"TPHCM không phân biệt đối xử với HS"

TPHCM không hề có sự phân biệt đối xử về quyền lợi và nghĩa vụ với các em học sinh là con em người di cư, học sinh trái tuyến hay những em thuộc diện KT3, KT4 (diện đăng ký tạm trú có thời hạn).

Ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM, đã khẳng định như vậy tại buổi báo cáo trước Đoàn Giám sát của Uỷ ban các vấn đề xã hội Quốc hội (UB CVĐXH) chiều qua (29/8).

 

Theo kết quả điều tra dân số giữa kỳ 1/10/2004 của Cục thống kế thành phố, hiện số học sinh thuộc diện KT3, KT4 đang theo học ở các trường trên địa bàn thành phố như sau: Nhà trẻ, mẫu giáo: 11.794 cháu; Tiểu học: 48.594 học sinh; Trung học cơ sở: 33.156 học sinh và Trung học phổ thông: 12.946 học sinh. Và không hề có sự phân biệt trong việc xét tuyển, đóng góp... đối với học sinh con em người di cư.

 

Cụ thể, Sở GD-ĐT TPHCM đã đưa ra những quy định rõ ràng đối với học sinh thuộc diện nhập cư. Theo đó, Sở có quy định huy động 100% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 phổ thông, các trường lớp phổ cập, trường khuyết tật. Tuyển 100% học sinh hoàn thành chương trình bậc Tiểu học vào lớp 6 trên địa bàn kể cả số học sinh thuộc diện nhập cư theo đề nghị của các Quận, huyện.

 

Sở cũng không có quy định nào về sự đóng góp đối với học sinh không có hộ khẩu thường trú đang theo học ở các trường trên địa bàn thành phố, kể cả việc nghiêm cấm các trường thu trái tuyến, sổ vàng...

 

Đại diện Đoàn giám sát UB CVĐXH Quốc hội làm việc với Sở GD-ĐT TPHCM cho rằng giữa quy định và thực tế về vẫn còn có vấn đề. Thành phố nên xem xét lại phân bổ kinh phí như thế nào cho hợp lý, nơi nào làm nhiều phải phân bổ nhiều.

 

Theo Cam Lu

 Vietnamnet