Đà Nẵng tuyên dương học sinh đoạt giải Nhất Quốc gia Viết thư quốc tế UPU

(Dân trí) - Chiều 16/5, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên dương, khen thưởng em Nguyễn Đỗ Huyền Vi, học sinh lớp 8/9 Trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, đã đoạt giải Nhất Quốc gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 46

.

Chính quyền TP. Đà Nẵng tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh đoạt giải Nhất Quốc gia Cuộc thi Viết thư UPU quốc tế lần thứ 46
Chính quyền TP. Đà Nẵng tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh đoạt giải Nhất Quốc gia Cuộc thi Viết thư UPU quốc tế lần thứ 46

Theo đó, đại diện lãnh đạo thành phố, ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP., Trưởng Ban Tuyên giáo TP. Đà Nẵng - đã trao Bằng khen và tặng thưởng 2 triệu đồng đến em Nguyễn Đỗ Huyền Vi.

Ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP., Trưởng Ban Tuyên giáo TP. Đà Nẵng - trao Bằng khen và tặng thưởng đến HS Nguyễn Đỗ Huyền Vi
Ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP., Trưởng Ban Tuyên giáo TP. Đà Nẵng - trao Bằng khen và tặng thưởng đến HS Nguyễn Đỗ Huyền Vi

Với bức thư gửi Tổng Thư ký mới của Liên hợp quốc, bằng sự hiểu biết sâu sắc về tình hình người tị nạn trên thế giới, em Nguyễn Đỗ Huyền Vi đưa ra những vấn đề thực tiễn đã, đang xảy ra với người tị nạn.

Đánh giá cao ý tưởng sáng tạo trong cách thể hiện qua bức thư của em Huyền Vi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đặng Việt Dũng nói rằng bức thư thực sự đã thuyết phục người đọc, chuyển tải thông điệp về một thế giới không có chiến tranh, xoá bỏ bạo lực, về một môi trường sống hòa bình để không gây ra những cái chết bất công, vô lý cho con người nói chung và trẻ nhỏ nói riêng.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng đồng thời đề nghị ngành Giáo dục cùng các cơ quan chức năng của thành phố tạo mọi điều kiện tốt nhất để không chỉ em Vi mà còn tất cả các em học sinh trên địa bàn có điều kiện phát huy tốt nhất năng lực và sự sáng tạo, qua đó góp phần xây dựng đất nước cũng như thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp hơn.

Được biết, đây là lần thứ 7 học sinh TP Đà Nẵng đoạt giải Nhất Quốc gia và lần thứ 3 đối với học sinh Trường THCS Tây Sơn (tại các Cuộc thi Viết thư UPU 38, 42 và 46).

Khánh Hiền