Tuyển chọn sinh viên nghèo, học giỏi nhận học bổng du học toàn phần

(Dân trí) - Liên hiệp các hội hữu nghị TPHCM vừa phối hợp với Nhà văn hoá Sinh viên TPHCM tổ chức chương trình giới thiệu và phỏng vấn tuyển chọn sinh viên nghèo, học giỏi nhận học bổng toàn phần du học nước ngoài.

Ông Đỗ Văn Thành, Trưởng ban giáo dục Tổ chức cộng đồng cựu du học sinh Việt Nam (IAN) cho biết để nhận được học bổng IAN, các sinh viên sẽ trải qua 2 vòng phỏng vấn và đáp ứng các tiêu chuẩn như: hoàn cảnh khó khăn, học lực giỏi, đạo đức tốt, có tinh thần tham gia các hoạt động xã hội…


Các sinh viên tham gia phỏng vấn để được cơ hội du học toàn phần

Các sinh viên tham gia phỏng vấn để được cơ hội du học toàn phần

Dự kiến, sau đợt phỏng vấn ứng viên tại các tỉnh, thành trên cả nước, IAN sẽ tuyển chọn từ 3 – 5 sinh viên xuất sắc nhất để nhận học bổng du học tại các trường đại học uy tín ở Mỹ, Singapore, Nga, Hàn Quốc… tuỳ vào nguyện vọng của sinh viên. Sinh viên sẽ không phải tốn bất cứ chi phí nào trong suốt thời gian học. Tuy nhiên, ông Thành cũng cho hay, sinh viên sau khi tốt nghiệp từ học bổng này, sau thời hạn 2 năm phải quay trở về nước để làm việc và cống hiến trong vòng 3 năm.

Học bổng sẽ được trao tặng vào ngày 12/12 trong Chương trình Ngày hữu nghị quốc tế năm 2015 diễn ra ở quận 7, TPHCM. Được biết, chương trình Ngày Hữu nghị Quốc tế năm 2015 quy tụ nhiều du học sinh, cán bộ đã từng học tập, nghiên cứu, thực tập, làm việc tại các nước bạn; Du học sinh các nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại TPHCM; Hiệp hội doanh nghiệp các nước; Hội Hữu nghị Việt Nam với các nước; các cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự quán… tham gia giao lưu, kết nối

Đây là hoạt động Thành phố muốn tập hợp lực lượng các đội ngũ trí thức, các cựu sinh viên đã du học ở nước ngoài nhiều thế hệ để cùng đóng góp kiến thức, kinh nghiệm, trí tuệ và sáng kiến cho quá trình hội nhập của Thành phố. Mặt khác, đây cũng là cầu nối khuyến khích các du học sinh tham gia làm nòng cốt cho quá trình TPHCM hội nhập với Cộng đồng ASEAN, chuẩn bị bước vào hội nhập kinh tế quốc tế.

Lê Phương