Khi Công nghệ Thông tin “bắt tay” với Mỹ thuật

Thế giới CNTT ngày nay dần trở nên mềm mại, cuốn hút bởi sự góp mặt của một ngành nghề mới dựa trên nền tảng mỹ thuật và được chắp cánh bởi CNTT, đòi hỏi và kích thích sự sáng tạo của người học. Đó chính là Mỹ thuật Đa phương tiện (Multimedia Design).

 

Muốn tới đích, phải quyết tâm

Với tốc độ phát triển của CNTT như hiện nay thì nhu cầu nhân sự tăng cao cả chất và lượng. Arena đã có sự chuẩn bị gì cho các bạn sinh viên nhằm đáp ứng những xu thế trên chưa ông?

Từ khi mới vào Việt Nam, chương trình học tại Arena đã phủ sóng tất cả các lĩnh vực đào tạo liên quan tới Mutimedia, như thiết kế đồ họa, thiết kế web, làm phim kỹ thuật số, hoạt hình 3D,… Sau gần 20 năm phát triển, Arena trở thành một trong những đơn vị đào tạo tiên phong về lĩnh vực này với qui trình đào tạo hết sức khắt khe, có sự sàng lọc tự nhiên trong đào tạo (những người có sự chung thủy, đam mê với nghề sẽ trụ lại sau cùng) và được cập nhật toàn diện, hàng năm được bổ sung những chương trình mới từ Arena Ấn Độ.

Khi Công nghệ Thông tin “bắt tay” với Mỹ thuật - 1

Giảng viên tại đây là những người làm nghề, họ đem theo vào lớp học hơi thở thực tế, tích hợp những thách thức nghề nghiệp vào chương trình giảng dạy bằng các đồ án cuối kỳ như một dự án thật với khách hàng, tạo ra môi trường học đầy thách thức nhưng rất thú vị, kích thích sự sáng tạo của học viên.

Việc học Multimedia giống như các bạn đang trang bị cho mình một “túi công cụ”, có thể chỉ học 06 tháng cũng đi làm được, nhưng để nâng cao trình độ và làm được nhiều lĩnh vực thì học viên nên cố gắng và thực sự quyết tâm để theo đuổi hết chương trình 2.5 năm.

Mới đây, tại buổi tọa đàm về toàn cảnh việc làm do Arena tổ chức, những vấn đề nóng hổi, những công việc hoàn toàn mới được đưa ra và giải đáp. Liệu đây có phải là sự “đi trước đón đầu” trong việc hướng nghiệp cho sinh viên của mình?

Thiết kế cần trên mọi phương diện, mọi ngành: từ các trò chơi, làm ứng dụng mobile, hoạt hình 3D, đến lĩnh vực truyền thông, quảng cáo cũng đều ứng dụng. Chúng tôi liên tục xây dựng hệ thống dữ liệu để nắm bắt yêu cầu thị trường, chủ động tạo các mối quan hệ, trao đổi cùng doanh nghiệp nhằm nắm bắt thông tin cũng như xu hướng của từng thời điểm. Qua đó, học viên sẽ tự nhận thấy các bạn đáp ứng được đến đâu, có đam mê hay không và nắm bắt nhu cầu tuyển dụng một cách cập nhật.

Khi Công nghệ Thông tin “bắt tay” với Mỹ thuật - 2
Buổi giao lưu của Yan TV về công nghệ truyền hình tại Arena

Lấy công nghệ làm nền tảng

Hàng năm tại Việt Nam các doanh nghiệp nước ngoài thường xuyên tuyển dụng một số lượng lớn nhân sự, vậy các chương trình học tại Arena có tự tin và đáp ứng được những yêu cầu từ các nhà tuyển dụng khó tính đó?

Bản chất các chương trình học của Arena là chương trình nước ngoài, đã được triển khai tại 15 quốc gia, nên tính chuẩn mực quốc tế rất cao. Vì vậy, học viên của Arena tương đối có ưu thế bởi phong cách hiện đại và được đào tạo lối tư duy theo hướng thị trường.

Như trong buổi lễ tốt nghiệp và tọa đàm về nhu cầu nhân lực năm 2014, trong 5 đơn vị tham dự thì có đến 3 đơn vị là các doanh nghiệp nước ngoài, đó là Torrecid (Tây Ban Nha), Gameloft (Mỹ), Koei Tecmo (Nhật). Trong số các học viên tốt nghiệp lần này có rất nhiều bạn đã đi làm và làm cho các doanh nghiệp nước ngoài, thậm chí đang tu nghiệp tại Nhật, CHLB Đức. Profile của học viên Arena xuất hiện trên các mạng việc làm của cộng đồng sáng tạo quốc tế như: behance.net, freelance.com,… Yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp nước ngoài cũng là cơ hội rất tốt, giúp nâng cao tính chuyên nghiệp cho thị trường lao động.

Khi Công nghệ Thông tin “bắt tay” với Mỹ thuật - 3
Gameloft chia sẻ về nhu cầu tuyển dụng và những yêu cầu về thiết kế game 2D, 3D

Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều bạn trẻ sau khi tốt nghiệp vẫn chưa tìm được việc làm hoặc làm không đúng chuyên môn. Theo ông, lý do vì sao dẫn đến tình trạng này?

Tại Việt Nam, các bạn trẻ theo học khối ngành này phần lớn xuất phát từ các chương trình đào tạo trong nước, còn hạn chế trong việc cập nhật những công nghệ mới thị trường. Hơn nữa, kiến thức nền tảng cũng rất quan trọng, nếu như các bạn học đầy đủ kiến thức cơ bản thì các bạn sẽ bắt nhịp rất nhanh, hoặc ngược lại vì những điều mới mẻ luôn được tạo ra trên nền tảng của nó.

Nhằm giúp các bạn trẻ có cơ hội dấn thân vào đam mê sáng tạo, tiếp xúc với ngành học Multimedia. Trường Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện ARENA MULTIMEDIA dành tặng cho các bạn đăng ký nhập học với quà tặng “Chắp cánh đam mê” vô cùng hấp dẫn: 1 máy ảnh Nikon D5100 – Đôi mắt thần kỳ của các designer.

Đăng ký nhập học và nhận ưu đãi tại đây.