Tôn vinh sự học của doanh nhân

(Dân trí) -Ngày 19/10, Trường Doanh nhân và Giám đốc PACE cùng Học viện Lãnh đạo và quản lý Anh quốc (ILM) đã tổ chức “Lễ tôn vinh sự học của doanh nhân” và cấp chứng chỉ đào tạo CEO cho hơn 500 học viên niên khóa 2007-2008.

“Sự học của bất kỳ ai cũng đẹp và đáng trân trọng, nhưng sự học của doanh nhân lại càng đáng được tôn vinh hơn. Đó là, nếu một nhân viên đi học thì thường chỉ thay đổi được bản thân mình, nhưng nếu một người sếp đi học thì không chỉ thay đổi bản thân họ mà còn góp phần làm thay đổi cả một “xã hội” đằng sau lưng họ, đó chính là công ty mà họ đang quản lý điều hành…” - ông Giản Tư Trung, Hiệu trưởng trường Doanh nhân và Giám đốc PACE chia sẻ.

Vừa qua, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã công bố kết quả xếp hạng khả năng cạnh tranh toàn cầu 2008. Việt Nam xếp thứ 70. Trong cuộc khảo sát ý kiến các chuyên gia về “vấn đề đáng lo ngại nhất”, ba yếu tố được coi là yếu kém nhất của Việt Nam gồm: lạm phát, cơ sở hạ tầng, và nguồn nhân lực có trình độ.

Chính vì lẽ đó, các doanh nhân cần khẳng định vị thế của mình đối với sự phát triển kinh tế của đất nước, có đủ năng lực để đua tranh với các doanh nhân thế giới và có một chỗ đứng ngày càng rõ nét hơn trong bản đồ kinh doanh toàn cầu.

Phát biểu tại lễ tôn vinh sự học của doanh nhân, bà Gaynor Lewis, Giám đốc điều hành Học viện Lãnh đạo và Quản lý Anh Quốc (ILM), một tổ chức giáo dục có lịch sử lâu đời và uy tín toàn cầu trong lĩnh vực đào tạo và phát triển đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp đã chia sẻ một vài ý kiến mang tính gợi mở cho lời giải của bài toán đua tranh toàn cầu của doanh giới Việt:

“Rõ ràng, đối với các doanh nghiệp Việt, bài toán “quốc tế hóa nguồn nhân lực cao cấp” lại càng trở nên hết sức quan trọng và ý nghĩa trong cuộc đua tranh toàn cầu và cạnh tranh giữa các quốc gia. Muốn vậy, các Doanh nhân Việt Nam phải thu hẹp được khoảng cách giữa doanh trí Việt Nam và doanh trí thế giới”.

Bà Gaynor Lewis cũng tin tưởng rằng: “Với tri thức thế giới và giá trị thực học, sẽ có một ngày doanh trí Việt Nam vươn lên ngang tầm doanh trí thế giới. Ngày đó, doanh nghiệp Việt Nam sẽ đủ năng lực đua tranh cùng doanh nghiệp thế giới trong việc giải quyết những vấn đề của thế giới. Ngày đó, dân tộc Việt Nam ta sẽ mạnh mẽ hơn trong cuộc đua tranh cùng với các dân tộc khác trên toàn thế giới”.

Đoàn Quý