TPHCM còn gần 5.000 học sinh chưa nhập học lớp 10 công lập

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - TPHCM còn gần 5.000 học sinh chưa nộp hồ sơ vào lớp 10 công lập. Thí sinh chỉ còn thời gian đến hết ngày hôm nay (1/8) để nhập học.

TPHCM còn gần 5.000 học sinh chưa nhập học lớp 10 công lập - 1

Học sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM năm học 2023-20024 (Ảnh: Huyên Nguyễn)

Sở GD&ĐT TPHCM đã có báo cáo Bộ GD&ĐT, UBND TPHCM về công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.

Số liệu cập nhật tới cuối tuần trước, toàn thành phố có 71.254 trong tổng số 76.028 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập đã nhập học. Như vậy, các cơ sở còn 4.774 thí sinh chưa đến nộp hồ sơ.

Một số trường có tỷ lệ nộp hồ sơ thấp là: THPT Vĩnh Lộc B (40,63%), Nguyễn Văn Linh (61,6%), Phong Phú (61,92%), Diên Hồng (62,96%), Trung Lập (71,08%), Năng khiếu TDTT Bình Chánh (73,15%), Nguyễn Văn Tăng (74,8%), Ngô Gia Tự (80,25%), Hoàng Hoa Thám (81,84%), An Nhơn Tây (82,55%), Đa Phước (83,72%), Long Trường (86,92%),…

Đáng chú ý, các trường chuyên như THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa chỉ đạt tỷ lệ lần lượt là 81,82% và 75,68%.

Theo thống kê tính đến 17h ngày 26/7, thành phố có 28 trường THPT đã đạt 100% tỷ lệ học sinh nộp hồ sơ gồm: THPT Dương Văn Dương, Tây Thạnh, Nguyễn Hữu Cầu, Cần Thạnh, Bình Khánh, Linh Trung, Thủ Đức, Nguyễn Chí Thanh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Công Trứ, Phan Đăng Lưu, Thanh Đa, Sương Nguyệt Anh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Dương Văn Thì, Phước Long, Tạ Quang Bửu, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Thị Diệu, Giồng Ông Tố…

Nhiều trường THPT vùng ven, ngoại thành tỷ lệ nộp hồ sơ đã trên 95% như: THPT Nguyễn Văn Cừ, Tân Thông Hội, Trung Phú, An Nghĩa, Lê Minh Xuân, Tân Túc.

Sở GD&ĐT TPHCM nhận định một số trường ở các vùng ven có tỷ lệ nộp hồ sơ chưa cao nguyên nhân là chưa hết thời gian nộp hồ sơ (hạn chót là 17h ngày 1/8). Qua khảo sát hàng năm, các trường hợp thí sinh vùng ven có thể về quê hoặc bận việc gia đình vẫn chưa lên nộp.

Cùng với đó, còn một lượng học sinh nhà ở các quận trung tâm nhưng vẫn đăng ký ở các trường vùng ven nên khi trúng tuyển không thể theo học.

Theo đơn vị này, ban chỉ đạo tuyển sinh của thành phố đã nắm được tình hình các trường vùng ven có thể bị thiếu học sinh. Vì vậy, khi giao chỉ tiêu đã tăng số lượng lên để có thể giảm điểm chuẩn và tạo điều kiện cho các em xung quanh khu vực có điều kiện trúng tuyển vào các trường này.

Do đó, thực tế các trường THPT vùng ven về cơ bản vẫn đủ học sinh theo đúng kế hoạch đề ra.

Về đề xuất hạ điểm chuẩn hoặc tuyển bổ sung, sở nhận định sẽ gây xáo trộn cho việc tuyển sinh của toàn thành phố và cũng không thể giải quyết được việc thiếu học sinh ở các quận, huyện vùng ven.

Trong năm 2024-2025, Sở GD&ĐT TPHCM đã có kế hoạch tăng cường các giải pháp như tuyên truyền và đề ra một số phương án như ưu tiên khu vực... để từng bước giải quyết bài toán thiếu chỉ tiêu ở các trường vùng ven.

Về tỷ lệ nhập học trường chuyên thấp, sở cho biết nguyên nhân do số học sinh chuyên trúng tuyển đã nộp hồ sơ vào Trường THPT Năng khiếu Đại học Quốc gia TPHCM. Sở đã có phương án hàng năm sẽ tổ chức 1 kỳ thi chuyên bổ sung vào tháng 11 nhằm bổ sung số lượng còn thiếu.