“Tôi không sợ thứ hạng của trường thấp”

(Dân trí) - Đó là khẳng định của thầy Trần Hiếu Minh - Phó hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Nguyễn Thị Lợi (TX Sầm Sơn, Thanh Hóa) sau khi báo <i>Dân trí</i> có bài phản ánh về việc trường “tư vấn” cho học sinh không thi Đại học để không ảnh hưởng đến thứ hạng của mình.

Thầy Trần Hiếu Minh khẳng định: Việc tư vấn cho học sinh lựa chọn trường Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ) để dự thi không liên quan đến việc lo ảnh hưởng về thứ hạng của nhà trường.

“Tôi không sợ thứ hạng của trường thấp”
Danh sách tổng hợp đối với từng lớp của trường THPT Nguyễn Thị Lợi nêu rõ từng học sinh dự thi và không dự thi kỳ thi ĐH, CĐ.

“Tôi không sợ thứ hạng của nhà trường thấp, mà chỉ sợ thầy cô giáo và học sinh của nhà trường không hết lòng trong công tác giảng dạy và học tập cho tốt. Chất lượng dạy và học để được đánh giá xếp hạng phải được phản ánh bằng thực chất và học lực tốt của học sinh chứ không vì việc lấy thành tích từ việc thi tuyển”, thầy Minh khẳng định.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, đến chiều ngày 7/4 - hạn cuối nộp hồ sơ dự thi ĐH, CĐ của các em học sinh trường THPT Nguyễn Thị Lợi cho Phòng GD-ĐT Sầm Sơn, thống kê của nhà trường cho thấy, hiện tại số lượng học sinh nộp hồ sơ dự thi vào các trường ĐH, CĐ được ký duyệt qua nhà trường là hơn 200 bộ hồ sơ. Trước đó, theo thống kê của phòng GD-ĐT Sầm Sơn mới chỉ có khoảng 100 bộ hồ sơ dự thi.

Trong thời gian từ ngày 4 - 7/4, số lượng học sinh của nhà trường có nguyện vọng dự thi ĐH, CĐ làm hồ sơ dự thi đã được nhà trường ký duyệt và hướng dẫn tận tình theo đúng quy định.

Thầy Minh cho hay: “Không phải nhà trường không ký duyệt cho các em khi làm hồ sơ dự thi ĐH, CĐ. Nhà trường rất muốn ký cho các em để cho các em và gia đình thực hiện được nguyện vọng của mình. Tuy nhiện, nhà trường làm công tác tư vấn là để cho các em có thời gian suy nghĩ kỹ về vấn đề chọn trường của mình. Việc chọn trường phải cho phù hợp với khả năng, học lực của mình và hoàn cảnh gia đình. Để làm sao khi thi có kết quả tốt, các em đậu để đi học mai này đỡ vất vả cho bản thân”.

Cũng theo thầy Minh, sự việc một số phụ huynh phản ánh là do hiểu nhầm sự “tư vấn” của nhà trường. Ở đây không phải nhà trường muốn nâng cao bảng xếp hạng mà chỉ muốn cho học sinh, phụ huynh hiểu rõ được để lựa chọn cho mình con đường đúng đắn khi đi thi.

“Chúng tôi cũng đã có danh sách đưa về đến từng lớp để lấy ý kiến của từng em học sinh. Em nào dự thi ĐH, CĐ thì đánh dấu và ghi rõ trường dự thi. Em nào không dự thi cũng có danh sách và nêu rõ nguyên nhân không dự thi của mình để nhà trường nắm rõ, sau đó có con số cũng như lý do cụ thể của từng em học sinh trong trường”, thầy Minh cho biết thêm.

“Tôi không sợ thứ hạng của trường thấp”
Thầy giáo Trần Hiếu Minh - Hiệu phó phụ trách Trường THPT Nguyễn Thị Lợi (TX Sầm Sơn, Thanh Hóa) xem xét hồ và ký duyệt cho các em học sinh trường trường chiều 7/4.

Về vấn đề tư vấn cho các em học sinh của nhà trường trước khi nộp hồ sơ phải suy nghĩ và sự ủng hộ của các bậc phụ huynh được thầy Minh chia sẻ: “Vì chất lượng học tập của các em học sinh trong trường quá thấp. Ngay từ khi tuyển học sinh đầu vào lớp 10, các em đã có điểm thi rất thấp. Tính bình quân thì phần lớn học sinh đầu vào của trường có điểm thi tuyển vào lớp 10, số điểm chỉ mới chống điểm liệt. Trong 3 năm học tại trường, các thầy cô cũng đã hết sức cố gắng nhưng cũng không cải thiện được là mấy. Chúng tôi đã thống kế số điểm thi thử của các em thấy cũng không khả quan lắm nên muốn tư vấn để cho các em có sự lựa chọn phù hợp với khả năng của mình. Không chỉ khi thi bớt vất vả cho bản thân và gia đình mà sau này ra trường cũng có cơ hội hơn”.

Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã có chỉ đạo Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Thị Lợi có báo cáo cho Sở liên quan đến vấn đề nêu trên.

Thái Bá