Đà Nẵng:

Trường Thực hành Sư phạm sẽ bị giải thể?

(Dân trí) - Theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng, sắp tới trường Thực hành Sư phạm thuộc ĐH Sư phạm Đà Nẵng (ĐH Đà Nẵng) sẽ bị giải thể, sau gần 20 năm tồn tại với chức năng là cơ sở rèn luyện và thực hành nghiệp vụ cho sinh viên ĐH Sư phạm Đà Nẵng.

Trường Thực hành Sư phạm (THSP) thành lập năm 1989, nằm trong khuôn viên của ĐH Sư phạm Đà Nẵng. Đây là nơi để sinh viên trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng thực hành nghiệp vụ. Ngoài ra, nó còn có chức năng như một trường phổ thông.

Tháng 10/2006, ĐH Đà Nẵng có công văn gửi UBND TP Đà Nẵng xin bàn giao số học sinh và giáo viên trường THSP về quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Đáp lại, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có ý kiến: Do năm học 2006 - 2007 đã bắt đầu, đề nghị trường THSP tiếp tục giảng dạy như những năm trước đây. Còn về việc bàn giao trường về quận Liên Chiểu sẽ được bàn bạc và quyết định sau năm học 2006 - 2007.

Tháng 7/2007, ĐH Đà Nẵng lại gửi tiếp công văn đề nghị tổ chức họp bàn giao trường THSP. Lãnh đạo trường lý giải nguyên nhân muốn bàn giao trường THSP lại cho quận Liên Chiểu là vì quy chế hoạt động của trường có nhiều bất cập.

Thứ nhất, trường THSP tồn tại nhưng không hợp với hệ đào tạo của trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng. Nguồn gốc của trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng trước đây là trường cao đẳng nên trường THSP chỉ có cấp 1 và cấp 2. Vì thế khi trường CĐ Sư phạm Đà Nẵng lên thành trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng thì trường THSP không thể đáp ứng học sinh cấp 3 cho sinh viên ĐH thực hành.

Khó khăn thứ hai là khó khăn về ngân sách. Từ trước đến nay, toàn bộ ngân sách hoạt động lấy từ ĐH Sư phạm Đà Nẵng chứ không nhận được từ Bộ GD- ĐT một khoản nào. Có nghĩa là trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng phải “nuôi” trường THSP hoàn toàn. Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng rất muốn nâng trường THSP lên trường chuyên để hưởng ngân sách của nhà nước nhưng thành phố và Sở GD- ĐT không đồng ý.

Trả lời lại công văn này, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: “Căn cứ Quy hoạch phát triển ĐH Đà Nẵng đã được Chính phủ phê duyệt, đề nghị ĐH Đà Nẵng có kế hoạch giảm dần số học sinh tiếp nhận vào trường hàng năm để đến hết năm học 2009-2010 có thể bàn giao số học sinh còn lại về quận Liên Chiểu và kết thúc hoạt động của trường Thực hành sư phạm”.

Được biết, tại thời điểm cao nhất trường THSP có khoảng 1.000 học sinh, còn thời điểm hiện tại trường có hơn 500 học sinh, trong đó học sinh cấp 2 có 300 em. Như vậy mỗi tháng trường thu học phí từ các em học sinh là 3 triệu đồng, ngoài ra không có khoản gì.

Trong khi đó, ở các trường phổ thông khác, hàng năm thành phố cấp cho mỗi học sinh là 1.100.000 đồng và các khoản nâng cấp trường, chống xuống cấp…

Trường THSP là trường có bề dày truyền thống về chất lượng đào tạo. Cán bộ giáo viên cũng như học sinh, phụ huynh học sinh rất muốn trường tồn tại. Ông Phạm Hồng Phong, hiệu trưởng trường THSP cho biết: “Trường tồn tại là đúng nhưng tồn tại thì phải cải tổ, phải nuôi dưỡng để nó tồn tại bền vững”.

PVMT