Váy đồng phục nữ sinh phải dài trùm gối

(Dân trí) - Nếu nữ sinh mặc đồng phục là váy thì chiều dài của váy phải trùm gối. Đó là một trong những quy định về tiêu chuẩn đồng phục theo dự thảo của Bộ GD-ĐT công bố ngày hôm nay, 16/6.

Dự thảo thông tư về việc mặc đồng phục, và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên còn quy định, cả nam sinh và nữ sinh đều phải đi giày hoặc dép có quai hậu, nếu chọn áo dài làm đồng phục thì chỉ thực hiện với nữ sinh trường THPT, Trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục Đại học.


Váy đồng phục nữ sinh phải dài trùm gối - 1
Đồng phục váy ngắn quá đầu gối sẽ bị cấm ở trường học
 
Ngoài ra, dự thảo quy định phù hiệu của trường được gắn ở ngực áo bên trái hoặc mặt ngoài giữa cánh tay áo bên trái đối với học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông và gắn ở ngực áo bên trái đối với học sinh trường Trung chuyên nghiệp, sinh viên các cơ cơ sở giáo dục Đại học.
 
Khuyến khích học sinh, sinh viên các trường phổ thông dân tộc nội trú, dự bị đại học sử dụng trang phục của dân tộc mình trong các ngày lễ hội, ngày tết ngoài việc mặc đồng phụ theo quy định.
 
Bộ cũng yêu cầu trang phục của học sinh, sinh viên phải dễ mặc, kích cỡ phù hợp, chất liệu vải phải đảm bảo thoáng, mát, đẹp, các họa tiết trang trí phù hợp với truyền thống khoa cử của dân tộc.
 

Về quy định trang phục mặc trong lễ tốt nghiệp, lễ phục phải bảo đảm tính thống nhất trong từng trường hoặc từng ngành đào tạo. Phải đảm bảo tính thẩm mỹ, tính giáo dục trong các buổi lễ trao bằng tốt nghiệp; phân biệt rõ người tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cử nhân (hoặc tương đương), thạc sỹ, tiến sỹ thể hiện được những nét cơ bản của truyền thống văn hoá Việt Nam.

 

Hoài Nam