Phú Thọ:

THPT Hương Cần - Điểm sáng trong phong trào giáo dục vùng cao

Nhiều năm Trường THPT Hương Cần (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) được UBND tỉnh Phú Thọ công nhận là trường Tiên tiến xuất sắc; năm học 2008-2009 nhà trường vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ GD-ĐT, được UBND tỉnh công nhận là đơn vị lao động xuất sắc.

Trường được thành lập năm 1979 trên cơ sở xây dựng từ Trường Thanh niên dân tộc vừa học vừa làm Yên Sơn, Trường PTTH Yên Sơn (tiền thân của Trường THPT Hương Cần ngày nay) đã góp phần “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” của địa phương, đáp ứng nhu cầu học tập và giảm bớt khó khăn về đi lại cho học sinh thuộc 10 xã vùng cao phía Tây huyện Thanh Sơn, trong đó trên 70% là học sinh người dân tộc thiểu số.
 
THPT Hương Cần - Điểm sáng trong phong trào giáo dục vùng cao - 1
 
Trường THPT Hương Cần đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài với bốn giai đoạn phát triển. Trong đó phải kể đến giai đoạn khó khăn và thử thách nhất nhất là những năm 1979 đến năm 1986, đây là là giai đoạn trường vừa tiếp tục dạy học sinh thiểu số hệ vừa học vừa làm, vừa tiếp nhận và dạy học sinh của 10 xã trong khu vực.

Là trường hạng 1 thuộc miền núi khó khăn của tỉnh Phú Thọ, năm học 2010 - 2011 trường có quy mô 27 lớp với 1.047 học sinh. Trường có tổng số 77 cán bộ, giáo viên, nhân viên (trong biên chế:66; hợp đồng: 11) trong đó (so sánh trong biên chế) trên chuẩn: 2/66 =3,03 %, đạt chuẩn: 64/66 = 97%. Nhà trường có 3 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng; có Hội đồng trường, các tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động theo quy định, được cấp trên đánh giá là đơn vị cơ sở xuât sắc, vững mạnh. Vượt lên từ những khó khăn cơ bản về vật chất, đội ngũ cán bộ đến nay trường đã có một đội ngũ cán bộ giáo viên giàu kinh nghiệm. Đặc biệt, việc đào tạo, đào tạo lại và ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm chú trọng (trường có 2 phòng học tin học với gần 50 máy tính; 1 phòng học chuẩn có trang bị máy chiếu, máy tính, ti vi; các máy tính trong trường đều được kết nối mạng Internet, 100% giáo viên sử dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động dạy học; trường đã xây dựng được 1 website riêng và chính thức đi vào sử dụng từ cuối năm 2009).

Cùng sự phát triển của đất nước và đáp ứng những yêu cầu thực tế của nền giáo dục, đồng thời nhằm thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, nên đội ngũ giáo viên thường xuyên được bổ sung. Năm học 2010-2011: có 100%  giáo viên đạt chuẩn đào tạo; Trên chuẩn có 2 giáo viên; 2 cán bộ quản lý có trình độ cao cấp lý luận chính trị; có 3 cán bộ giáo viên có trình độ TCLL- CT; có 4 cán bộ giáo viên đang học TCLL- CT; 1 nhân viên theo học trên chuẩn; 4 giáo viên đang học trên chuẩn. Với 32 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Hương Cần đã tạo nên nhiều nét đẹp truyền thống quý báu. Nhà trường phát huy nề nếp trong giảng dạy và trong học tập. Hội đồng sư phạm nhà trường luôn là một tập thể đoàn kết, trong khó khăn cũng như hiện tại. Công đoàn nhà trường luôn là một tổ ấm gia đình. Nhà trường đã trải qua nhiều thế hệ hiệu trưởng như thầy Đinh Văn Dậu, thầy Đinh Văn Mười, thầy Đinh Văn Triển... Tất cả các thầy đều xứng đáng là những cánh chim đầu đàn, là những người có công xây dựng và gìn giữ truyền thống của nhà trường, xây dựng nhà trường thành tập thể vững mạnh cho đến ngày nay. Đó là một yếu tố hết sức quan trọng đảm bảo cho sự phát triển vững chắc của nhà trường trên chặng đường 32 năm qua.
 
THPT Hương Cần - Điểm sáng trong phong trào giáo dục vùng cao - 2

Trường THPT Hương Cần với nhiệm vụ đào tạo cho học sinh thuộc 10 xã huyện Thanh Sơn đã có nhiều thành tích trong việc phát triển trường ngày càng vững mạnh trong sự nghiệp giáo dục, vị thế của trường ngày càng được cải thiện rõ dệt mặc dù trường thuộc địa bàn miền núi là chủ yếu, số lượng học sinh của trường đạt kết quả cao trong các kỳ thi Đại học, Cao đẳng ngày càng tăng theo từng năm. (Năm học 2008- 2009: 69 em đỗ ĐH, CĐ trong tổng số 281 thí sinh, chiếm tỉ lệ 24,6%, tăng 3,2% so với  chỉ tiêu đề ra; Năm học 2009- 2010: 76/267 học sinh thi đỗ, chiếm 28,4%, tăng 3,7 % so với chỉ tiêu đề ra; năm học 2010- 2011: tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 98%; số học sinh đỗ cao đẳng nguyện vọng 1 là 52 học sinh trên 200 học sinh dự thi).

Nhiều năm Trường THPT Hương Cần được UBND tỉnh công nhận là trường Tiên tiến xuất sắc; năm học 2008-2009 nhà trường vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ GD-ĐT, được UBND tỉnh công nhận là đơn vị lao động xuất sắc, 1 tổ chuyên môn được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

  • Chi bộ Đảng nhiều năm liên tục đạt danh hiệu là “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”.
  • Công đoàn nhà trường được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen.
  • Đoàn Thanh niên nhiều năm liên tục được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn…

Đây là nguồn động viên cổ vũ rất lớn để thầy và trò Trường THPT Hương Cần tiếp tục phấn đấu, đưa nhà trường phát triển vươn lên tầm cao mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, với các thế hệ thầy trò đi trước, hoàn thành tốt sự nghiệp “trồng người”; góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn miền núi đặc biệt khó khăn này.