TPHCM: Một thí sinh bị tai nạn giao thông trên đường đi thi

(Dân trí) - Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết ngày thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và không có sự cố nào xảy ra. Chỉ có một thí sinh bị tai nạn giao thông trong quá trình đi thi sáng nay.

Trong buổi báo cáo nhanh sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Nguyễn Tiến Đạt cho biết ngày thi hôm nay thí sinh làm bài thi 3 môn Ngữ văn, Lý và Lịch sử không có trường hợp thí sinh hay giám thị vi phạm quy chế. Số thí sinh dự thi khá đông đủ, vài trường hợp vắng.

Thí sinh TPHCM kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014.
Thí sinh TPHCM kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014.

Ở buổi thi môn Ngữ văn buổi sáng, khối THPT có 57.548 thí sinh đăng ký thì 57.499 thí sinh có mặt dự thi, đạt tỷ lệ 99,94%. Ở buổi thi này, một thí sinh ở Hội đồng thi trường THPT Thủ Đức (cũng là học sinh trường THPT Thủ Đức) khi đi thi bị tai nạn giao thông. Theo ông Đạt, mặc dù thí sinh này chưa thi môn nào nhưng theo quy định đặc cách trường hợp thí sinh có học lực từ khá trở lên sẽ xem xét đặc cách.

Cũng trong buổi thi sáng nay có 3 thí sinh bị ốm và 31 thí sinh vắng không lí do. Ông Đạt nhận định, những thí sinh vắng không lí do có thể thuộc diện là những em được miễn thi (trong quá trình xét duyệt hồ sơ thì các em vẫn có danh sách thi tại hội đồng thi).

Ở khối GDTX, buổi sáng có 7993/8247 thí sinh có mặt dự thi, đạt tỷ lệ 96,92%, vắng 254 thí sinh.

Còn trong buổi chiều nay, ở ca thi môn Vật lý, khối THPT có 34.686 thí sinh đăng ký, có 34653 thí sinh dự thi, tổng số vắng là 33 thí sinh. Ở môn thi này, hệ GDTX có 2.896 thí sinh thi, chỉ vắng 65 em.

Trong ca thi môn thi Lịch sử có lượng thí sinh thi thấp nhất. Ở hệ THPT chỉ có 2658 thí sinh đăng ký, 2656 dự thi đạt tỷ lệ 99,92%. Tương tự, hệ GDTX cũng chỉ có 1283 thí sinh đăng ký thì 1.263 em dự thi, vắng 20 thí sinh.

Cũng theo ông Đạt, thành phố có 61 thí sinh khuyết tật ở 2 hệ THPT và GDTX đang được làm hồ sơ xét miễn thi

Lê Phương