Xin xác nhận phải bồi thường 36 triệu đồng

(Dân trí) - Mặc dù đã tốt nghiệp ĐH Y Dược TPHCM nhưng khi quay lại trường để yêu cầu xác nhận, gia đình bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhã Uyên được cho hay: “Muốn được xác nhận phải bồi thường kinh phí đào tạo là 36 triệu đồng”.

Trong thư gửi Dân trí, bà Nguyễn Thị Ngọc, mẹ của bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (nguyên là sinh viên trường ĐH Y Dược TPHCM) đã không khỏi bức xúc khi vấn đề của con bà không được nhà trường giải quyết thấu đáo trong một thời gian khá dài.

 

Lấy thông tư cũ để đòi bồi thường 

 

Theo trình bày của bà Ngọc thì Nguyễn Ngọc Nhã Uyên, sinh năm 1974 là sinh viên ĐH Y Dược TPHCM khoá 1993-1999, bằng tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa loại Khá do trường Y Dược cấp năm 1999.

 

Sau khi tốt nghiệp, do trường không có nhu cầu phân công công tác nên Nhã Uyên xin làm hợp đồng ở trường cấp 3 Nguyễn Thượng Hiền, trường cấp 3 Lương Văn Can (TPHCM) và sau cùng là giảng viên khoa Dược Lý trường  ĐH Y Dược TPHCM, khi nghỉ việc đều có đơn xin nghỉ hợp lệ.

 

Sau đó, Nhã Uyên kết hôn và được chồng bảo lãnh đi định cư ở Mỹ từ tháng 5/2004.

 

Tháng 7/2006, bà Ngọc đến trường ĐH Y Dược TPHCM xin cấp bảng điểm cho con gái thì nhà trường đòi phải bồi thường 36 triệu vì đi xuất cảnh thì phải bồi thường kinh phí đào tạo.

 

Giải thích về việc phải bồi thường này, trong thư trường ĐH Y Dược TPHCM gửi bà Ngọc ngày 20/7/2006 có ghi rõ:

 

“Bác sỹ Nguyễn Ngọc Nhã Nguyên hiện đã xuất cảnh định cư ở Hoa Kỳ nên phải bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định tại khoản 1 điều 5 quy chế công tác học sinh sinh viên trong các trường đào tạo ban hành theo quyết định số 1584/GD-ĐT ngày 27/7/1993 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và tại mục b, khoản 1 của thông tư số 07/TT/QLHS ngày 13/6/1988 của Bộ ĐH-THCN và Dạy nghề nay là Bộ GD-ĐT” .

 

Trước sự vô lý này, bà Ngọc đã làm đơn thư khiếu nại lên Bộ GD-ĐT.

 

Ngay sau nhận được đơn thi khiếu nại của bà Ngọc, ngày 19/10/2006, Bộ GD-ĐT đã có công văn số 11779/BGDĐT-HSSV gửi trường ĐH Y Dược TPHCM yêu cầu xem xét giải quyết đúng theo quy chế. Công văn này nêu rõ:

 

“Theo quy định tại khoản 16, điều 4 của Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các trường đào tạo (ban hành kèm theo quyết định số 1584/GD-ĐT ngày 27/7/1993 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT): “HSSV từ 3 đến 6 tháng sau khi tốt nghiệp chưa được phân công công tác hoặc chưa có nơi nhận làm việc được nhà trường cung cấp đầy đủ các giấy tờ cần thiết (bằng tốt nghiệp, Hồ sơ HS-SV, giấy giới thiệu tìm việc làm và giấy giới thiệu về nơi cư trú chính thức…). Khi HS-SV tìm được việc làm mà nơi tiếp nhận yêu cầu nhà trường làm thủ tục và cung cấp bổ sung các hồ sơ thì nhà trường phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đó.

 

Tại điều 5 của Quy chế nói trên cũng quy định: “Những người đang học tại các trường đào tạo có nguyện vọng xin đi định cư ở nước ngoài phải bồi thường chi phí đào tạo cho trường”” ( Trích công văn số 11779/BGDĐT-HSSV của Bộ GD-ĐT)

 

Khi tiếp nhận công văn của Bộ, trường ĐH Y Dược TPHCM đành cấp bảng điểm cho Nguyễn Ngọc Nhã Uyên mà không đòi bồi thường kinh phí đào tạo.

