Bình Định:

Hơn 2.500 tân sinh viên ĐH Quy Nhơn đón năm học mới

(Dân trí) - Ngày 14/9, Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2016- 2017 và chào đón 2.530 tân sinh viên vào trường.

PS.TS Nguyễn Hồng Anh, Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn, đánh trống khai giảng năm học mới 2016-2017
PS.TS Nguyễn Hồng Anh, Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn, đánh trống khai giảng năm học mới 2016-2017

Theo lãnh đạo Trường ĐH Quy Nhơn, năm học 2015-2016, nhà trường đã mở thêm 5 chuyên ngành đào tạo sau đại học, nâng tổng số lên 17 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 3 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ với gần 800 học viên. Năm học vừa qua, trường tiếp tục duy trì, ổn định quy mô đào tạo đại học chính quy gần 15 ngàn sinh viên với 37 ngành đào tạo. Việc tổ chức, quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ ngày càng được hoàn thiện. Trường có thêm 2 nhà giáo được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, 21 giảng viên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và nhiều thạc sĩ hoàn thành chương trình đào tạo.

Đến nay, trường ĐH Quy Nhơn có 18 GS, PGS; 141 TSKH, TS và 124 nghiên cứu sinh. Hoạt động nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng. Công tác hợp tác quốc tế phát triển theo chiều sâu và có hiệu quả. Cơ sở vật chất trường, lớp học, phòng thí nghiệm được quan tâm đầu tư.

NGƯT.PS.TS Nguyễn Hồng Anh khen thưởng cho 5 tân sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ xét tuyển vào trường năm 2016.
NGƯT.PS.TS Nguyễn Hồng Anh khen thưởng cho 5 tân sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ xét tuyển vào trường năm 2016.

NGƯT.GS.TS Nguyễn Hồng Anh, Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn, cho biết, trong năm học mới 2016-2017, nhà trường quyết tâm thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản trị đại học; tập trung phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, thực hiện đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục; ổn định quy mô đào tạo đại học, tăng quy mô đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, mở rộng các ngành nghề; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị Trường ĐH Quy Nhơn tiếp tục chú trọng việc đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo chuẩn đầu ra, phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo của người học, đảm bảo chất lượng thực chất đáp ứng nhu cầu xã hội.

Biểu dương và khen thưởng đội tuyển sinh viên của trường đã đoạt chức vô địch tại cuộc thi sinh viên toàn quốc năm 2016
Biểu dương và khen thưởng đội tuyển sinh viên của trường đã đoạt chức vô địch tại cuộc thi sinh viên toàn quốc năm 2016

Tại buổi lễ, Trường ĐH Quy Nhơn đã biểu dương và khen thưởng cho 5 tân sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ xét tuyển sinh vào trường năm 2016 và đội tuyển sinh viên của trường đã đoạt chức vô địch tại cuộc thi sinh viên toàn quốc năm 2016.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, các tổ chức, đơn vị đã hỗ trợ các suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó và nhà nghiên cứu trẻ của trường với tổng trị giá 350 triệu đồng.

Doãn Công