mức điểm khá. Theo em, đề thi năm nay vừa sức với học sinh trung bình, song đề có tính chất phân loại thí sinh khi với câu nghị luận xã hội đề cập đến vấn đề “con người phải sống thực với chính mình”.

Thí sinh Nha Trang trao đổi bài sau môn thi Ngữ Văn trưa 2/6. (Ảnh: Viết Hảo)
Thí sinh Nha Trang trao đổi bài sau môn thi Ngữ Văn trưa 2/6. (Ảnh: Viết Hảo)

Trong khi đó, thí sinh Lê Thanh Danh, lớp 12A7, Trường THPT Lý Tự Trọng (Nha Trang, Khánh Hòaȩ cho biết: “Theo nhận định của em, đề Văn năm nay cũng không khó lắm, học sinh trung bình có thể đạt trên 50% số điểm. Với đề này em nghĩ mình sẽ đạt từ 5 đến 6 điểm”.


(Video clip thí sinh tại Nha Traɮg kết thúc buổi thi Ngữ Văn sáng nay - Viết Hảo thực hiện)
 

Với thời gian 120 phút, môn Ngữ Văn được các thí sinh tại Hà Tĩnh nhận định là khá “dễ thở”. Nhiều thí sinɨ ra về với vẻ mặt phấn khởi sau môn thi đầu tiên. em Trần Thị Mỹ (tại hội đồng thi THPT Phan Đình Phùng) chia sẻ: Đề thi năm nay khiến chúng em rất thích thú khi viết về một trong những sự kiện nóng được dư luận trong và ngoài nước quan tâm là việc Trung ɑuốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương - 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Do thường xuyên theo dõi thời sự nên, nhiều bạn chọn câu hỏi này để làm đầu tiên".

 
Thí sinh tɲao đổi bài sau khi kết thúc môn thi. (Ảnh: Phượng Vũ)
 
Trong khi đó, hệ GDTX cũng tỏ ra hồ hởi trong môn thi đầu tiên. Nhiều thí sinh tự tin có thể hoàn thành 80% bài thi tốt.
 
Kết thúc môn thi Ngữ Văn, nhiều thí sinh Ninh Bình ra ngoài với vẻ mặt tươi tắn và rạng rỡ. Phần lớn các thí sinh đều làm bài khá tốt và tự tin với phần trình bày của mình.

Các thí sinh ở Nɩnh Bình cho biết, đề thi môn Ngữ Văn năm nay đề không khó, bám sát chương trình học và ôn tập, mang tính thời sự nên nhiều thí sinh nắm được. Tuy để đạt được điểm cao không dễ, nhưng nếu để có được điểm khá cũng không phải là khó.

Các thí sinh trao đổi với giáo viên về đề thi môn Ngữ Văn.
Các thí sinh trao đổi với giáo viên về đề thi môn Ngữ Văn.

Theo ghi nhận của PV, tại hội đồng thi trường THPT Lương Văn Tụy, nhiều thí sinh làm bài xong trước thời gian, nhiều thí sinh sau khi tiếnɧ trống tan giờ thi cũng nán lại trao đổi với bạn bè về cách triển khai ý trong các câu hỏi. Nhất là câu về biển đảo chiếm được sự quan tâm của rất nhiều thí sinh

Em Hoàng Đình Tuyên, thí sinh dự thi tại Hội đồng thi trường THPT Lương Văn Tụy thành phố Ninh Bình cho biết: “Đề thi này theo em là rất hay, mang tính thời sự, nếu ai chăm xem thời sự và đọc báo chắc chắn câu về biển đảo sẽ làm rất tốt. Riêng cá nhân em đạt khoảng 70%”.

Bàn luận sôi nổi về chủ đề biển đảo. (Đức Văn)
Bàn luận sôi nổi về chủ đề biển đảo. (Đức Văn)
 
Hơn 14Į000 thí sinh trên Thừa Thiên - Huế đã hoàn thành xong môn thi Ngữ Văn của kỳ thi tốt nghiệp 2014. Không khí sau buổi thi sôi nổi khi các sĩ tử tiếp tục bàn luận về vấn đề chủ quyền biển đảo và bất bình với giàn khoan Hải Dương 981 có đề cᶭp trong đề thi.

Em Lê Hoàng Duy Minh, học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng cho biết: “Đề thi năm nay vừa sức với tụi em và bám sát thực tế. Em khá hài lòng và đúng như dự đoán với câu hỏi về chủ quyền biển đảo trong đề thi”. ThíĠsinh Quỳnh Trang (cùng trường) chia sẻ: “Em không quá bất ngờ với đề thi năm nay. Phần đọc hiểu thì chỉ cần chú ý theo dõi sách báo là có thể làm dễ dàng và e cũng thấy thú vị khi được thể hiện lòng yêu tổ quốc của mình trong bài làm.”

Học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng bàn luận về đề thi. (Ảnh: Đông Cường)

Học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng bàn luận về đề thi. (Ảnh: Đông Cường)
 
Chiều nay, các thí sinh thi một trong hai môn tự chọn là Vật lý và Lịch sử. NŨững thí sinh không chọn cả 2 môn này thì được nghỉ chiều nay.
 
Mời độc giả tham khảo giải đề Văn tại đây.

Nhóm PV