Robot mắc sai lầm nghiêm trọng, giết chết một kỹ sư trong nhà máy

T.Thủy

(Dân trí) - Một kỹ sư người Hàn Quốc đã bị thiệt mạng khi cánh tay robot trong nhà máy mắc sai lầm nghiêm trọng, nhận diện nhầm người này là một hộp rau củ.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin vào hôm qua (9/11) cho biết sự việc xảy ra tại một nhà máy phân loại và đóng gói sản phẩm nông nghiệp ở tỉnh Gyeongsangnam-do của nước này. Danh tính của nạn nhân không được tiết lộ, nhưng nguồn tin cho biết người này ở độ tuổi 40.

Vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, nạn nhân đang kiểm tra và thử nghiệm cảm biến trên cánh tay robot trong nhà máy. Cánh tay này có nhiệm vụ gắp và di chuyển các hộp ớt chuông từ băng chuyền lên kệ hàng để vận chuyển.

Tuy nhiên, khi tai nạn xảy ra, cánh tay robot đã nhận diện nhầm người đàn ông là hộp ớt chuông nên đã nắm lấy người này bằng các ngón tay sắt rồi ghim mạnh nạn nhân vào băng chuyền.

Truyền thông địa phương đưa tin, lực nắm mạnh của robot đã nghiền nát ngực và đầu của người này, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cánh tay robot bên trong nhà máy nơi xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: Sở cứu hỏa Gyeongsangnam -do).

Cánh tay robot bên trong nhà máy nơi xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: Sở cứu hỏa Gyeongsangnam -do).

Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết hình ảnh vụ tai nạn do camera giám sát ghi lại cho thấy nạn nhân đã cầm một chiếc hộp trên tay và tiến gần đến cánh tay robot. Nhiều khả năng mục đích của người này là muốn kiểm tra cảm biến nhận diện trên cánh tay robot có hoạt động ổn định hay không, nhưng vô tình nạn nhân lại bị cánh tay robot nắm trúng, gây ra tai nạn.

Cảnh sát địa phương cho biết nạn nhân là kỹ sư làm việc tại một công ty phát triển và sản xuất robot công nghiệp, không phải là công nhân của nhà máy nơi xảy ra vụ tai nạn. Người này đang lắp đặt và kiểm tra cánh tay robot trước khi bàn giao cho phía nhà máy.

Tổ hợp Nông nghiệp Xuất khẩu Donggoseong, công ty sở hữu nhà máy nơi xảy ra vụ tai nạn, đã yêu cầu kiểm tra gắt gao mức độ an toàn của các cánh tay robot trong nhà máy để tránh các tai nạn tương tự có thể xảy ra với công nhân của mình.

Cánh tay robot gây ra vụ tai nạn chết người là một trong 2 robot được sử dụng tại nhà máy. Những cánh tay robot này đang được sử dụng rất phổ biến tại các nhà máy phân loại sản phẩm nông nghiệp ở Hàn Quốc, trong bối cảnh lực lượng lao động ngày càng thiếu hụt và già đi tại quốc gia này.

Cũng như nhiều quốc gia phát triển khác, Hàn Quốc đang đầu tư rất nhiều vào tự động hóa và robot cho các lĩnh vực sản xuất công nghiệp lẫn phi công nghiệp.

Vụ tai nạn vừa xảy ra đã khiến nhiều người lo lắng và đặt câu hỏi về sự an toàn của robot trong sản xuất công, nông nghiệp. Nhiều công nhân cho biết họ cảm thấy lo ngại cho tính mạng của bản thân khi phải làm việc chung với những robot công nghiệp trong nhà máy.

Hàn Quốc đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan đến robot công nghiệp trong những năm qua. Gần đây nhất, vào tháng 3 vừa qua, một robot công nghiệp đã gây thương tích nghiêm trọng cho một công nhân trong nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở thành phố Gunsan. Sự việc xảy ra khi công nhân này đang bảo dưỡng và kiểm tra quá trình vận hành của robot.

Năm ngoái, một robot tự động tại nhà máy sữa ở thành phố Pyeongtaek cũng đã đè chết một công nhân đang làm việc tại đây.

Theo dữ liệu từ Liên đoàn Robot Quốc tế, Hàn Quốc có 1.000 robot công nghiệp trên 10.000 công nhân vào năm 2021, mật độ cao nhất thế giới và gấp 3 lần ở Trung Quốc cùng thời điểm. Nhiều robot công nghiệp của Hàn Quốc được sử dụng trong các nhà máy có quy mô sản xuất lớn, như nhà máy sản xuất thiết bị điện tử, ô tô…

Mặc dù robot tự động đã được đưa vào các dây chuyền sản xuất công nghiệp từ khá lâu, nhưng các trường hợp tử vong do robot gây ra khá hiếm gặp trên toàn cầu. Trường hợp xảy ra vụ tai nạn chết người đầu tiên do robot gây ra là vào năm 1979, khi một công nhân bị đập trúng đầu bởi cánh tay robot bên trong nhà máy lắp ráp xe của Ford ở thành phố Flat Rock (bang Michigan).

Theo DTrends/Insider