Trẻ vào hè, phụ huynh rối bời

(Dân trí) - Những ngày cuối tháng 5, các trường mầm non tại TPHCM lần lượt kết thúc năm học. Trẻ bước vào thời gian nghỉ hè cũng là lúc nhiều phụ huynh rối bời xoay xở tìm nơi trông con.

Trẻ vui, bố mẹ… “nản”

Chiều 29/5, buổi tổng kết năm học Trường mầm non Anh Đào (Q. Gò Vấp) vui như hội khi trẻ được nhận giấy khen cuối năm và cả quà cho ngày Tết thiếu nhi 1/6. Trong niềm háo hức cùng con trẻ, nhiều phụ huynh (PH) không giấu được vẻ lo lắng về những ngày sắp tới khi trẻ được nghỉ hè. Theo lịch, trường sẽ từ hôm nay và cho đến ngày 14/6 mới  mở lớp học hè đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của PH.

Chị Nguyễn Thị Hướng (nhà ở An Phú Đông, Q.12) cho biết dù cả tuần rồi vợ chồng chị đã nghĩ đủ mọi phương án nhưng vẫn không tìm được nơi gửi con phù hợp nên đành phải tự xoảy xở trông cháu. Chị Hướng bán hàng nội thất nên trong hai tuần này cậu con trai 5 tuổi sẽ được theo mẹ ra cửa hàng. "Tôi sẽ mở cửa muộn hơn và đóng sớm hơn mọi ngày để vui chơi với con cho đến khi con quay lại trường. Dù vậy thu nhập chắc chắn sẽ bị giảm". 

Trẻ vào hè, phụ huynh rối bời - 1
Ngày học cuối trong năm học tại Trường mầm non Anh Đào (Q. Gò Vấp): Trẻ vui mừng, bố mẹ lo.

“Từ ngày mai con ở nhà, vợ chồng mình bắt đầu trải qua những ngày lên cơ quan làm việc nhưng… đầu óc thấp thỏm ở nhà”, một bà mẹ tên Minh cho hay. Chị Minh cho biết, trước mắt chị sẽ gửi con cho mấy chị hàng xóm vài bữa rồi sau đó tính tiếp, có thể chị sẽ phải tha con đến chỗ làm.

Chị Minh nói rằng, chị cùng nhiều PH khác có tìm gặp giáo viên (GV) của con bày tỏ mong muốn các cô mở lớp, có thể tố chức tại nhà để giải quyết khó khăn cho PH nhưng GV từ chối vì họ đã có kế hoạch cho ngày nghỉ.

Trường học của con nghỉ hè từ đầu tuần nay cũng từng đó ngày căng thẳng với vợ chồng chị Ngọc Sương (ngụ ở Q. Tân Phú). Trong khi hai con suốt ngày líu lo “Con được nghỉ hè” thì vợ chồng chị đang phải “ăn bớt” quỹ thời gian ở công ty, thay nhau về trông con.

“Lâu nay hai vợ chồng vẫn tự xoay xở chứ nhà không có người giúp việc. Tính gửi con đến nhóm trẻ gia đình mở lớp hè tạm thời 2 tuần nhưng không yên tâm chút nào vì lâu nay con mình học trường điểm, sợ cháu không thích nghi được”, chị Sương bộc bạch.

Đủ kiểu xoay xở

Theo quy định, các trường mầm non tại TPHCM sẽ có thời gian nghỉ 15 ngày trước khi mở lớp dạy hè nếu như trường có tổ chức để GV được nghỉ ngơi cũng như tham gia vào các hoạt động hè, bồi dưỡng chuyên môn. Ngoài ra, GV dạy hè cũng sẽ được thu xếp nghỉ luân phiên để thời gian nghỉ đạt tối thiểu là một tháng. Trong thời gian đó, trẻ hoàn toàn được trao về cho bố mẹ, gây “bí” cho nhiều người, nhất là trong những gia đình neo người.

Trẻ vào hè, phụ huynh rối bời - 2
Trẻ vào hè, phụ huynh tất tả hơn lúc nào hết.

Cô Phạm Thị Ngoan, GV Trường mầm non Anh Đào cho hay, nhiều PH tìm gặp đề nghị GV mở lớp nhưng đây là thời gian được nghỉ, GV cũng có rất nhiều việc cần giải quyết. “PH thu xếp được thời gian dành cho con là tốt nhất. Nếu nhà không có người trông, mình cũng hướng dẫn cho họ gửi trẻ tạm thời ở các nhóm trẻ gia đình có uy tín". 

Trong thế bí, nhiều phương án được các PH đặt ra như vợ chồng phải lên lịch thay nhau nghỉ làm ở nhà trông con, đưa con đến chỗ làm, điều động ông bà nội ngoại hoặc tìm đến những lớp trẻ, nhóm trẻ gia đình gửi tạm. Thậm chí, vì không có người trông có PH còn lên kế hoạch đăng ký lịch học dày đặc sáng đến chiều cho con tại các lớp năng khiếu ở Nhà Thiếu nhi.

Không chỉ những PH có con học mầm non mới lo lắng không ai trông trẻ mà ngay những gia đình có con học cấp 1, cấp 2 cũng rất nan giải khi con được nghỉ hè mà chẳng có người trông nom. Dù ở bậc học này, HS được hỗ trợ tiền hoạt động hè và có nhiều hoạt động vui chơi do Đoàn, Đội tổ chức.

“Tôi gửi con đến học hát vẽ ở Nhà Thiếu nhi, rồi còn gửi học thêm ở nhà cô giáo xem như yên tâm vì có người trông chứ gia đình không muốn ép con phải học hành gì hết”, một ông bố nhà ở Q.1, có con học lớp 2 thanh minh việc cháu nhà mình chưa kịp nghỉ hè ngày nào đã lại tất tả vì việc học.

Tại Hội nghị triển khai hoạt động hè 2012, ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng công tác HS - SV (Sở GD-ĐT TPHCM) nhấn mạnh, mùa hè nhưng trường học không được đóng cửa. Các trường phải để cửa để HS trên địa bàn có mặt bằng, sân vận động, nhà thi đấu để tham gia các hoạt động vui chơi. Vì thế, bố mẹ có thể cùng hỗ trợ, tạo điều kiện để con được tham gia các hoạt động hè ở nhà trường, địa phương. 

Tuy nhiên, đây chỉ là kế hoạch dành cho HS phổ thông, còn với trẻ mầm non thì... việc gửi trẻ dịp hè hoàn toàn là do thương lượng, thỏa thuận giữa gia đình và nhà trường. 

Hoài Nam