Thái Bình: Trao học bổng đến 500 học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó

(Dân trí) - Sáng ngày 29/8, Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình tổ chức lễ trao học bổng cho 500 học sinh nghèo vượt khó. Cũng trong dịp này, thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Đầu tư đã trao học bổng “Giải Gôn vì học sinh vượt khó hiếu học” cho học sinh Thái Bình.

Chương trình tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Thái Bình đã có từ nhiều năm nay. Qua 15 năm, Hội Khuyến học các cấp của tỉnh Thái Bình đã tổ chức khen thưởng cho 1.516.565 lượt học sinh với tổng số tiền là 90,1 tỷ đồng và tặng quà cho 122.711 học sinh nghèo chăm ngoan học giỏi với số tiền là 9,716 tỷ đồng; khen thưởng cho 15.000 thầy giáo, cô giáo có thành tích xuất sắc trong các năm học.

Trong năm 2014, toàn tỉnh đã khen thưởng 158.609 lượt học sinh giỏi, xuất sắc với số tiền trên 15 tỷ đồng và tặng quà, trao học bổng cho 21.076 lượt học sinh nghèo học giỏi với số tiền trên 4 tỷ đồng.

img-4926-1440824007296
Hội Khuyến học Thái Bình trao học bổng cho 500 học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó

Nhằm khích lệ, động viên các em học sinh, nhân dịp năm học mới 2015 - 2016, Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình trao học bổng là xe đạp khuyến học cho 500 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 261 học sinh tiểu học, 239 học sinh THCS và THPT.

Cũng trong dịp này, thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Đầu tư đã tổ chức trao học bổng “giải Gôn vì học sinh vượt khó hiếu học” cho 30 em học sinh, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh Cầm, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình cho biết: “Thay mặt Hội khuyến học tỉnh Thái Bình, tôi xin gửi lời cảm ơn đến báo Đầu tư, Quỹ Khuyến học Việt Nam đã quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho học sinh nghèo hiếu học tỉnh Thái Bình. Học bổng “Giải Gôn vì học sinh vượt khó hiếu học” là phần quà vô cùng ý nghĩa, nhằm động viên các em học sinh nghèo vượt khó, vươn lên trong học tập và rèn luyện tốt để thực hiện giấc mơ thoát nghèo, phấn đấu thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, thành một công dân tốt để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp và vững mạnh”

Đức Văn