 

Cấp bảng điểm nhưng không xác nhận tốt nghiệp tại trường

 

Tưởng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả, nhưng vào tháng 5/2007, khi Nguyễn Ngọc Nhã Uyên xin dự thi lấy bằng tương đương tại Mỹ, trường bên Mỹ gửi thư về trường Y Dược TPHCM để xác minh các giấy tờ thì bà Ngọc được trường ĐH Y Dược gọi đến và đòi bồi thường 36 triệu mới được xác nhận.

 

Bà Ngọc tiếp tục làm đơn xin miễn bồi thường kinh phí đào tạo nhưng nhà trường khăng khăng bắt phải bồi thường 36 triệu thì mới được xác nhận.

 

Giải thích về sự việc này, ngày 22/5/2007, trường ĐH Y Dược TPHCM đã có công văn số 887/YD-ĐT gửi bà Ngọc với những lời “y hệt” như trong thư trường gửi ngày 20/7/2006.

 

Không chấp nhận lời giải thích này, bà Ngọc đã 3 lần khiếu nại gặp Phó Hiệu trưởng và Hiệu trưởng nhưng họ đều từ chối không xác nhận hồ sơ cho con chị.

 

“Chúng tôi chỉ thực hiện theo đúng quy chế của Bộ”

 

Để làm sáng tỏ vấn đề, Dân trí đã trao đổi trực tiếp với ông Đặng Vạn Phước, Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược TPHCM thì được cho hay: “Chúng tôi chỉ thực hiện theo đúng quy chế của Bộ GD-ĐT, sinh viên đã tốt nghiệp hoặc chưa tốt nghiệp nếu ra định cư sống ở nước ngoài đều phải bồi thường kinh phí đào tạo”.

 

Về việc cấp bảng điểm không phải bồi thường kinh phí đào tạo nhưng khi xác nhận tốt nghiệp lại bắt bồi thường ông Phước giải thích: “Sau khi cấp bảng điểm cho chị Ngọc thì trường ĐH bên Mỹ không chấp nhận mà yêu cầu trường phải cấp “học bạ” gốc của bác sỹ Uyên, mà theo quy định của Bộ GD-ĐT để cấp học bạ này phải bồi thường kinh phí đào tạo”.

 

Bộ GD-ĐT “đẻ” ra quy chế, chúng tôi chỉ thực hiện đúng theo đó. Bản thân chúng tôi cũng đã có công văn gửi ra Bộ về vấn đề này thì Bộ trả lời: “Cứ theo quy chế mà làm”, ông Phước nhấn mạnh.

 

Khi được hỏi giữa học bạ và bảng điểm khác nhau như thế nào? Bảng điểm lấy từ học bạ ra thì được xác nhận còn học bạ lại không đuợc xác nhận, ông Phước phân trần giải thích: “Bảng điểm chỉ trích một phần từ học bạ ra, còn học bạ sẽ bao gồm toàn bộ quá trình học tập. Do đó khi muốn được cấp lại phải bồi thường kinh phí”.

 

“Chúng tôi có đầy đủ giấy tờ liên quan về vụ việc này, nếu các anh cần chúng tôi sẵn sàng cung cấp”, ông Phước khẳng định.

 

Tuy nhiên, điều đáng chú ý trong cách giải quyết của trường ĐH Y Dược TPHCM đó là, cũng với lời giải thích giống như trong việc cấp bảng điểm cho Bác sỹ Nguyễn Ngọc Nhã Uyên thì nhà trường đã phải cấp lại mà không yêu cầu phải bồi thường kinh phí đào tạo.

 

Trong khi đó, với việc xác nhận Bác sỹ Nguyễn Ngọc Nhã Uyên đã tốt nghiệp tại trường thì trường ĐH Y Dược lại khăng khăng đòi bồi thường (?!).

 

Hơn thế nữa, thông tư số 07/TT/QLHS ngày 13/6/1988 đã được ban hành quá lâu và đã được chỉnh sửa nhiều lần thì liệu trường ĐH Y Dược viện vào thông tư cũ này để bắt bồi thường có hợp lý chăng?  

 

Thảo Nguyên