Nghệ An:

Tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Tết khuyến học và Tháng khuyến học”

(Dân trí) - Ngày 16/1, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Tết khuyến học và Tháng khuyến học Nghệ An”.

Tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Tết khuyến học và Tháng khuyến học”
Ông Nguyễn Mạnh Cầm - Chủ tịch BCH TW Hội Khuyến học Việt Nam trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào hội.
 
Về dự lễ, có ông Nguyễn Mạnh Cầm - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch BCH TW Hội Khuyến học Việt Nam; bà Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và một số tổ chức xã hội, các nhà tài trợ.

Với mục đích tạo nên phong trào khuyến học rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, bắt đầu từ năm 2004, Tết khuyến học, tháng khuyến học Nghệ An được triển khai.

Qua 10 năm triển khai 2 phong trào, 2 chủ đề thi đua “Tết khuyến học, Tháng khuyến học”, phong trào đã diễn ra rộng khắp ở các cấp Hội trên địa bàn cả tỉnh và phát triển năm sau cao hơn năm trước cả về số lượng và chất lượng.
 
Tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Tết khuyến học và Tháng khuyến học”
Ông Nguyễn Mạnh Cầm trao cờ thi đua và bằng khen của TW Hội Khuyến học Việt Nam cho Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An.

Từ chỗ năm 2004, toàn tỉnh có 6.267 chi hội thì năm 2013 đã tăng lên 7341 chi hội. Số hội viên tăng dần từ 22 vạn lên đến 48,9 vạn hội viên năm 2013. Các danh hiệu thi đua gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học ngày một tăng, toàn tỉnh có 370 ngàn gia đình hiếu học; 6.010 dòng họ hiếu học.

Bên cạnh đó, Quỹ khuyến học năm 2004 là 13,5 tỷ đồng, thì đến năm 2013 tăng lên 45 tỷ đồng. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều cách làm, nhiều mô hình khuyến học điển như phong trào "Tiếng trống khuyến học" ở huyện Anh Sơn, xã Hưng Hòa (thành phố Vinh), phong trào “Khai bút đầu xuân” ở huyện Yên Thành, phong trào "Vườn chuối khuyến học" ở xã Tây Hiếu (thị xã Thái Hòa)...

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cầm đánh giá cao cách làm sáng tạo trong triển khai 2 phong trào thi đua tết khuyến học, tháng khuyến học của Nghệ An trong 10 năm qua. “Tôi tin tưởng với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh nhà và với tiền đề, điều kiện sẵn có, Nghệ An sẽ đạt được kết quả toàn diện trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói chung và công tác khuyến học nói riêng”, ông Nguyễn Mạnh Cầm nhấn mạnh.
Bà Đinh Thị Lệ Thanh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể làm tốt công tác khuyến học.
Bà Đinh Thị Lệ Thanh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể làm tốt công tác khuyến học.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Phong trào khuyến học khuyến tài của Nghệ An đã góp phần đáng kể vào sự nghiệp giáo dục. Bên cạnh đó, thời gian tới, Hội Khuyến học cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị để phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 để xây dựng chương trình hành động. Tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động cộng đồng xã hội cùng làm khuyến học; đưa phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, xã phường thị trấn khuyến học; tết khuyến học, tháng khuyến học ngày càng đi vào chiều sâu.

Bà Thanh cũng nhấn mạnh: Hội Khuyến học cần làm tốt công tác tham mưu, có các giải pháp cụ thể trong xây dựng xã hội học tập; phát triển bền vững, sử dụng có hiệu quả các loại hình quỹ khuyến học trong giúp đỡ học sinh, sinh viên nghèo có tài năng vươn lên trong học tập.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 9 cá nhân; Riêng phong trào “Tết khuyến học” có 10 tập thể, 8 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen. Tổng kết hoạt động khuyến học năm 2013, có 69 cá nhân được TW Hội Khuyến học Việt Nam tặng kỷ niệm chương; TƯ Hội khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua cho Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An; 16 tập thể, 9 cá nhân được Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen cùng nhiều tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của Sở GD-ĐT và Hội Khuyến học tỉnh.

Nguyễn Duy